22/08/2026 - 14:01

Ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ:

Cấp ủy, người đứng đầu phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra và chịu trách nhiệm về kết quả chuyển đổi số 

(CTO) - Ngày 22-8, Trường Chính trị TP Cần Thơ tổ chức Lễ Bế giảng 33 lớp Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị. Ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ; lãnh đạo Đại học Cần Thơ; các ban, ngành, trường học và các đơn vị phối hợp, dự bế giảng.

Ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ, phát biểu chỉ đạo tại lễ bế giảng. Ảnh: DUY KHÔI

Phát biểu tại lễ bế giảng, ông Trần Văn Huyến đề nghị: Các học viên cần chuyển kết quả bồi dưỡng thành chuyển biến thực chất trong từng cơ quan, đơn vị, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu và mỗi cán bộ. Cấp ủy, người đứng đầu phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra và chịu trách nhiệm về kết quả chuyển đổi số; không khoán trắng cho cán bộ hoặc bộ phận công nghệ thông tin. Mỗi cơ quan, đơn vị cần cụ thể hóa nhiệm vụ chuyển đổi số trong chương trình, kế hoạch công tác; lựa chọn những nội dung thiết thực để triển khai; tập trung chuẩn hóa quy trình, số hóa hồ sơ, kết nối, khai thác dữ liệu, giảm khâu trung gian và rút ngắn thời gian xử lý công việc.

Ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ và TS Nguyễn Thị Tuyết Loan, Thành ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị TP Cần Thơ, trao giấy chứng nhận hoàn thành lớp bồi dưỡng đến lãnh đạo các xã, phường. Ảnh: DUY KHÔI

Phó Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, mỗi cán bộ phải hình thành năng lực tự học, thường xuyên cập nhật và chủ động thích ứng, xem đây là yêu cầu của trách nhiệm công vụ và năng lực thực thi nhiệm vụ trong môi trường số. Việc ứng dụng công nghệ, dữ liệu và trí tuệ nhân tạo phải đúng mục đích, tuân thủ kỷ luật công vụ và các quy định về bảo vệ bí mật nhà nước, dữ liệu cá nhân, an toàn thông tin. Mọi thông tin phải được kiểm tra, đối chiếu trước khi sử dụng; tuyệt đối không để lộ lọt thông tin. Cán bộ phải làm chủ công nghệ và chịu trách nhiệm cuối cùng về nội dung, chất lượng sản phẩm công việc của mình.

Trường Chính trị thành phố phối hợp với Ban Tổ chức Thành ủy và các cơ quan liên quan đánh giá hiệu quả sau bồi dưỡng, khảo sát nhu cầu năng lực của từng nhóm cán bộ để tham mưu Thành ủy tổ chức các chương trình phù hợp. Trong đó, chú trọng tăng cường thực hành, xử lý tình huống và xây dựng sản phẩm phục vụ trực tiếp công việc. “Chuyển đổi số không bắt đầu từ công nghệ, mà bắt đầu từ sự đổi mới trong tư duy và hành động của mỗi cán bộ; công nghệ là công cụ, con người mới là chủ thể quyết định thành công” - ông Trần Văn Huyến chia sẻ.

PGS.TS Trần Trung Tính, Giám đốc Đại học Cần Thơ và ông Trần Nguyễn Hoàng Nam, Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Cần Thơ, trao giấy chứng nhận hoàn thành lớp bồi dưỡng đến lãnh đạo các xã, phường. Ảnh: DUY KHÔI

33 lớp Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số có khoảng 2.300 cán bộ, công chức, viên chức thuộc khối Đảng và MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn thành phố tham gia. Trường Chính trị thành phố đã phối hợp với Trường Công nghệ thông tin - Truyền thông (Đại học Cần Thơ), Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ và các đơn vị liên quan tổ chức giảng dạy. Chương trình cập nhật, trang bị những kiến thức và kỹ năng số cần thiết như chủ trương, định hướng chuyển đổi số; kỹ năng tham mưu, khai thác và chia sẻ dữ liệu; bảo đảm an toàn, an ninh thông tin; giao tiếp, phối hợp trong môi trường số; ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn...

ĐĂNG HUỲNH

Chia sẻ bài viết