Nhiều cây cầu hoàn thành, hoặc những căn nhà được dựng lên hay một phần quà đến đúng người đang cần cho bà con ở xã Long Phú, TP Cần Thơ, đa phâ có dấu ấn của Đại đức Thích Trung Thạnh, Trụ trì chùa Hải Long Phước. Với tấm lòng từ bi, Đại đức kết nối các nhà hảo tâm, phật tử với những hoàn cảnh còn khó khăn, đồng hành cùng Mặt trận và chính quyền địa phương trong các hoạt động an sinh xã hội.
Vai trò cầu nối
Cầu Nguyên Hạnh ở ấp 2, cầu Kênh Xáng ở ấp 3, cầu Thiện Lộc ở ấp Nước Mặn 1, cầu Thạch Năm ở ấp Bưng Thum và cầu Phật Ân 2 ở ấp Khoan Tang, được xây dựng chắc chắn, xe đạp, xe mô tô hay ô tô đều có thể bon bon chạy qua. 5 cây cầu này được xây dựng trong năm 2026, do Đại đức Thích Trung Thạnh kết nối nguồn lực hơn 1,5 tỉ đồng từ các nhà hảo tâm, chính quyền và nhân dân địa phương. Phía sau những con số ấy là một quá trình nắm bắt nhu cầu thực tế của người dân, tìm nguồn hỗ trợ đến phối hợp tổ chức thi công của Đại đức. Điều đáng quý là trong nhiều công trình, người dân địa phương không chỉ là người thụ hưởng mà còn góp ngày công, cùng chung tay hoàn thiện cây cầu.

Buổi phát quà tại chùa Hải Long Phước.
Bên cạnh 5 cây cầu, 10 căn nhà Đại đoàn kết, với tổng chi phí 350 triệu đồng, tạo chỗ ở ấm áp cho hộ nghèo; hơn 1.000 phần quà được trao đến hộ nghèo, cận nghèo và những gia đình có hoàn cảnh khó khăn cũng ghi dấu sự kết nối của Đại đức Thích Trung Thạnh.
Công việc vận động nguồn lực xã hội của Đại đức Thích Trung Thạnh không chỉ diễn ra trong một thời điểm hay gắn với một công trình cụ thể mà nhiều năm qua, chùa Hải Long Phước còn đồng hành cùng các hoạt động chăm lo người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Đại đức tận dụng những mối quan hệ trực tiếp và các kênh thông tin trên mạng xã hội như Zalo, Facebook để chia sẻ những trường hợp cần giúp đỡ, những nơi cần xây dựng cầu, nhà. Thông tin được chuyển đến phật tử, nhà hảo tâm và các nhóm thiện nguyện, từ đó mở thêm những kênh kết nối nguồn lực.

Đại đức Thích Trung Thạnh, Trụ trì chùa Hải Long Phước, vận động trao quà cho hộ khó khăn trên địa bàn.
Trăn trở vì cộng đồng
Tháng 8-2026, Ủy ban MTTQVN xã Long Phú ra mắt mô hình “Cơ sở thờ tự sáng - xanh - sạch - đẹp, đảm bảo an ninh, trật tự và thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội” tại chùa Hải Long Phước. Mô hình có 9 thành viên, hướng đến vận động chức sắc, phật tử và người dân cùng tham gia giữ gìn môi trường, an ninh trật tự và chăm lo các trường hợp khó khăn. Hoạt động của cơ sở tôn giáo không chỉ dừng lại ở những đợt trao quà hay vận động xây dựng công trình, mà còn trở thành một kênh tập hợp, vận động người dân cùng tham gia những việc chung của địa phương.
Theo bà Trần Thị Thanh Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN xã Long Phú, Đại đức Thích Trung Thạnh luôn tích cực đồng hành cùng địa phương trong công tác an sinh xã hội; vận động phật tử và người dân thực hiện phương châm “Tốt đời, đẹp đạo”, chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, giữ gìn vệ sinh môi trường và an ninh trật tự. Qua đó, góp thêm nguồn lực để Mặt trận và chính quyền chăm lo đời sống nhân dân, đồng thời phát huy tinh thần đoàn kết, tương trợ trong cộng đồng.

Các đại biểu cắt băng khánh thành cầu Thiện Lộc, ở ấp Nước Mặn 1.
Để phát huy công tác kết nối cộng đồng, cuối tháng 9 vừa qua, Ủy ban MTTQVN xã Long Phú phối hợp VNPT Long Phú ra mắt “Bản đồ an sinh xã hội số”. Mô hình bước đầu rà soát 90 hộ nghèo, 169 hộ cận nghèo, đồng thời cập nhật thông tin, vị trí và nhu cầu hỗ trợ của từng trường hợp. Dữ liệu cũng hướng đến việc kết nối những người cần trợ giúp với doanh nghiệp, cơ sở tôn giáo và nhà hảo tâm. Dịp này, Đại đức Thích Trung Thạnh trao bảng tượng trưng hỗ trợ công tác an sinh xã hội của địa phương.
Theo Đại đức Thích Trung Thạnh, "Bản đồ an sinh xã hội" giúp việc tìm kiếm, kết nối nguồn lực an sinh từng bước có thêm cơ sở dữ liệu cụ thể. Đây cũng là một kênh để Đại đức cũng như những tấm lòng thiện nguyện tìm đến đúng địa chỉ nhanh nhất và không phải mất nhiều thời gian tìm kiếm như trước đây.
Từ một cây cầu nối đôi bờ đến một mái nhà giúp gia đình khó khăn có nơi ở ổn định, phía sau mỗi công trình là sự góp sức của nhiều người. Người vận động chỉ là một mắt xích trong chuỗi sẻ chia ấy, nhưng khi kết nối được đúng người, đúng nhu cầu, những nguồn lực tưởng như riêng lẻ có thể trở thành những công trình cụ thể, hiện hữu trong đời sống.
Bài, ảnh: KIM NGỌC - THANH ĐỒNG