Tuyển sinh các trường cao đẳng, trung cấp năm 2026 tại TP Cần Thơ đang bước vào giai đoạn cao điểm. Một số trường tiếp tục nhận hồ sơ, xét tuyển bổ sung đối với những ngành còn chỉ tiêu. Cùng với đó là công tác tăng cường liên kết doanh nghiệp, mở rộng cơ hội học tập và việc làm cho người học.
Người học có nhiều lựa chọn
Khác với tuyển sinh đại học, các trường cao đẳng, trung cấp có thể tổ chức tuyển sinh nhiều đợt trong năm. Tại TP Cần Thơ, một số trường cao đẳng tiếp tục nhận hồ sơ đối với những ngành còn chỉ tiêu, tạo thêm cơ hội để học sinh lựa chọn ngành nghề phù hợp với năng lực, sở thích và nhu cầu của thị trường lao động.

Sinh viên Trường Cao đẳng Nghề Cần Thơ trong một cuộc thi robot.
Tại Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ, đến ngày 22-8, đợt 1 trường tuyển đạt khoảng 80% chỉ tiêu, cao hơn cùng thời điểm năm 2025. Theo Thạc sĩ Phạm Thanh Phong, Trưởng Phòng Quản lý đào tạo của trường, ở đợt tuyển bổ sung đối với một số ngành còn chỉ tiêu, trường tiếp tục nhận hồ sơ và dự kiến xét tuyển vào ngày 19-9. Dự kiến tổng chỉ tiêu đợt bổ sung là trên 540 sinh viên vào 15 ngành đào tạo bậc cao đẳng.
Tuyển sinh trình độ cao đẳng có tính linh hoạt, thí sinh chỉ cần tốt nghiệp THPT là đủ điều kiện xét tuyển. Vì vậy, các trường có thể tổ chức tuyển sinh nhiều đợt trong năm, tùy tình hình chỉ tiêu từng ngành. Hiện một số ngành của Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ đã vượt chỉ tiêu hơn 10% và tạm ngưng nhận hồ sơ, gồm: Logistics, Bảo vệ thực vật, Dịch vụ thú y, Khai thác thủy sản… Tổng chỉ tiêu tuyển sinh năm 2026 của trường là 2.120 học sinh, sinh viên và được phép tuyển vượt tối đa 10% tùy ngành.
Ở Trường Cao đẳng Nghề Cần Thơ, đợt 4 sẽ tuyển 250 chỉ tiêu, gồm 140 chỉ tiêu trình độ cao đẳng và 110 chỉ tiêu trình độ trung cấp. Năm 2026-2027, trường tuyển sinh 17 ngành trình độ cao đẳng và 15 ngành trình độ trung cấp, với tổng chỉ tiêu 1.665 học sinh, sinh viên. Một số ngành mới gồm: Kỹ thuật lắp đặt điện và điều khiển trong công nghiệp, Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa; Công nghệ kỹ thuật cơ khí; Kỹ thuật lập trình và gia công trên máy CNC.
Theo nhà trường, đối với trình độ cao đẳng, trường xét tuyển bằng học bạ lớp 12 hoặc điểm thi tốt nghiệp THPT, với tổ hợp gồm môn Toán bắt buộc và 2 môn tự chọn. Trình độ trung cấp xét tuyển bằng học bạ lớp 9 hoặc lớp 12, với môn Toán bắt buộc và 2 môn tự chọn.
Cùng với đa dạng ngành nghề và phương thức tuyển sinh, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tại Cần Thơ đang chú trọng nâng chất lượng đào tạo, đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị thực hành và tăng cường kết nối doanh nghiệp. Đây là những yếu tố góp phần nâng sức hút của giáo dục nghề nghiệp trong bối cảnh người học ngày càng quan tâm đến cơ hội việc làm sau tốt nghiệp.
Đào tạo gắn với nhu cầu doanh nghiệp
Xu hướng lựa chọn ngành nghề gắn với nhu cầu thị trường lao động ngày càng rõ nét trong mùa tuyển sinh năm nay. Tại TP Cần Thơ và ĐBSCL, nhu cầu nhân lực có kỹ năng nghề gia tăng ở nhiều lĩnh vực, nhất là kỹ thuật, công nghệ, cơ khí, điện - điện tử, công nghệ ô tô, logistics...
Em Nguyễn Thị Ngọc Hân, ngụ Giồng Riềng, tỉnh An Giang, cho biết: “Ngay khi biết kết quả thi tốt nghiệp THPT, em đã chọn học ngành Công nghệ thông tin, Trường Cao đẳng Nghề Cần Thơ. Đây là ngành học em yêu thích, thời gian học cao đẳng ngắn và ra trường dễ tìm việc làm”.
Theo Ban Giám hiệu Trường Cao đẳng Nghề Cần Thơ, học cao đẳng, trung cấp có lợi thế về chi phí đào tạo. Hiện hơn 50% chương trình đào tạo trình độ cao đẳng của trường được giảm 70% học phí. Học sinh tốt nghiệp THCS theo học trình độ trung cấp được miễn học phí, chỉ đóng bảo hiểm y tế khi nhập học.
Bên cạnh đó, một số nhà trường triển khai các chính sách học bổng, hỗ trợ ký túc xá và những chế độ hỗ trợ khác nhằm tạo điều kiện cho người học. Tại Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ, học sinh tốt nghiệp THCS có hộ khẩu thường trú tại Cần Thơ được miễn 100% học phí chuyên môn trình độ trung cấp. Nhà trường hỗ trợ xác nhận hồ sơ để người học được hưởng đầy đủ chính sách miễn, giảm học phí; hỗ trợ việc làm sau tốt nghiệp và tạo điều kiện cho học sinh, sinh viên tham gia chương trình thực tập nghề nghiệp tại Nhật Bản.
Một điểm đáng chú ý trong công tác đào tạo nghề là sự tham gia ngày càng sâu của doanh nghiệp. Nhiều trường cao đẳng tăng cường phối hợp với doanh nghiệp trong đào tạo, thực tập và tuyển dụng; tăng thời lượng thực hành, giúp sinh viên tiếp cận máy móc, thiết bị và môi trường làm việc thực tế ngay trong quá trình học.
Theo Thạc sĩ Phạm Thanh Phong, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ hiện đã ký kết hợp tác với 92 doanh nghiệp. Nhiều doanh nghiệp trực tiếp đến trường phỏng vấn, tuyển dụng sinh viên ngay tại các khoa. Qua đó, sinh viên có thêm cơ hội tiếp cận việc làm và từng bước đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động.•
Bài, ảnh: B.KIÊN