12/10/2026 - 09:10

Tăng tốc hoàn thành mục tiêu tăng trưởng năm 2026 

Với mức tăng trưởng GRDP quý III/2026 đạt 9,29% (cao nhất từ đầu năm), TP Cần Thơ đang quyết tâm cho chặng về đích. Thành phố đặt ra 2 kịch bản tăng trưởng cả năm gồm 8,5% (khả thi) và 10,07% (phấn đấu); đồng thời rà soát, cụ thể hóa các nguồn lực nhằm tạo đột phá trong quý IV.

Thương mại - dịch vụ một trong những lĩnh vực có mức tăng trưởng cao trong 9 tháng năm 2026. Trong ảnh: Hoạt động kinh doanh tại siêu thị Co.opmart Cần Thơ.

Thu hẹp khoảng cách tăng trưởng

Theo Sở Tài chính TP Cần Thơ, 9 tháng năm 2026, GRDP thành phố tăng 7,89%, đứng thứ 2/5 địa phương vùng ĐBSCL, nhưng vẫn thấp hơn kịch bản đề ra 0,72 điểm phần trăm. Có 17/20 ngành cấp I tăng thấp hơn kịch bản, trong đó khu vực dịch vụ thiếu hụt lớn nhất.

Từ kết quả này, Sở Tài chính cập nhật 2 phương án cho quý IV: Phương án 1, phấn đấu đạt GRDP cả năm tăng 10,07%, tương ứng quý IV phải tăng 16,08%. Phương án 2, phương án khả thi, với tăng trưởng cả năm 8,5%, tương ứng quý IV phải tăng 10,18%. Nếu quý IV chỉ duy trì tốc độ như quý III, GRDP cả năm ước đạt khoảng 8,41%.

Theo tính toán của Sở Tài chính, để đạt 8,5%, thành phố còn thiếu khoảng 214 tỉ đồng; để đạt 10,07%, phần tăng trưởng còn thiếu khoảng 4.220 tỉ đồng. Riêng khu vực dịch vụ chiếm khoảng 3.726 tỉ đồng, tương đương 88% phần thiếu của phương án 10,07%. Trong đó, thương mại cần bổ sung khoảng 1.178 tỉ đồng, lưu trú - ăn uống 908 tỉ đồng, bất động sản 342 tỉ đồng và tài chính - ngân hàng 276 tỉ đồng.

Ông Lê Công Lý, Ủy viên Ban Thường trực Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ, thống nhất xây dựng 2 phương án nêu trên, với tinh thần nỗ lực, phấn đấu cao nhất để đạt mục tiêu tăng trưởng năm 2026. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Thống kê thành phố và các cơ quan liên quan rà soát, hoàn thiện kịch bản; lượng hóa giá trị cần đạt của từng khu vực và xác định các nguồn lực tạo tăng trưởng, nhất là những nguồn lực mới.

Theo ông Trần Phú Lộc Thành, Quyền Giám đốc Sở Tài chính, từ kết quả 9 tháng, thành phố cần tiếp tục bám sát phương án phấn đấu tăng trưởng 10,07%, đồng thời xây dựng phương án tăng trưởng 8,5% trên cơ sở khả năng thực hiện. Cách tiếp cận là xác định phần tăng trưởng còn thiếu của từng ngành, phân rõ nhiệm vụ đến từng chương trình, dự án, sự kiện và nguồn lực tạo tăng trưởng.

Rõ nguồn lực tạo tăng trưởng

Theo ông Lê Công Lý, kết quả quý III cho thấy thành phố có bước tiến đáng kể, nhưng cũng đặt ra yêu cầu thay đổi cách tiếp cận trong điều hành tăng trưởng.

Trong 3 khu vực kinh tế, khu vực I có dư địa hạn chế do đặc thù sản xuất nông nghiệp và thời gian còn lại không đủ để tổ chức sản xuất trên diện rộng. Khu vực II, gồm công nghiệp và xây dựng, có điều kiện thuận lợi hơn để xác định doanh nghiệp, dự án, tiến độ và giá trị sản xuất. Trong khi đó, khu vực III chiếm khoảng 40-45% cơ cấu kinh tế thành phố nên có tác động lớn đến kết quả chung.

