12/10/2026 - 14:03

Chung sức giữ gìn an ninh, trật tự thành phố 

Theo Công an TP Cần Thơ, trong giai đoạn 2021-2026, công tác xây dựng khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh, trật tự (ANTT) trên địa bàn ngày càng đi vào chiều sâu, lan tỏa rộng. Lực lượng công an triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp, nâng cao ý thức “tự phòng, tự quản, tự bảo vệ” và sự chủ động của người dân trong phối hợp đấu tranh, phòng ngừa tội phạm, xây dựng đời sống văn hóa.

Nhận được sự đồng thuận cao

Phát huy vai trò là cơ quan thường trực, Công an thành phố chủ động tham mưu Ban Chỉ đạo 138/TP, UBND thành phố chỉ đạo, ban hành nhiều chương trình, kế hoạch hành động sát hợp với yêu cầu và tình hình thực tế, nâng cao hiệu quả các mặt công tác trên lĩnh vực liên quan.

Công an TP Cần Thơ trao chứng nhận các cơ sở giáo dục trên địa bàn đạt tiêu chuẩn an toàn về ANTT. Ảnh: Công an TP Cần Thơ

Hằng năm, công an các đơn vị, địa phương phối hợp phát động các cơ quan, đơn vị, khu dân cư, cơ sở giáo dục… đăng ký thực hiện đạt tiêu chuẩn an toàn về ANTT, tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Các lực lượng đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; phòng, chống cháy, nổ; bảo vệ môi trường; thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, tệ nạn xã hội cùng các biện pháp phòng ngừa đến người dân. Bên cạnh đó, tổ chức nhiều lớp tập huấn cho lực lượng bảo vệ cơ sở nắm vững kiến thức pháp luật, nghiệp vụ, quy trình bảo vệ… đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ.

Qua tuyên truyền, người dân cung cấp cho lực lượng công an trên 35.670 nguồn tin, trong đó có trên 27.090 tin có giá trị, giúp điều tra, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật. Người dân còn giao nộp nhiều vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, tham gia cảm hóa, giáo dục đối tượng, hỗ trợ hòa nhập cộng đồng.

Chị Bùi Hồng Nhung, ở phường Cái Răng, từng được Giám đốc Công an TP Cần Thơ tặng giấy khen vì có nhiều đóng góp trong công tác giữ gìn ANTT, chia sẻ: “Tôi thường nhắc nhở gia đình, người thân sống và làm việc đúng quy định pháp luật, ủng hộ các phong trào do phường phát động. Mỗi khi phát hiện vụ việc nghi vấn, tôi mạnh dạn báo tin để cơ quan chức năng xử lý. Tôi nghĩ, nếu mọi người cùng chung tay xây dựng, cái xấu sẽ bị đẩy lùi, xã hội sẽ tốt đẹp hơn”.

Nhiều cách làm hay, hướng về cơ sở

Trong quá trình triển khai xây dựng khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn an toàn về ANTT, Công an thành phố ký kết nhiều quy chế phối hợp với các đơn vị. Nổi bật là quy chế phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố về thực hiện nhiệm vụ bảo đảm ANTT trong hoạt động giáo dục, đào tạo, khoa học, công nghệ và hợp tác quốc tế; đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật khác trong các cơ sở giáo dục. Các bên đã xây dựng, duy trì nhiều mô hình dân vận khéo thiết thực, như: Ký túc xá sinh viên an toàn về ANTT; Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trên không gian mạng trong sinh viên…

Trong  5 năm qua, nhiều cơ sở giáo dục được công nhận đạt chuẩn an toàn về ANTT, điển hình trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Trường Đại học Nam Cần Thơ là đơn vị tích cực phối hợp với lực lượng công an thực hiện có hiệu quả hoạt động tuyên truyền trong đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhân viên, sinh viên... góp phần nâng cao nhận thức, tuân thủ pháp luật. Đồng thời giáo dục nhân cách, kỹ năng sống và xây dựng hình ảnh sinh viên nhà trường bản lĩnh, hiện đại, trách nhiệm với cộng đồng trong kỷ nguyên số. Với những cách làm kịp thời, phù hợp thực tế đã tạo môi trường học đường an toàn, lành mạnh, nhân văn, nâng cao chất lượng dạy và học.

Tại các địa bàn cơ sở, tiêu chí về ANTT được quan tâm thực hiện tốt. Ở xã Trung Hưng (được công nhận xã nông thôn mới kiểu mẫu), chính quyền địa phương xây dựng Cổng rào ANTT, Tổ tuần tra nhân dân; lắp đặt camera an ninh tại các tuyến đường, mở rộng mạng lưới giám sát, phòng ngừa đấu tranh hành vi vi phạm pháp luật, hướng đến mục tiêu “Mỗi con đường, mỗi khu dân cư đều được bảo vệ an toàn”...

Theo Công an TP Cần Thơ, sự đồng tình, ủng hộ của người dân cũng như sự phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị trong công tác đảm bảo ANTT, góp phần kiềm chế hiệu quả các loại tội phạm, tệ nạn xã hội. Công an thành phố sẽ tiếp tục tăng cường các mặt hoạt động liên quan, thúc đẩy phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phát triển vững mạnh...

KIỀU CHINH

Chia sẻ bài viết