11/10/2026 - 04:21

Phép thử AI trong ngành công nghiệp điện ảnh Hàn Quốc 

Trí tuệ nhân tạo (AI) ngày càng tác động mạnh mẽ đến ngành công nghiệp điện ảnh toàn cầu. Trong khi nhiều quốc gia thận trọng lựa chọn cách ứng dụng AI, ngành công nghiệp điện ảnh Hàn Quốc lại thử nghiệm công nghệ này trong toàn bộ quy trình sản xuất phim. Phép thử đang tạo nên nhiều ý kiến trái chiều.

Chính phủ Hàn Quốc đang thúc đẩy mở rộng ứng dụng AI trong ngành công nghiệp nội dung, đặc biệt là lĩnh vực điện ảnh. Tháng 1-2026, Ủy ban Chiến lược AI quốc gia Hàn Quốc công bố kế hoạch hành động, kêu gọi ứng dụng AI rộng rãi hơn. Đồng thời, quốc gia này cũng ban hành luật nhằm tạo hành lang pháp lý rõ ràng hơn cho các công ty sử dụng tài liệu có bản quyền để huấn luyện mô hình AI.

Theo đó, Hội đồng Điện ảnh Hàn Quốc triển khai chương trình hỗ trợ 38 dự án phim điện ảnh và phim ngắn ứng dụng AI. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng Cơ quan Nội dung sáng tạo Hàn Quốc cũng dành khoản đầu tư kỷ lục 19,8 tỉ won cho các chương trình sản xuất nội dung bằng AI trong năm 2026.

Một trong những dự án thực hiện hoàn toàn bằng AI được hỗ trợ từ các chương trình của chính phủ là “Steelay” (ảnh), dự kiến phát hành vào tháng 10-2026. “Steelay” thuộc thể loại khoa học viễn tưởng, xoay quanh Kang, con trai một kỹ sư lỗi lạc từng tạo ra Aira - robot có khả năng tự đưa ra quyết định. Tuy nhiên, Aira dần xem con người là những thành phần nổi loạn. Còn cha của Kang bị bắt cóc và biến mất bí ẩn... Bộ phim được hoàn thành trong 6 tháng, với kinh phí dưới 1 tỉ won. Trong khi đó, theo ước tính của NICE Investors Service, năm 2025, chi phí sản xuất trung bình một bộ phim thương mại Hàn Quốc vào khoảng 8,36 tỉ won.

Tuy nhiên, việc tiết kiệm chi phí sản xuất vẫn đặt ra không ít vấn đề. Nhà phê bình văn hóa Sung Sang Min cho rằng cắt giảm chi phí chỉ có ý nghĩa đối với những người làm phim, còn với khán giả, điều quan trọng vẫn là bộ phim có xứng đáng với thời gian và tiền bạc họ bỏ ra hay không. Vì vậy, việc phim có sử dụng AI hay không, đó không phải là vấn đề quan tâm hàng đầu của khán giả.

Thực tế, các chương trình hỗ trợ ứng dụng AI trong sản xuất phim ảnh tại Hàn Quốc vẫn vấp phải nhiều tranh cãi. Có 16 tổ chức hoạt động trong lĩnh vực sáng tạo nội dung và văn hóa cho rằng chính phủ ưu tiên quyền tiếp cận các tác phẩm có bản quyền của những công ty AI hơn quyền lợi của các nhà sáng tạo. Giới phê bình cũng phản ứng gay gắt trước các bộ phim do AI tạo ra. Nhiều phim AI trước đây của Hàn Quốc, như “Man in Hanbok”, “I’m PoPo”... không nhận được sự đánh giá tích cực từ giới phê bình lẫn khán giả.

Một cuộc khảo sát trên 1.000 người trưởng thành do công ty thăm dò dư luận Hankook Research thực hiện cho thấy chỉ 15% người được hỏi có cái nhìn tích cực về hình ảnh và video do AI tạo ra, trong khi 32% đánh giá tiêu cực. Đáng chú ý, tỷ lệ đánh giá tiêu cực ở nhóm người từ 18-29 tuổi lên đến 47%.

Kết quả này phần nào phản ánh tâm lý của công chúng trước sự xuất hiện ngày càng nhiều hình ảnh, video do AI tạo ra trên mạng xã hội, trong đó không ít nội dung nghèo nàn, lặp lại và gây nhàm chán. Giới chuyên môn gọi những sản phẩm như vậy là “rác AI”. Theo chuyên gia Sung Sang Min, nỗi lo AI thay thế công việc của người làm sáng tạo, cùng sự thất vọng trước tính rập khuôn, đại trà của phần lớn nội dung do AI tạo ra, có thể khiến cả giới sáng tạo lẫn khán giả phản ứng tiêu cực.

Ha Jung Woo, Phó Chủ tịch Ủy ban Chiến lược AI Quốc gia, cho biết chính phủ sẽ tập trung hỗ trợ để các nhà sáng tạo có thể tiếp cận ổn định với các công cụ AI, đồng thời giảm chi phí sử dụng, tạo điều kiện cho nhiều người tham gia lĩnh vực này. Việc mở rộng khả năng tiếp cận công cụ sản xuất bằng AI và phát triển công nghệ trong nước cũng nhằm giảm sự phụ thuộc vào các nền tảng AI nước ngoài, qua đó nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành điện ảnh Hàn Quốc trên thị trường quốc tế về lâu dài.

BẢO LAM (Tổng hợp)

Chia sẻ bài viết