Đoàn giám sát của Trung ương Hội LHPN Việt Nam vừa giám sát việc thực hiện Luật Bình đẳng giới và các văn bản hướng dẫn tại TP Cần Thơ. Bên cạnh việc ghi nhận những kết quả tích cực, đoàn thẳng thắn chỉ ra những hạn chế cần tiếp tục khắc phục; đồng thời yêu cầu thành phố phải chuyển dịch tư duy từ “hoàn thành chỉ tiêu” sang chủ động tạo cơ hội để phụ nữ, trẻ em gái phát triển và thụ hưởng bình đẳng một cách thực chất hơn.

Đoàn giám sát của Trung ương Hội LHPN Việt Nam giám sát tại UBND phường Ngã Bảy.
Đoàn giám sát của Trung ương Hội LHPN Việt Nam chọn giám sát thực tế việc thực hiện Luật Bình đẳng giới tại phường Ngã Bảy. Trên địa bàn phường có hơn 29.580 người, trong đó hơn 11.030 phụ nữ trong độ tuổi lao động. Trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, tỷ lệ nữ chiếm 32,8%. UBND phường quan tâm bố trí, sử dụng cán bộ nữ, tạo điều kiện để phụ nữ tham gia công tác, quản lý và các hoạt động xã hội; triển khai các chính sách hỗ trợ phụ nữ trong phát triển kinh tế, việc làm và đào tạo nghề...
Từ đầu năm 2026 đến nay, các cơ quan, đơn vị phối hợp tổ chức 39 cuộc tuyên truyền về bình đẳng giới, thu hút hơn 1.170 lượt người tham dự. Cùng với tuyên truyền trực tiếp, phường Ngã Bảy đẩy mạnh khai thác hệ thống truyền thanh, mạng xã hội và triển khai mô hình “Tuyên truyền infographic chủ đề năm 2026”, giúp thông tin về bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực gia đình và chính sách đối với phụ nữ, trẻ em được truyền tải trực quan, dễ tiếp cận hơn.
Ông Nguyễn Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND phường Ngã Bảy, cho biết: “UBND phường sẽ tiếp tục rà soát, cập nhật và chuẩn hóa số liệu theo giới; nâng cao chất lượng tham mưu, lồng ghép bình đẳng giới trong xây dựng và triển khai các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương”. Phó Chủ tịch UBND phường kiến nghị Trung ương Hội LHPN Việt Nam và thành phố tăng cường tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ, cung cấp các công cụ và chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, giúp cán bộ cơ sở nâng cao năng lực, triển khai công tác bình đẳng giới ngày càng thực chất, hiệu quả.
Phát huy vai trò tham gia xây dựng chính sách, giám sát, phản biện xã hội, Hội LHPN các cấp trên địa bàn TP Cần Thơ đang hướng công tác bình đẳng giới vào việc tạo cơ hội phát triển từ sớm. Bà Nguyễn Thị Thùy Linh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP Cần Thơ, Chủ tịch Hội LHPN thành phố, cho biết: “Hội đã và đang phối hợp các ngành, địa phương tạo cơ hội cho phụ nữ, trẻ em gái phát triển ngay từ sớm, thông qua tư vấn, định hướng học tập, nghề nghiệp, nâng cao kỹ năng số và khuyến khích tiếp cận những lĩnh vực nghề nghiệp mới. Đồng thời, phát huy hiệu quả mô hình “Địa chỉ tin cậy trong cộng đồng”, góp phần xây dựng môi trường an toàn, kịp thời hỗ trợ phụ nữ, trẻ em, phòng ngừa và giảm thiểu bạo lực gia đình”.
Qua giám sát, đoàn giám sát của Trung ương Hội LHPN Việt Nam cũng chỉ ra một số hạn chế cần khắc phục: cán bộ phụ trách công tác bình đẳng giới phần lớn kiêm nhiệm, nên thời gian nghiên cứu chuyên sâu còn hạn chế; việc thu thập, phân tách dữ liệu theo giới ở một số lĩnh vực chưa đầy đủ, kịp thời; lồng ghép giới trong xây dựng văn bản có lúc còn hình thức, nguồn lực dành cho công tác này chưa tương xứng...
Bà Nguyễn Thị Minh Hương, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, Trưởng đoàn giám sát, đề nghị: “Thành phố cần chuyển mạnh từ bảo đảm cơ hội sang chủ động tạo cơ hội cho phụ nữ ngay từ sớm, nhất là trong học tập và định hướng nghề nghiệp; khuyến khích học sinh, sinh viên nữ tiếp cận STEM, kỹ năng số và những ngành nghề mới trong quá trình chuyển đổi số. Đồng thời rà soát, thống nhất các chỉ tiêu bình đẳng giới, nhất là chuẩn hóa việc thu thập, phân tách dữ liệu theo giới để chính sách sát nhu cầu thực tế; bố trí nguồn lực phù hợp, gắn nhiệm vụ bình đẳng giới với dự toán ngân sách, bảo đảm các mục tiêu được triển khai thực chất. Cùng với đó, tiếp tục nâng cao hiệu quả các mô hình phòng, chống bạo lực gia đình; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc từ cơ sở để công tác bình đẳng giới đi vào thực chất và bền vững”.
Tại cuộc giám sát, ông Nguyễn Văn Khởi, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, khẳng định: “Thành phố sẽ chỉ đạo các sở, ngành, địa phương cụ thể hóa các kiến nghị sau giám sát của Trung ương Hội LHPN Việt Nam thành nhiệm vụ, giải pháp thực hiện cụ thể. Song song đó là nâng cao hiệu quả phối hợp, phát huy vai trò của các cấp Hội LHPN và huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị, tạo môi trường để phụ nữ phát huy năng lực, đóng góp hiệu quả vào sự phát triển chung của thành phố”.
Theo báo cáo của UBND thành phố, công tác bình đẳng giới trên địa bàn thành phố đạt nhiều kết quả tích cực. Thành phố chú trọng lồng ghép giới trong các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. Tỷ lệ cán bộ nữ tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố chiếm gần 26%, Ban Thường vụ Thành ủy hơn 16%; ở cấp xã, cán bộ nữ tham gia cấp ủy chiếm 24,4%, ban thường vụ chiếm 19%, cán bộ nữ giữ chức bí thư cấp xã có 17,5%. Trong lĩnh vực kinh tế - lao động, tỷ lệ lao động nữ làm công hưởng lương đạt từ hơn 60%. Các chính sách về giáo dục, y tế, hỗ trợ phát triển kinh tế, khởi nghiệp; phòng, chống bạo lực gia đình được triển khai hiệu quả, góp phần mở rộng cơ hội, bảo đảm quyền lợi cho phụ nữ, trẻ em.
Bài, ảnh: CAO OANH