12/10/2026 - 17:41

Cảnh giác trước mưu đồ lợi dụng chủ trương tinh gọn bộ máy để xuyên tạc, chống phá quân đội 

Thượng tá TRẦN QUỐC DŨNG

Trưởng Ban Tuyên huấn

Phòng Chính trị/Trường Quân sự Quân khu 9

Nằm trong chủ trương chung của Đảng và Nhà nước về đẩy mạnh sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, Quân đội ta đang quyết tâm xây dựng Quân đội “tinh, gọn, mạnh”. Tuy nhiên, trong quá trình đẩy mạnh sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, xây dựng Quân đội “tinh, gọn, mạnh”, các thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị gia tăng hoạt động xuyên tạc, kích động, gây hoài nghi, chia rẽ. Nhận diện đúng âm mưu, thủ đoạn và chủ động đấu tranh là yêu cầu quan trọng góp phần giữ vững trận địa tư tưởng trong Quân đội. 

Tinh gọn bộ máy - yêu cầu khách quan, chủ trương đúng đắn

Sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, nhằm xây dựng hệ thống chính trị tinh, gọn, mạnh, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; đồng thời cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, nâng cao chất lượng thực thi nhiệm vụ, khắc phục tình trạng chồng chéo chức năng, nhiệm vụ, nhiều tầng nấc trung gian.  

Chủ trương này được triển khai trên cơ sở tổng kết thực tiễn, kế thừa những kết quả đã đạt được và đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong tình hình mới. Trong đó, Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25-10-2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII là một dấu mốc quan trọng về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị. Qua quá trình triển khai, Trung ương tiếp tục ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch, chủ trương mới nhằm đẩy mạnh sắp xếp, tinh gọn bộ máy theo hướng đồng bộ, toàn diện [1]. Đồng thời, theo Nghị quyết số 221/NQ-CP năm 2026 của Chính phủ, yêu cầu các cơ quan hoàn thành sắp xếp bộ máy bên trong đồng bộ với phân cấp, phân quyền trong tháng 10-2026.

Thực tiễn cho thấy, tinh gọn không phải là “thu hẹp” một cách cơ học mà quan trọng hơn là tinh gọn để nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động. Đó là quá trình sắp xếp lại chức năng, nhiệm vụ, tổ chức, biên chế; bố trí cán bộ phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ; giảm đầu mối trung gian, khắc phục sự chồng chéo, đồng thời tăng cường phân cấp, phân quyền gắn với kiểm tra, giám sát. Kết quả bước đầu đã cho thấy tính đúng đắn của chủ trương. Theo Bộ Nội vụ, sau khi hợp nhất Bộ Nội vụ và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ còn 22 đơn vị trực thuộc Bộ, giảm 13 đầu mối, tương đương 37,14%; số phòng bên trong các đơn vị giảm 57 phòng, tương đương 38,51%.

Thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TW ngày 17-1-2022 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 230-NQ/QUTW ngày 2-4-2022 của Quân ủy Trung ương và Kế hoạch số 1228/KH-BQP ngày 25-4-2022 của Bộ Quốc phòng, với chủ trương xây dựng Quân đội “tinh, gọn, mạnh”, tiến lên hiện đại, những năm qua, toàn quân đã triển khai quyết liệt việc điều chỉnh tổ chức, biên chế, đạt nhiều kết quả quan trọng. Riêng năm 2024 đã thực hiện giải thể, thành lập mới, điều chuyển, sáp nhập, tổ chức lại và ban hành biểu tổ chức biên chế đối với 1.134 tổ chức; theo số liệu ban đầu, toàn quân đã điều chỉnh tổ chức biên chế đối với khoảng 4.400 tổ chức. Cùng với đó, Quân đội tiếp tục sắp xếp lại các cơ quan, đơn vị theo hướng giảm đầu mối trung gian, giảm khâu trung gian, nâng cao chất lượng đội ngũ, bảo đảm lực lượng ngày càng tinh, gọn, mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thực hiện chủ trương xây dựng Quân đội tinh, gọn, mạnh, Quân khu 9 đã tích cực triển khai sắp xếp, điều chỉnh tổ chức lực lượng theo hướng giảm đầu mối trung gian, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động. Nổi bật, năm 2025, Quân khu đã sáp nhập, tổ chức lại 5 Bộ Chỉ huy Quân sự cấp tỉnh, thành lập 5 Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng; đồng thời giải thể 85 Ban Chỉ huy Quân sự cấp huyện, kiện toàn hệ thống Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã theo mô hình mới. Những kết quả trên góp phần quan trọng xây dựng lực lượng vũ trang quân khu theo hướng tinh, gọn, mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Điều đó khẳng định: tinh gọn tổ chức không làm suy giảm sức mạnh Quân đội mà nhằm tổ chức lực lượng hợp lý hơn, nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, khả năng sẵn sàng chiến đấu và đáp ứng tốt hơn yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Không thể để những thông tin xuyên tạc làm sai lệch bản chất chủ trương

Lợi dụng quá trình sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, các thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị và đối tượng xấu trên không gian mạng thường tập trung vào những vấn đề nhạy cảm như tổ chức, biên chế, cán bộ, quân hàm, chế độ chính sách, vị trí việc làm, điều chuyển, giải quyết chế độ đối với quân nhân. Một thủ đoạn thường được sử dụng là cắt ghép một thông tin có thật, sau đó suy diễn, bình luận theo hướng tiêu cực. Từ việc một cơ quan, đơn vị được tổ chức lại, chúng quy chụp thành “Quân đội bị thu hẹp”; từ việc điều chỉnh tổ chức, biên chế, chúng xuyên tạc thành “giảm sức mạnh quốc phòng”; từ việc một số cán bộ chịu tác động của quá trình sắp xếp, chúng kích động tâm lý bất mãn, so bì, mất niềm tin.

