Nhận thấy môn Đẩy gậy phù hợp với môi trường học đường, ông Võ Trần Huy, Tổ trưởng Tổ Giáo dục thể chất - Nghệ thuật, Trường THCS Tân Hòa (xã Tân Hòa), đã dành nhiều năm tìm tòi phương pháp huấn luyện, xây dựng phong trào. Nhờ đó, Đẩy gậy dần trở thành môn thể thao thế mạnh của trường, thu hút đông học sinh và góp phần tạo nguồn VĐV cho thể thao thành phố.

Ông Võ Trần Huy hướng dẫn các thành viên CLB Đẩy gậy Trường THCS Tân Hòa tập luyện.
Khoảng 15 năm trước, trong một lần đưa học sinh dự giải thể thao cấp quốc gia, ông Võ Trần Huy biết đến môn Đẩy gậy. Từng là VĐV đội năng khiếu Điền kinh Cần Thơ và có nhiều năm giảng dạy Giáo dục thể chất, ông nhận ra môn thể thao này không đòi hỏi nhiều trang thiết bị, chi phí thấp nhưng giúp học sinh rèn sức mạnh, sức bền, khả năng giữ thăng bằng và ý chí thi đấu.
Sau thời gian tìm hiểu luật, kỹ thuật và phương pháp huấn luyện, ông tuyển chọn những học sinh đầu tiên tham gia thi đấu. Tại Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc năm 2012, học sinh do ông huấn luyện giành HCĐ. Từ năm 2016, ông thường xuyên tham gia các lớp tập huấn, giao lưu, học hỏi kinh nghiệm và điều chỉnh phương pháp tập luyện phù hợp với lứa tuổi học sinh. Ông Huy chia sẻ: “Mỗi học sinh có một thế mạnh riêng. Vì vậy, quá trình huấn luyện phải kết hợp giữa sức mạnh, sức bền, kỹ thuật, chiến thuật và khả năng vận động”.
Năm 2020, khi về công tác tại Trường THCS Tân Hòa, ông Võ Trần Huy thành lập CLB Đẩy gậy, duy trì tập luyện 3 buổi mỗi tuần với khoảng 50 thành viên. CLB vừa huấn luyện học sinh có năng khiếu, vừa tổ chức ngoại khóa, giao lưu, thi đấu giữa các lớp, giúp nhiều học sinh tiếp cận môn thể thao này. Trang phục, giày tập, thảm đấu và một số dụng cụ được huy động từ nguồn xã hội hóa.
Phong trào Đẩy gậy của trường đạt nhiều kết quả đáng khích lệ. Tại Đại hội Thể dục thể thao TP Cần Thơ lần thứ X năm 2026, các học sinh đại diện xã Tân Hòa giành 3 HCV, 3 HCB. Tại Giải Đẩy gậy TP Cần Thơ năm 2026, trong khuôn khổ Lễ hội Đền thờ Vua Hùng TP Cần Thơ, các VĐV của trường giành 5 HCV, 1 HCB và 1 HCĐ. Trước đó, tại Giải vô địch trẻ và thiếu niên Đẩy gậy quốc gia năm 2025, các VĐV giành 1 HCB, 3 HCĐ; Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc năm 2024 giành 4 HCV, 4 HCĐ; Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Hậu Giang năm 2023 giành 8 HCV, 4 HCB.
Với ông Võ Trần Huy, thành tích không phải mục tiêu duy nhất. Ông còn quan tâm, hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn thông qua việc vận động quà, quần áo, tập sách, dụng cụ học tập và kết nối nguồn lực hỗ trợ nhà ở. “Muốn học sinh gắn bó lâu dài với thể thao thì trước hết các em phải cảm thấy được quan tâm, chia sẻ và có môi trường tập luyện thân thiện”, ông Huy bày tỏ.
Không dừng ở việc trực tiếp huấn luyện học sinh, ông Võ Trần Huy còn mong muốn nhân rộng phong trào. Vừa qua, Sở Giáo dục và Đào tạo TP Cần Thơ tổ chức lớp tập huấn luật thi đấu, kỹ thuật và thực hành môn Đẩy gậy cho giáo viên Giáo dục thể chất các trường THCS, THPT trên địa bàn, do ông Huy trực tiếp hướng dẫn. Qua đó, ông chia sẻ kinh nghiệm, giúp giáo viên có thêm kỹ năng tổ chức tập luyện, thi đấu và phát hiện học sinh năng khiếu.
Theo ông Võ Trần Huy, để Đẩy gậy phát triển bền vững, cần có thêm giáo viên am hiểu môn thể thao này, nhiều trường tổ chức tập luyện và tạo điều kiện cho học sinh tham gia. Việc Đẩy gậy được Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa vào chương trình thi đấu Hội khỏe Phù Đổng khu vực và toàn quốc cũng mở ra cơ hội phát triển mới.
Hơn 25 năm gắn bó với nghề giáo, ông Võ Trần Huy đã góp phần đưa Đẩy gậy từ những buổi tập giản dị trên sân trường trở thành sân chơi bổ ích, tạo nguồn VĐV và lan tỏa phong trào thể thao học đường tại TP Cần Thơ.
Bài, ảnh: HỒNG NHUNG