Trên cơ sở đó, thành phố định hướng vừa giữ vững những lĩnh vực đang có đà tăng, vừa tìm kiếm nguồn lực mới. Khu vực dịch vụ được xác định là trọng tâm trong quý IV, nhất là thương mại, lưu trú - ăn uống, bất động sản, tài chính - ngân hàng; đồng thời tiếp tục giữ vững công nghiệp - xây dựng, đẩy nhanh đầu tư công và nhà ở. Trong lĩnh vực thương mại, thành phố dự kiến triển khai các chương trình kích cầu cuối năm, khuyến mại tập trung, hội chợ, kết nối cung cầu và bán hàng trực tuyến.

Sở Công Thương xác định mục tiêu thương mại quý IV tăng tối thiểu 15%, trong khi phương án cao hơn đặt mức tăng 24,37%. Tuy nhiên, ông Ngô Thái Chân, Giám đốc Sở Công Thương thành phố, cho rằng mức tăng này đối với bán buôn, bán lẻ và dịch vụ ăn uống còn khá cao. Bán buôn, bán lẻ quý IV phải tăng 24,37%, so với 11,5% trong quý III; dịch vụ ăn uống phải tăng 28,93%, so với 10,4%. Ngành Công Thương đề nghị tiếp tục rà soát để kịch bản sát khả năng thực hiện hơn.

Theo Sở Công Thương, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng năm 2026 được đăng ký khoảng 262.000 tỉ đồng, tăng 18% so với năm 2025. Sau 9 tháng đạt 198.018 tỉ đồng; quý IV cần thực hiện khoảng 64.000 tỉ đồng để hoàn thành kế hoạch năm. Ngành Công Thương cho rằng nên tập trung vào những nguồn lực cụ thể, gắn với doanh nghiệp, chương trình và thị trường thay vì kỳ vọng quá lớn vào sức mua trong thời gian ngắn.

Ở lĩnh vực công nghiệp, Sở Công Thương xác định 8 nguồn tăng mới với tổng giá trị sản xuất dự kiến khoảng 1.457 tỉ đồng; đăng ký IIP cả năm tăng 11,25%-12%, tương ứng quý IV tăng khoảng 11,9%-15%. Giá trị tăng thêm ngành công nghiệp chế biến, chế tạo quý IV dự kiến tăng 11,5%-14,5%. Bên cạnh đó, các dự án năng lượng tiếp tục là nguồn lực quan trọng, tổng giá trị xây dựng các công trình năng lượng quý IV phấn đấu khoảng 4.409-4.464 tỉ đồng, trong đó có Nhiệt điện Long Phú I, Nhiệt điện Ô Môn IV và các dự án điện gió.

Như vậy, điều chỉnh kịch bản tăng trưởng lần này không chỉ dừng ở xác định con số mục tiêu mà hướng đến hình thành danh mục cụ thể những nguồn lực có thể tạo tăng trưởng. Mỗi nguồn lực cần được nhận diện, lượng hóa, xác định tiến độ và gắn với trách nhiệm của cơ quan, đơn vị liên quan.

Mục tiêu GRDP trong năm 2026 là thách thức rất lớn khi khoảng cách cần bù đắp trong quý IV còn cao. Việc duy trì phương án phấn đấu cao nhất, đồng thời xây dựng phương án khả thi 8,5% cho thấy thành phố đang tiếp cận bài toán tăng trưởng theo hướng vừa quyết tâm, vừa bám sát khả năng thực thi. Vấn đề quan trọng là biến các kịch bản thành nhiệm vụ có địa chỉ, nguồn lực, tiến độ và trách nhiệm cụ thể, để tăng trưởng quý IV được tạo ra từ sản xuất, kinh doanh, đầu tư và tiêu dùng thực tế.

Bài, ảnh: KHÁNH NAM

Chia sẻ bài viết