01/09/2026 - 06:44

Indonesia dựng “hàng rào số” quản lý người nhập cảnh

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, Chính phủ Indonesia đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, trong đó có trí tuệ nhân tạo (AI) và thiết bị bay không người lái (drone), nhằm tăng cường giám sát người nước ngoài nhập cảnh, đồng thời hiện đại hóa hoạt động quản lý xuất nhập cảnh.

Tổng Cục trưởng Tổng cục Nhập cư Hendarsam Marantoko cho biết trong thời gian tới, công nghệ sẽ trở thành nền tảng quan trọng của các dịch vụ xuất nhập cảnh, chiếm khoảng 70% hệ thống vận hành.

Ngoài AI, cơ quan nhập cư Indonesia cũng đang triển khai các giải pháp số khác, trong đó có sử dụng drone để giám sát một số khu vực biên giới. Với tổng chiều dài đường biên giới trên bộ với các nước láng giềng lên tới 3.111km, Indonesia cho rằng việc ứng dụng công nghệ sẽ giúp tăng khả năng kiểm soát những khu vực khó tiếp cận.

Theo ông Marantoko, chương trình được gọi là “hàng rào số” sử dụng drone tại một số khu vực, đặc biệt là các tuyến đường phụ, nhằm theo dõi hoạt động ra vào.

Tại Bali, một trong những điểm đến quốc tế lớn của Indonesia, công nghệ nhận diện khuôn mặt đã được tích hợp vào quy trình làm thủ tục nhập cảnh tại sân bay quốc tế I Gusti Ngurah Rai, giúp ghi nhận và xác định danh tính người nhập cảnh.

Tổng cục Nhập cư cũng đang xây dựng kiến trúc công nghệ phục vụ hoạt động quản lý xuất nhập cảnh đến năm 2045. Một nhóm công tác dự kiến được thành lập trong thời gian tới để thảo luận và triển khai kế hoạch này.

Song song với tăng cường giám sát, Indonesia cũng đang đưa dịch vụ xuất nhập cảnh tới gần người dân và du khách hơn. Tại Bali, cơ quan nhập cư đã mở điểm cung cấp dịch vụ tại các khu vực tập trung đông khách quốc tế, trong đó có các trung tâm thương mại ở Kuta. Kể từ khi được đưa vào hoạt động tháng 7-2026, điểm cung cấp dịch vụ xuất nhập cảnh tại trung tâm thương mại Discovery Kuta phục vụ trung bình 100-120 người nước ngoài mỗi ngày có nhu cầu làm thủ tục liên quan đến giấy phép cư trú.

Việc kết hợp AI, nhận diện khuôn mặt và drone được xem là bước đi mới của Indonesia trong xây dựng hệ thống quản lý xuất nhập cảnh dựa trên công nghệ, hướng tới nâng cao hiệu quả giám sát nhưng đồng thời duy trì các dịch vụ phù hợp với đặc điểm từng địa phương.

MINH HƯỞNG

Chia sẻ bài viết