Sinh ra và lớn lên trong thời bình, thế hệ đảng viên trẻ hôm nay tự hào tiếp nối truyền thống hào hùng của cha ông bằng tinh thần dấn thân và khát vọng cống hiến. Hòa chung không khí náo nức hướng về Quốc khánh 2-9, những câu chuyện về đảng viên tiên phong, sáng tạo chính là minh chứng sinh động cho ý chí phụng sự, góp phần dựng xây thành phố ngày càng giàu đẹp, văn minh.
Tiến sĩ Đặng Vũ Hoài Nhân, Giảng viên, Bí thư Đoàn khoa Ngoại ngữ, Đại học Cần Thơ: Truyền lửa đam mê học thuật
Từng là học sinh ở xã Bình Phú (tỉnh Đồng Tháp), Hoài Nhân thi tuyển vào ngành Sư phạm tiếng Anh (Đại học Cần Thơ) với ước mơ làm giảng viên và truyền cảm hứng học ngoại ngữ cho học sinh. Năm 2019, tốt nghiệp thạc sĩ ngành Lý luận và phương pháp giảng dạy tiếng Anh (Đại học Cần Thơ), anh làm giảng viên Trường Đại học Nam Cần Thơ và tự “săn” học bổng tiến sĩ chuyên ngành “English as an International language” (tại Thái Lan). Trong quá trình học tập, anh ứng tuyển và được tuyển dụng làm giảng viên Khoa Ngoại ngữ (Đại học Cần Thơ) từ tháng 9-2024 đến nay.
Không chỉ bảo vệ thành công luận án tiến sĩ tại Trường Đại học Chulalongkorn (Thái Lan) xuất sắc, chỉ trong hơn 3 năm, anh khẳng định năng lực nghiên cứu vượt trội với 7 bài báo khoa học đăng trên các tạp chí uy tín trong nước, cùng đề tài nghiên cứu cấp trường và sáng kiến kinh nghiệm cấp cơ sở ứng dụng, tiêu biểu là mô hình “CAR” (Conscience - Lương tâm; Affect - Tình yêu thương; Responsibility - Trách nhiệm) trong hỗ trợ người học. Những kết quả nổi bật trong chuyên môn là nền tảng vững chắc để đảng viên trẻ truyền ngọn lửa đam mê học thuật đến các thế hệ sinh viên.

Ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, trao Bằng khen cho Tiến sĩ Đặng Vũ Hoài Nhân vì đã đạt danh hiệu “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” năm 2026.
Với vai trò Bí thư Đoàn khoa Ngoại ngữ, anh Hoài Nhân trực tiếp dẫn dắt nhiều phong trào thanh niên thiết thực, mang đậm dấu ấn tình nguyện vì cộng đồng. Nổi bật là mô hình “Em hội nhập” được triển khai từ năm 2024 đến nay, tạo sân chơi hỗ trợ học sinh trên địa bàn phường Ninh Kiều và Tân An, giao lưu và ôn tập tiếng Anh, tiếng Pháp thông qua các trò chơi vận động, cuộc thi về bảo vệ môi trường. Hay như cuộc thi “Kể chuyện Bác Hồ bằng tiếng Anh, tiếng Pháp” được tổ chức lần đầu vào năm 2024, đến nay được Đoàn Đại học Cần Thơ nâng lên quy mô cấp trường. Anh Hoài Nhân còn tổ chức chuỗi hoạt động chào đón tân sinh viên, các diễn đàn định hướng nghề nghiệp, chương trình “Xuân yêu thương” mang hơi ấm đến các cụ già và trẻ em không nơi nương tựa...
Tiến sĩ Đặng Vũ Hoài Nhân vừa tham gia chương trình trao đổi lãnh đạo thanh niên tại Singapore. Tại đây, anh chủ động học hỏi mô hình giáo dục hòa nhập và hệ sinh thái hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo, từ đó tích lũy những kinh nghiệm quý báu áp dụng vào công tác thanh niên tại trường. Với những kết quả đạt được, Hoài Nhân được Thành đoàn Cần Thơ tuyên dương danh hiệu “Thanh niên tiên tiến học tập và làm theo lời Bác” năm 2026.
Chị Bùi Diệp Thùy Dương, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Sóc Trăng: Đảng viên trẻ chủ động nhận nhiệm vụ khó
Xuất thân trong gia đình có ba và anh trai là bác sĩ, ngọn lửa đam mê với ngành y đã sớm nhen nhóm trong tâm hồn chị Bùi Diệp Thùy Dương. Trong suốt 3 năm học tại Trường THPT Hoàng Diệu (phường Phú Lợi), không chỉ nỗ lực học tập, rèn luyện tốt, mà Thùy Dương còn là đoàn viên năng nổ, tích cực tham gia các phong trào tình nguyện. Nhờ sự phấn đấu không ngừng, Thùy Dương vinh dự được kết nạp Đảng khi vừa tròn 18 tuổi (năm 2017). Cũng trong năm đó, Thùy Dương trúng tuyển ngành Y đa khoa, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ.
Sáu năm miệt mài đèn sách dưới mái trường y khoa là hành trình trang bị kiến thức chuyên môn, đồng thời ghi dấu sự nỗ lực của chị trong công tác Đoàn. Trong đó, dấu ấn đậm nét là năm 2021, khi dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, chị tình nguyện tham gia tuyến đầu hơn 3 tháng, trực tiếp thực hiện nhiệm vụ lấy mẫu xét nghiệm cộng đồng tại TP Cần Thơ và tỉnh Vĩnh Long. Khoảng thời gian ấy đã giúp chị thấu hiểu sâu sắc giá trị thiêng liêng của nghề y và trách nhiệm của một người đảng viên trẻ.

