17/08/2026 - 08:57

Học theo Bác, tận tụy với nghề 

Chi bộ 5 thuộc Đảng bộ Trường Cao đẳng Nghề Cần Thơ triển khai có hiệu quả việc học tập và làm theo gương Bác gắn với nhiệm vụ chuyên môn. Qua đó, Chi ủy và lãnh đạo các khoa tích cực tham mưu Đảng ủy, Ban Giám hiệu Trường nâng cao chất lượng đào tạo nghề, đạt nhiều giải cao tại các hội thi… 

Với phương pháp tăng thời gian thực hành tại xưởng giúp sinh viên có điều kiện tiếp cận thực tế, nâng cao tay nghề. 

Theo ông Nguyễn Trung Quang, Bí thư Chi bộ 5, Trưởng Khoa Xây dựng, Chi bộ 5 lãnh đạo Khoa Điện, Khoa Công nghệ nhiệt lạnh và Khoa Xây dựng. Theo chỉ đạo của Đảng ủy Trường, Chi ủy quán triệt đảng viên đăng ký học tập và làm theo gương Bác bằng những việc làm cụ thể, thiết thực phù hợp với từng vị trí công tác và đặc điểm từng khoa. Một trong những việc Chi bộ 5 tập trung thực hiện là lãnh đạo tốt hoạt động chuyên môn của các khoa. Từ đó, các khoa thường xuyên đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy theo hướng giảm lý thuyết, tăng thời gian thực hành tại xưởng và tự học, nghiên cứu. Em Nguyễn Trung Hưng, sinh viên lớp Điện tử công nghiệp 1 khóa 25, nói: “Thầy cô luôn tận tình hướng dẫn, giúp sinh viên dễ tiếp thu bài giảng. Với phương pháp dạy kết hợp song song giữa lý thuyết và thực hành, sinh viên có điều kiện tiếp cận thực tế, nâng cao tay nghề”.

Bên cạnh đó, lãnh đạo các khoa phối hợp Phòng Đào tạo điều hành, quản lý giảng viên, hồ sơ giảng dạy, tổ chức các hoạt động chuyên môn đúng quy định; phối hợp chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của học sinh, sinh viên chính xác, đúng quy định. Đảng viên trong Chi bộ tham gia giảng dạy đảm bảo giờ chuẩn và vượt giờ chuẩn; tham gia dự thi giáo viên dạy giỏi cấp trường, cấp thành phố, cấp quốc gia. Kết quả, đạt giải Nhất, Nhì, Ba cấp Trường các năm 2023, 2024, 2025; đạt giải Nhất, Nhì, Ba cấp thành phố năm 2023 và 2 giải Khuyến khích cấp quốc gia năm 2024; tham gia các hội thi thiết bị đào tạo tự làm các cấp, đạt giải Khuyến khích toàn quốc năm 2022; giải Nhất và 2 giải Nhì cấp thành phố năm 2024.

Lãnh đạo các khoa còn tổ chức, tham gia huấn luyện nhiều giảng viên, sinh viên dự thi, đạt giải cao trong các hội thi ngoài thành phố và học sinh giỏi nghề các cấp. Tiêu biểu, đạt giải Nhất hội thi “Tay nghề lắp đặt điện lạnh dân dụng” tại Kiên Giang năm 2025; giải Nhì Hội thi sáng tạo kỹ thuật thành phố năm 2024. Đảng viên Trần Thanh Tùng, giảng viên Khoa Công nghệ nhiệt lạnh, chia sẻ: “Đối với trường nghề, trang thiết bị dạy nghề có vai trò rất quan trọng. Do vậy, Đảng ủy, Chi bộ, các khoa luôn tạo điều kiện để giảng viên tham gia hội thi thiết bị đào tạo nghề tự làm các cấp. Qua đó, vừa giúp giảng viên nâng cao kỹ năng giảng dạy chuyên môn, vừa nhân rộng các mô hình, thiết bị tự làm trong các chương trình dạy nghề, góp phần giảm chi phí và giúp sinh viên tiếp cận thực tế sát với chương trình đào tạo”. 

Ngoài ra, Chi ủy, lãnh đạo các khoa quan tâm tạo điều kiện để đảng viên, giảng viên học tập nâng cao trình độ. Đảng viên Lê Tứ Xuyên, giảng viên Khoa Xây dựng, cho biết: “Được Đảng ủy, Chi bộ, Khoa tạo điều kiện, tôi sắp hoàn thành chương trình thạc sĩ Kỹ thuật xây dựng. Tôi nghĩ, là đảng viên phải gương mẫu đi đầu trong tự học, tự rèn, đổi mới phương pháp, áp dụng khoa học, kỹ thuật tiên tiến vào giảng dạy để góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của Trường”.  

Với thành tích đạt được, trong các năm 2023, 2024, 2025, Chi bộ 5 được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Ông Nguyễn Trung Quang, Bí thư Chi bộ 5, khẳng định: “Chi ủy sẽ tiếp tục phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ, đảng viên, giảng viên trong việc nêu cao tinh thần trách nhiệm trong giảng dạy, nghiên cứu khoa học. Chúng tôi quyết tâm hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, hướng tới xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện”.

Bài, ảnh: THANH THY

Chia sẻ bài viết