01/09/2026 - 07:13

Đổi mới hình thức giáo dục pháp luật cho học sinh 

“Ngày hội pháp luật với tuổi trẻ học đường” do Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra cùng Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ cơ sở Phòng Công tác chính trị, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Phòng Cảnh sát cơ động Công an TP Cần Thơ phối hợp tổ chức tại Trường THCS Thới Long, phường Thới Long, mang đến không khí sôi nổi. Bằng những hình thức tương tác sinh động, gắn liền với sân chơi thực tế, kiến thức pháp luật đi vào tâm trí học sinh một cách nhẹ nhàng, dễ nhớ và sâu sắc.

Các em học sinh diễn tiểu phẩm đặt ra tình huống tại cuộc thi “Rung chuông vàng”.

Bên cạnh nâng cao chất lượng dạy và học, Trường THCS Thới Long luôn chú trọng tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho học sinh thông qua nhiều hình thức: sinh hoạt dưới cờ; các buổi ngoại khóa chuyên đề, viếng thăm di tích lịch sử; các hoạt động tri ân người có công với cách mạng... Để các quy định pháp luật trở nên dễ hiểu, dễ áp dụng đối với học sinh, Trường tìm kiếm những hình thức triển khai mới, phù hợp, hấp dẫn.

Tại “Ngày hội pháp luật với tuổi trẻ học đường” lần này, Trường THCS Thới Long và các đơn vị phối hợp tuyên truyền pháp luật bằng hình thức mới - thi “Rung chuông vàng”. Điều đặc biệt là Ban tổ chức không đọc các câu hỏi lý thuyết đơn thuần, mà lồng ghép các tiểu phẩm tình huống ngắn gọn do chính học sinh sắm vai trên sân khấu để đưa ra vấn đề. Những va chạm nhỏ trong trường lớp, nguy cơ bị lừa đảo hay bắt nạt trên không gian mạng được tái hiện hóm hỉnh, sống động, trở thành đề bài thực tế để học sinh theo dõi, phân tích và đưa ra đáp án, vận dụng quy định pháp luật xử lý tình huống.

Cách làm trên khiến cuộc thi trở nên sôi nổi, thu hút hàng trăm học sinh tập trung theo dõi và tham gia trả lời. Việc lựa chọn các chủ đề trọng tâm như an toàn không gian mạng và phòng, chống bạo lực học đường xuất phát từ thực tế lứa tuổi học sinh đang tiếp xúc ngày càng nhiều với Internet, qua đó trang bị cho các em kỹ năng tự bảo vệ mình và ứng xử văn minh trên không gian mạng.

Em Lê Gia Bảo, học sinh lớp 8A1, Trường THCS Thới Long, bộc bạch: “Trước đây, em nghĩ tìm hiểu về luật sẽ rất khó nhớ, nhưng khi tham gia cuộc thi “Rung chuông vàng”, xem các bạn đóng tiểu phẩm tình huống, em thấy rất hào hứng. Nhờ các câu hỏi tình huống trực quan và phân tích của các cô chú công an, em nghĩ mình sẽ biết cách xử lý nếu chẳng may rơi vào hoàn cảnh bị lừa đảo qua mạng hay gặp bạo lực học đường”.

Trung tá Lê Thị Kim Ngân, Chủ tịch Hội Phụ nữ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ, chia sẻ: “Ở lứa tuổi của các em, bên cạnh việc học tập, rèn luyện đạo đức và kỹ năng sống, việc hiểu biết pháp luật cũng hết sức quan trọng. Đặc biệt trong thời đại công nghệ số, mỗi học sinh cần hình thành thói quen suy nghĩ trước khi đăng tải, kiểm chứng trước khi chia sẻ và cảnh giác trước những thông tin bất thường trên không gian mạng. Chúng tôi mong rằng những kiến thức pháp luật được truyền tải bằng hình thức gần gũi, sinh động sẽ góp phần hình thành kỹ năng hữu ích, và mỗi học sinh có thể trở thành một tuyên truyền viên nhỏ tuổi, cùng gia đình, nhà trường và xã hội góp phần xây dựng môi trường học tập an toàn, văn minh”.

Thầy Đặng Minh Sang, Tổ trưởng Tổ Toán - Tin học Trường THCS Thới Long, cho biết: “Đây là hoạt động rất thiết thực, tiếp nối chuỗi hoạt động giáo dục kỹ năng, pháp luật thường xuyên của nhà trường, giúp các em bổ sung kiến thức pháp luật, kỹ năng phòng tránh bạo lực học đường và tự bảo vệ trên không gian mạng. Nhà trường mong muốn trong thời gian tới sẽ tiếp tục nhận được sự đồng hành, phối hợp chặt chẽ của lực lượng công an trong công tác giáo dục pháp luật và chăm lo cho học sinh”.

Sự thành công của “Ngày hội pháp luật với tuổi trẻ học đường” tại Trường THCS Thới Long không chỉ dừng lại ở số lượng kiến thức được truyền tải. Quan trọng hơn, chương trình đã tạo ra đợt sinh hoạt hè an toàn, lành mạnh, giúp gắn kết giữa lực lượng công an, nhà trường và gia đình trong việc quản lý, giáo dục thế hệ trẻ.

Bài, ảnh: PHI YẾN 

Chia sẻ bài viết