Bác sĩ Bùi Diệp Thùy Dương, Bệnh viện Đa khoa Sóc Trăng.
Tốt nghiệp đại học năm 2023, chị Thùy Dương trở về quê hương, công tác tại Khoa Tim mạch can thiệp, Bệnh viện Đa khoa Sóc Trăng. Đây là một trong những khoa phòng có áp lực lớn, đòi hỏi mức độ phản ứng nhanh và sự phối hợp nhịp nhàng giữa các thành viên trong ê-kíp. Bên cạnh đó, với vai trò Phó Bí thư Chi đoàn 4, chị Thùy Dương là hạt nhân phong trào với nhiều mô hình, sáng kiến thiết thực, phát huy sức trẻ tham gia xây dựng cộng đồng. Hằng năm, chị tham gia ít nhất 12 đợt khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho bệnh nhân hoàn cảnh khó khăn tại các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Hay như mô hình “Không gian xanh”, góp phần xây dựng khuôn viên bệnh viện xanh - sạch - đẹp với hệ thống cây xanh, hoa kiểng và ghế đá, mang lại không gian thư giãn, giảm bớt âu lo cho người bệnh và người nhà trong quá trình điều trị, cùng nhiều hoạt động vì an sinh xã hội khác.
Thùy Dương tâm sự: “Là đảng viên trẻ, tôi nghĩ trước hết bản thân phải thể hiện trách nhiệm trong chính công việc hằng ngày: bắt đầu từ việc nghiêm túc trong chuyên môn, tận tâm với người bệnh, có tinh thần trách nhiệm với tập thể và chủ động nhận những nhiệm vụ khó”.
Chị Nguyễn Thúy An, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN xã, Bí thư Xã đoàn Hòa An: Góp sức trẻ xây dựng quê hương
Gắn bó với công tác đoàn thể là một hành trình bền bỉ cống hiến của Thúy An qua nhiều vị trí công tác. Tốt nghiệp ngành Văn học tại Trường Đại học Tây Đô năm 2012, chị dạy học tại Trường THCS Tân Long (xã Thạnh Hòa) 2 năm. Sau đó, chị chuyển công tác, là chuyên viên Ban Dân vận Huyện ủy Phụng Hiệp (cũ). Gần 9 năm gắn bó với công tác dân vận, tiếp tục đảm nhận trọng trách Phó Bí thư Huyện đoàn Phụng Hiệp (cũ) và từ ngày 1-7-2025 đến nay, chị được điều động giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN, Bí thư Xã đoàn Hòa An.

Chị Nguyễn Thúy An, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN xã, Bí thư Xã đoàn Hòa An.
Hơn một năm đảm nhận vai trò “thủ lĩnh” thanh niên tại Hòa An, chị Thúy An để lại dấu ấn đậm nét bằng hàng loạt sáng kiến, mô hình thiết thực, đáp ứng yều cầu thực tiễn của địa phương. Nổi bật là việc thành lập đội thanh niên tình nguyện bảo vệ môi trường và mô hình “Giỏ xách đi chợ - Xây dựng môi trường xanh”, góp phần lan tỏa lối sống xanh. Đặc biệt, trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè vừa qua, dưới sự dẫn dắt của chị, Xã đoàn đã thực hiện đạt và vượt tất cả 9 chỉ tiêu đề ra. Tiêu biểu: huy động hơn 7.000 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia các hoạt động tình nguyện; tổ chức tập huấn kỹ năng khởi nghiệp cho hơn 250 thanh niên...
Xã đoàn duy trì hiệu quả đội hình “Bình dân học vụ số” gồm 30 thành viên nòng cốt, tích cực phối hợp các ngành triển khai chiến dịch “Mùa hè số cùng VneID”, hỗ trợ hơn 7.000 lượt người dân, đoàn viên, học sinh tiếp cận các nền tảng chuyển đổi số. Đồng thời, tiếp nhận nhiều đoàn sinh viên Đại học Cần Thơ, Mỹ, Đài Loan (Trung Quốc) đến địa phương triển khai các dự án. Tổng giá trị các công trình lên hơn 120 triệu đồng, bao gồm: 1 hệ thống lọc nước tinh khiết, sân bóng đá, bóng chuyền và hệ thống cây xanh tại các điểm trường.
Chị Thúy An cho biết, Xã đoàn sẽ tiếp tục triển khai nhiều giải pháp thiết thực để hỗ trợ đoàn viên, thanh niên lập nghiệp, khởi nghiệp, nâng cao đời sống, từ đó tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng.l
Bài, ảnh: QUỐC THÁI