Nguy hiểm hơn, một số tài khoản còn cố tình sử dụng những cụm từ giật gân như “thanh lọc”, “phe phái”, “đấu đá”, “mất chức”, “mất quyền”, “Quân đội bị suy yếu”... để thu hút sự chú ý, tạo tâm lý hoài nghi trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Bản chất của những luận điệu này là đánh tráo khái niệm, bóp méo mục tiêu, xuyên tạc kết quả và phủ nhận ý nghĩa của chủ trương tinh gọn bộ máy.

Đối với Quân đội, âm mưu sâu xa của chúng không chỉ dừng lại ở việc xuyên tạc một chủ trương cụ thể, mà nhằm tác động vào tư tưởng cán bộ, chiến sĩ; gây tâm lý dao động, hoài nghi; làm giảm sút niềm tin vào sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Quân đội; từng bước thúc đẩy tư tưởng “phi chính trị hóa” Quân đội. Vì vậy, mỗi cán bộ, đảng viên, quân nhân cần tỉnh táo trước những thông tin thiếu kiểm chứng, nhất là thông tin được lan truyền trên mạng xã hội. Không chia sẻ, bình luận, tương tác với những nội dung chưa được kiểm chứng; không để những thông tin xuyên tạc tác động đến nhận thức, tư tưởng và hành động.

Tinh gọn để mạnh hơn - thống nhất để tiến lên

Sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy là một quá trình lớn, tác động đến nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội và tâm lý của từng quân nhân; vì vậy, trong quá trình thực hiện chắc chắn có những vấn đề cần tiếp tục điều chỉnh, hoàn thiện. Những khó khăn, vướng mắc phát sinh cần được nhìn nhận khách quan, giải quyết trên tinh thần cầu thị, đúng quy định, bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của cán bộ, chiến sĩ. Điều quan trọng là không được đồng nhất những khó khăn trong quá trình thực hiện với bản chất của chủ trương. Không thể vì một trường hợp cụ thể còn vướng mắc mà phủ nhận cả một chủ trương lớn; càng không thể để những hạn chế trong tổ chức thực hiện trở thành cái cớ để các thế lực thù địch xuyên tạc, chống phá.

Thực tiễn quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy thời gian qua cho thấy, đây là cuộc đổi mới có quy mô lớn, được triển khai đồng bộ và quyết liệt. Trung ương đánh giá việc sắp xếp đã làm giảm đáng kể đầu mối, tổ chức lại nhiều cơ quan, đơn vị, đồng thời tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách để bộ máy mới vận hành hiệu lực, hiệu quả.

Đối với Quân đội, xây dựng lực lượng “tinh, gọn, mạnh” càng phải được đặt trong tổng thể xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; bảo đảm Quân đội luôn là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Mỗi cán bộ, giáo viên, học viên, nhân viên, chiến sĩ cần nhận thức sâu sắc rằng: Bảo vệ chủ trương đúng đắn của Đảng cũng chính là góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; bảo vệ uy tín, hình ảnh và sức mạnh của Quân đội nhân dân Việt Nam. Trong bối cảnh không gian mạng ngày càng trở thành mặt trận tư tưởng quan trọng, sự tỉnh táo trước thông tin xấu độc, tinh thần trách nhiệm khi phát ngôn, chia sẻ và khả năng nhận diện thủ đoạn xuyên tạc là yêu cầu thiết thực đối với mỗi quân nhân.

Không để “mùi độc” của những luận điệu xuyên tạc làm nhiễu loạn nhận thức; không để những thông tin sai trái tạo ra khoảng cách, nghi ngờ, chia rẽ trong nội bộ. Mỗi cán bộ, giáo viên, học viên, nhân viên, chiến sĩ hãy bằng bản lĩnh chính trị, niềm tin, trách nhiệm và hành động cụ thể góp phần làm cho chủ trương tinh gọn bộ máy thực sự trở thành động lực nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả và sức mạnh của Quân đội, đáp ứng yêu cầu bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới.

--------

[1] - Kế hoạch 140/KH-BCĐTKNQ18 ngày 5-12-2024 sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy Chính phủ do Ban Chỉ đạo về tổng kết việc thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW ban hành (đã thay thế bởi Kế hoạch 141/KH-BCĐTKNQ18 ngày 6-12-2024); Nghị quyết 56/2017/QH14 về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết số 05-NQ/TW ngày 17/01/2022 của Bộ Chính trị khóa XIII định hướng xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam giai đoạn 2021-2030 và những năm tiếp theo theo hướng “tinh, gọn, mạnh”;…

Chia sẻ bài viết