11/10/2026 - 02:04

Tấm lòng thiện nguyện của nữ cán bộ Đoàn 

Chị Lê Thị Mỹ Chi, Bí thư Xã đoàn Mỹ Tú cùng tập thể Ban Chấp hành Xã đoàn tập trung triển khai nhiều mô hình, hoạt động hỗ trợ học sinh, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) và người dân hoàn cảnh khó khăn. Bên cạnh đảm bảo an sinh xã hội, Xã đoàn áp dụng nhiều giải pháp linh hoạt nhằm nâng cao hiệu quả tập hợp và đoàn kết thanh niên tại địa phương.

Chị Lê Thị Mỹ Chi xây dựng thành công mô hình “Vé số tình thương” để hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn, thanh niên yếu thế.

Năm 2017, sau khi tốt nghiệp đại học, chị Chi tham gia công tác Đoàn tại địa phương. Để có nguồn quỹ trợ giúp các hoàn cảnh khó khăn, năm 2018, chị Chi và Xã đoàn triển khai thực hiện mô hình “Vé số tình thương”. Hằng tuần, chị Chi và cán bộ Đoàn xã nhận vé số và bán vào các ngày thứ tư, thứ bảy. Xã đoàn dùng tiền lời bán vé số mua nhu yếu phẩm tặng học sinh vượt khó, người già neo đơn, thanh niên yếu thế. Đến nay, mô hình “Vé số tình thương” đã giúp đỡ trên 150 gia đình, với tổng số tiền hơn 90 triệu đồng. Chị Mỹ Chi cho biết: “Mô hình được cán bộ, công chức, ĐVTN, người dân ủng hộ nên chúng tôi rất phấn khởi. Nhiều ĐVTN tham gia tích cực mô hình để tạo thêm nguồn quỹ hỗ trợ an sinh xã hội”.

Với vai trò “thủ lĩnh” phong trào Đoàn địa phương, chị Mỹ Chi trực tiếp phụ trách, tổ chức và duy trì nhiều mô hình: “Trao yêu thương - Nhận hạnh phúc” trợ giúp các cá nhân bệnh tật, bị ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh; “Chắp cánh ước mơ” hỗ trợ học sinh vượt khó học tốt an tâm đến trường; “Thanh niên vì người già neo đơn” hỗ trợ người neo đơn trong cuộc sống hằng ngày bằng cách tặng quà, vệ sinh nhà cửa... Mỗi mô hình đều chất chứa tình cảm, tâm huyết của chị Chi dành cho cộng đồng, những cảnh đời bất hạnh. Từ đầu năm 2026 đến nay, chị Chi vận động hơn 150 triệu đồng để tổ chức các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng.

Bên cạnh đó, chị Mỹ Chi có nhiều giải pháp giúp ĐVTN thực hiện tốt nhiệm vụ, sống đẹp và sống có ích, tích cực tham gia tình nguyện; giúp đỡ cán bộ Đoàn, ĐVTN nâng cao kiến thức nghề nghiệp, học tập, rèn luyện kỹ năng; thường xuyên tổ chức cho ĐVTN tham quan các mô hình kinh tế tiêu biểu để học tập kinh nghiệm, phối hợp hỗ trợ kỹ thuật, vốn vay cho ĐVTN lập nghiệp, khởi nghiệp... Chị Lê Thị Ngọc Phương, đoàn viên ấp Mỹ An, chia sẻ: “Chị Chi luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người, quan tâm ĐVTN có hoàn cảnh khó khăn. Sau 5 năm tham gia hoạt động Đoàn cùng chị Chi, tôi có thêm kỹ năng giao tiếp, chủ động hơn trong công việc”.

Với phương châm “Các hoạt động Đoàn luôn thiết thực, hiệu quả”, chị Chi và Ban Chấp hành Xã đoàn Mỹ Tú nắm bắt và triển khai nhiều công trình, phần việc gắn với hoạt động tình nguyện tại chỗ, chăm lo đời sống của người dân. Tiêu biểu, trong đợt triều cường tháng 9-2026, chị Chi chủ động tổ chức cho cán bộ Đoàn, ĐVTN cắm bảng cảnh báo nơi nước ngập sâu, nguy hiểm; vận động khoảng 100 phần quà tặng người dân hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng của triều cường, với tổng trị giá 20 triệu đồng.

Chia sẻ về định hướng sắp tới, chị Chi cho biết sẽ tiếp tục học tập, nghiên cứu, đổi mới và sáng tạo các hình thức tập hợp ĐVTN tham gia hoạt động, phong trào Đoàn. Chị nhấn mạnh: “Chúng tôi tập trung tổ chức các hoạt động có chiều sâu, mang lại hiệu quả lâu dài, thiết thực và phù hợp với thực tế địa phương; đồng thời tích cực vận động các nguồn lực xã hội hóa để chăm lo học sinh, ĐVTN và người dân hoàn cảnh khó khăn, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương”.

Bài, ảnh: PHẠM TRUNG

Chia sẻ bài viết