12/10/2026 - 15:41

An Lạc Thôn quyết tâm tạo đột phá phát triển kinh tế - xã hội 

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã An Lạc Thôn lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 xác định mục tiêu phấn đấu đến năm 2030 đưa xã trở thành một trong những trung tâm về công nghiệp, thương mại, dịch vụ và nông nghiệp giá trị kinh tế cao. Đảng bộ xã chủ động, quyết liệt triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống, tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển.

Xã An Lạc Thôn huy động nhiều nguồn lực hỗ trợ xây 11 căn nhà tặng hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn. Trong ảnh: Công an xã An Lạc Thôn tổ chức khởi công xây nhà cho các gia đình khó khăn từ nguồn Công an thành phố vận động. 

Theo ông Phan Việt Thái Dương, Phó Bí thư Thường trực, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã, ngay sau đại hội, Đảng ủy xã tập trung xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết; chương trình hoạt động toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ; chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy. Đồng thời, chỉ đạo xây dựng các kế hoạch, chương trình phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh giai đoạn 2025-2030, cùng các nghị quyết chuyên đề nhằm thực hiện hiệu quả 3 khâu đột phá: phát triển nguồn nhân lực, xây dựng kết cấu hạ tầng và thúc đẩy kinh tế tư nhân, kinh tế hợp tác.

Trong phát triển kinh tế, Đảng ủy xã chỉ đạo sản xuất nông nghiệp theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và đẩy mạnh liên kết chuỗi giá trị. Vai trò của các hợp tác xã và tổ hợp tác được phát huy. Theo đó, xã đã vận động thành lập mới Hợp tác xã Trinh Phú ở ấp 2, nâng tổng số hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn lên 11 hợp tác xã. Nhiều mô hình liên kết tiêu thụ nông sản xuất khẩu được hình thành, phát huy hiệu quả. Điển hình như Hợp tác xã Hưng Lợi 2, Hợp tác xã Quyết Thắng liên kết trực tiếp với doanh nghiệp thu mua sầu riêng, vú sữa ngay tại vườn...

Đảng ủy xã chỉ đạo các ngành tích cực chuyển giao khoa học kỹ thuật, tạo thuận lợi để nông dân vay vốn ưu đãi. Các cơ quan, tổ chức của xã đã phối hợp hỗ trợ người dân vay hơn 100 tỉ đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội để sản xuất, kinh doanh. Hầu hết 6.300ha vườn cây ăn trái như: sầu riêng, vú sữa tím... được cải tạo và chăm sóc tốt, mang lại nguồn thu nhập ổn định; hơn 500ha ruộng trên địa bàn sản xuất các giống lúa đạt tiêu chuẩn xuất khẩu.

Nhằm hiện thực hóa chỉ tiêu phát triển thương mại - dịch vụ, Đảng ủy xã chỉ đạo mời gọi đầu tư dự án Trung tâm thương mại - dịch vụ và khu dân cư trung tâm xã An Lạc Thôn. Đến nay, trên địa bàn xã có 1.340 cơ sở thương mại - dịch vụ đang hoạt động, tăng 10% so với đầu nhiệm kỳ, góp phần thu ngân sách xã trong 9 tháng năm 2026 được hơn 17 tỉ đồng, đạt 130,8% dự toán. Xã chủ động thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng phục vụ xây dựng các cụm công nghiệp An Lạc Thôn 1, An Lạc Thôn 2.

Cùng với phát triển kinh tế, việc huy động các nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông được triển khai mạnh mẽ. Theo ông Lê Văn Hiệp, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng Phòng Kinh tế xã, Phòng đang làm chủ đầu tư 14 công trình hạ tầng giao thông với tổng mức đầu tư gần 50 tỉ đồng. 

Ông Lê Văn Hả, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN xã, cho biết: Xã đã triển khai kịp thời các chính sách trợ cấp, phát tiền và quà cho 2.172 đối tượng chính sách, người có công với tổng số tiền hơn 2,3 tỉ đồng, trong đó vận động xã hội hóa 300 triệu đồng. Đặc biệt, xã đã vận động các nguồn lực hỗ trợ 670 triệu đồng để xây dựng 11 căn nhà cho hộ nghèo, cận nghèo, hoàn cảnh khó khăn và con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học... 

“Những kết quả cụ thể bước đầu trên các lĩnh vực là bệ phóng vững chắc để địa phương tiếp tục bứt phá. Với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”, hệ thống chính trị và nhân dân xã An Lạc Thôn quyết tâm khơi dậy mọi tiềm năng, vượt qua thử thách để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã đề ra, xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh và phát triển bền vững” - ông Phan Việt Thái Dương, Phó Bí thư Thường trực, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã, khẳng định.

Bài, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết