(CTO) - Sáng 12-10, ông Trần Chí Hùng, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, cùng các sở, ngành chức năng khảo sát tình hình triều cường xuất hiện và công tác ứng phó tại phường Cái Khế, Bình Thủy và các cồn trên sông Hậu.
Đoàn công tác khảo sát dọc theo tuyến sông Bình Thủy, đoạn đê bao có nguy cơ sạt lở thuộc cồn Khương, cồn Sơn…

Ông Trần Chí Hùng, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ (thứ 2, hàng đầu, từ phải sang), kiểm tra đê bao xung yếu tại cồn Khương (phường Cái Khế).
Qua khảo sát thực địa, ông Trần Chí Hùng đánh giá cao việc thực hiện phương châm “4 tại chỗ” của các địa phương được triển khai rất tốt. Với đỉnh triều cường như hiện nay (2,2-2,25m), hệ thống đê bao vẫn đảm bảo; các tuyến đê bao còn thấp, chưa hoàn thiện tại các cồn cũng được gia cố kịp thời để chống đỡ đợt triều cường này.

Ông Trần Chí Hùng, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ (thứ 5, hàng đầu, từ phải sang), kiểm tra đê bao xung yếu tại cồn Sơn (phường Bình Thủy).
Để ứng phó triều cường trong những ngày tới, Phó Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các sở, ngành chức năng và địa phương rà soát, cập nhật, triển khai kế hoạch ứng phó với triều cường. Nhất là tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá khả năng, điều kiện đảm bảo an toàn công trình thủy lợi, đê, kè, công trình phòng, chống thiên tai, tiêu thoát nước khi bị ngập úng; chỉ đạo công tác bơm, tiêu nước bảo vệ an toàn sản xuất nông nghiệp; chủ động phương án, kế hoạch sửa chữa, vận hành các cống, đập trên địa bàn. Tổ chức vận hành các hệ thống cống ngăn triều đảm bảo hiệu quả chống ngập cho thành phố trong các kỳ triều cường tới; tổ chức kiểm tra các công trình, mức độ an toàn lưới điện, trạm biến áp ngầm, nổi để đảm bảo an toàn, đặc biệt tại các khu vực trường học, khu dân cư, công viên… dễ bị ngập sâu. Chủ động phối hợp, tổ chức các đoàn kiểm tra thực địa, theo dõi, rà soát các khu dân cư ở ven sông, kênh rạch, vùng trũng thấp có nguy cơ bị ngập, bị sạt lở đất; kiên quyết chỉ đạo, vận động và tổ chức di dời dân ở những nơi có nguy cơ ngập và sạt lở cao đến nơi an toàn. Thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ”, duy trì lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn chuyên ngành, huy động lực lượng nhân dân tại cơ sở để sẵn sàng cứu hộ, cứu nạn khi có sự cố; rà soát lại trụ chiếu sáng, đèn chiếu sáng và tín hiệu giao thông để tránh rò rỉ điện, đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân...

Phụ huynh gặp khó khăn khi đưa con em đến trường vào sáng 12-10.

Đường Lê Hồng Phong bị ngập sâu do triều cường sáng 12-10.

Lực lượng cứu hộ hỗ trợ phương tiện chết máy trên tuyến đường Lê Hồng Phong bị ngập do triều cường sáng 12-10.
Theo Đài Khí tượng Thủy văn TP Cần Thơ, hiện mực nước tại các trạm đang lên nhanh. Sáng 12-10, triều cường đạt đỉnh 2,2m vào lúc 5giờ 30 phút; chiều 12-10 dự báo xuất hiện lúc 17 giờ 30 phút, đạt đỉnh 2,23m, trên báo động III là 0,23m. Triều cường tiếp tục dâng cao trong những ngày tới, tại Trạm Cần Thơ trên sông Hậu, dự báo mực nước cao nhất kỳ triều cường này ở mức trên báo động III từ 0,19-0,31m, xuất hiện từ ngày 11 đến 14-10, gây ngập lụt sâu khu vực phường Bình Thủy, Cái Khế. Tại các Trạm Đại Ngãi, Trần Đề, Phụng Hiệp, Vị Thanh, triều cường tiếp tục xuất hiện và có thể gây ngập lụt sâu khu vực phường Vị Thanh, Sóc Trăng. Ngoài ra, gây ngập lụt tại các khu vực trũng, thấp, vùng ngoài đê bao, ảnh hưởng tới sinh hoạt, sản xuất của người dân…
Tin, ảnh: HÀ VĂN