11/10/2026 - 04:15

Cuộc tổng duyệt Kickboxing “tiền” Đại hội Thể thao toàn quốc 

Giải vô địch các CLB Kickboxing quốc gia năm 2026 vừa khép lại tại Công viên Sông Hậu (phường Cái Khế), sau những cuộc tranh tài quyết liệt, căng thẳng. Các đơn vị tham dự đã có dịp rà soát lực lượng chuẩn bị tốt nhất cho Đại hội Thể thao toàn quốc sắp diễn ra vào tháng 12 tới.

Các VĐV thi đấu quyết liệt tại giải.

Đội tuyển Kickboxing Cần Thơ đã giành được 5 HCV, 7 HCB, 21 HCĐ, vượt chỉ tiêu đề ra tại giải. Đỗ Văn Thiện Ngân là một trong những VĐV thi đấu nổi bật của Kickboxing Cần Thơ tại giải lần này, khi giành HCV hạng cân 54kg, nội dung Full Contact, lứa tuổi 18-40 nam. Thiện Ngân cho biết giải đấu có chất lượng chuyên môn cao khi nhiều VĐV đang trong quá trình chuẩn bị cho Đại hội Thể thao toàn quốc, nên cuộc cạnh tranh rất gay gắt.

Theo đánh giá của ban huấn luyện, phần lớn VĐV Cần Thơ tham dự đều giành huy chương, cho thấy trình độ chuyên môn của lực lượng hiện nay có nhiều tiến bộ, đủ sức cạnh tranh ở nhóm các đơn vị có thành tích khá trên toàn quốc.

Đáng chú ý, qua giải đấu này cho thấy sự phát triển mạnh mẽ của phong trào Kickboxing tại Cần Thơ. Nếu năm trước, địa phương có 2 CLB thuộc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Cần Thơ và 1 CLB bên ngoài tham gia, thì năm nay có thêm 5 CLB. Sự hưởng ứng của các CLB góp phần mở rộng lực lượng, tạo thêm điều kiện phát triển phong trào và phát hiện VĐV có năng khiếu.

Đơn vị TP Hồ Chí Minh tiếp tục khẳng định vị thế ở các nhóm tuổi, khi xếp Nhất toàn đoàn ở nhóm tuổi 18-40 nam và nhóm 15-17 nam, đứng Nhì nội dung nhóm 18-40 nữ. Theo ông Bùi Huỳnh Giang, Trưởng bộ môn Kickboxing TP Hồ Chí Minh, đoàn tham dự giải với 116 VĐV và 12 HLV. Do giải đấu diễn ra sát Đại hội Thể thao toàn quốc, đội xác định đây là dịp rà soát lực lượng, kiểm tra chuyên môn và hoàn thiện sự chuẩn bị cho đấu trường quan trọng nhất trong chu kỳ 4 năm.

Vì vậy, chiến thuật của đội chủ yếu hướng đến bảo toàn lực lượng, đồng thời tạo điều kiện để các VĐV chủ lực thể hiện năng lực. Một số đơn vị mạnh như Hà Nội, Thanh Hóa và Công an nhân dân không tham dự giải này, nên thành tích của TP Hồ Chí Minh chỉ là kết quả đáng khích lệ trong quá trình chuẩn bị cho đại hội.

Theo ông Hồ Thanh Liêm, Trưởng Ban tổ chức thi đấu Liên đoàn Kickboxing Việt Nam, đây là năm thứ 2 liên tiếp Cần Thơ đăng cai giải đấu cấp quốc gia. Số lượng đơn vị và VĐV tham dự tăng so với năm trước, cho thấy sức hút của giải cũng như sự phát triển của phong trào Kickboxing trên cả nước.

Ông Liêm nhận định, do thời điểm tổ chức giải gần với Đại hội Thể thao toàn quốc, các đơn vị đều tập trung chuẩn bị kỹ về thể lực, kỹ thuật và chiến thuật. Trình độ chuyên môn giữa các đội được nâng lên, khiến cuộc cạnh tranh huy chương diễn ra quyết liệt, nhất là trong cuộc đua xếp hạng toàn đoàn.

Công tác tổ chức cũng nhận được đánh giá tích cực. Việc lựa chọn Công viên Sông Hậu làm địa điểm thi đấu tạo điều kiện để người dân tiếp cận, theo dõi và cổ vũ các VĐV. Công tác hậu cần, nơi ăn ở và bố trí phương tiện được chuẩn bị chu đáo. Các đoàn còn có cơ hội tham quan những điểm đến nổi bật của Cần Thơ như Bến Ninh Kiều, chợ nổi Cái Răng…

NGUYỄN MINH

Chia sẻ bài viết