31/08/2026 - 07:37

Cán bộ vì dân, dân trọn niềm tin 

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Chi bộ khu vực 6, phường An Bình nỗ lực vận động nhân dân đóng góp nâng cấp hẻm, xây dựng tuyến đường cờ Tổ quốc, hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống... Những việc làm thiết thực, hết lòng phục vụ nhân dân đã củng cố vững chắc niềm tin và nhận được sự đồng thuận, ủng hộ cao từ nhân dân.

Tuyến đường cờ Tổ quốc ở khu vực 6 góp phần tạo cảnh quan khu dân cư văn minh. 

Chào mừng kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9, cán bộ, đảng viên Chi bộ khu vực 6 phối hợp Đoàn phường An Bình khánh thành tuyến đường cờ Tổ quốc. Theo đó, các lực lượng đã lắp đặt 60 cột cờ dọc bờ kè rạch Cái Sơn và tặng 100 lá cờ, với chi phí hơn 30 triệu đồng từ nguồn xã hội hóa. Ông Đỗ Quốc Khải, người dân ở khu vực 6, vui vẻ nói: “Nhà nước đầu tư xây dựng kè kiên cố, tuyến đường không còn sạt lở, bị ngập khi triều cường dâng cao. Mừng Tết Độc lập năm nay, diện mạo khu dân cư khởi sắc hơn, bà con rất phấn khởi”.  

Ông Trương Văn Dũng, Bí thư Chi bộ khu vực 6, cho biết: “Lời Bác Hồ dạy “Dễ trăm lần không dân cũng chịu. Khó vạn lần dân liệu cũng xong” là phương châm cán bộ, đảng viên Chi bộ học tập, vận dụng vào các mặt công tác”. Bài học dựa vào dân, phát huy sức mạnh trong nhân dân được cán bộ, đảng viên Chi bộ thực hiện hiệu quả qua sự đồng thuận đóng góp gần 135 triệu đồng cùng nhiều ngày công lao động nâng cấp một số đoạn của hẻm 6, hẻm 7 và hẻm tổ 8 trong khu vực. 

Ông Đỗ Tấn Sang, người dân ở hẻm tổ 8, chia sẻ: “Trước đây, mặt hẻm bị bong tróc và bị ngập sâu khi thủy triều dâng cao. Khi cán bộ vận động, bà con đồng thuận chung sức nâng cấp hẻm cao ráo, sạch đẹp, văn minh hơn”. Bà Nguyễn Thị Cử ở hẻm 6, bày tỏ: “Bà con rất đồng lòng, sắp xếp công việc gia đình để cùng tham gia nâng cấp hẻm. Nhờ đó, vừa giảm chi phí thuê nhân công vừa tạo sự đoàn kết, gắn bó tình làng nghĩa xóm”.

Từ năm 2025 đến nay, cán bộ, đảng viên Chi bộ khu vực phối hợp vận động nhiều phần quà, xe đạp, chăm lo hộ nghèo, cận nghèo, hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá khoảng 138 triệu đồng. Cán bộ, đảng viên phối hợp xây dựng 1 căn nhà cho người dân còn khó khăn về nhà ở; đồng thời, giới thiệu, tạo điều kiện để người dân vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội phát triển kinh tế, học tập... Hiện nay, khu vực chỉ còn 1 hộ nghèo, không còn hộ cận nghèo.

Theo ông Trương Văn Dũng, Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng khu vực 6, việc học tập và làm theo gương Bác được Chi ủy cụ thể hóa bằng những hành động thiết thực, có lợi cho nhân dân, tạo đồng thuận cao trong cộng đồng. Thời gian tới, Chi ủy sẽ tiếp tục lãnh đạo cán bộ, đảng viên và nhân dân thực hiện tốt công tác an sinh xã hội; vận động các nguồn lực tiếp tục nâng cấp hẻm 7 và hẻm 6A... Đồng thời, quyết tâm hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ hằng năm nhằm xây dựng khu dân cư văn minh, giàu đẹp, đời sống nhân dân được cải thiện, nâng cao.

Bài, ảnh: THANH THY 

Chia sẻ bài viết