15/10/2026 - 08:38

Mở rộng nhịp cầu hữu nghị 

Trong giai đoạn mới, công tác đối ngoại nhân dân đòi hỏi phải đổi mới mạnh mẽ cả nội dung lẫn phương thức, nhằm nâng cao tính thực chất và hiệu quả. Tại TP Cần Thơ, dựa trên nền tảng hữu nghị được vun đắp qua nhiều năm, các hội hữu nghị tích cực đẩy mạnh giao lưu nhân dân và mở rộng mạng lưới đối tác quốc tế. Việc tăng cường liên kết trong các lĩnh vực giáo dục, khoa học - công nghệ và phát huy các nguồn lực quốc tế đã và đang phục vụ đắc lực cho sự phát triển của thành phố.

Các đại biểu tham quan triển lãm ảnh tại chương trình họp mặt kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Philippines.

Củng cố nền tảng nhân dân

Hiện nay, Hội hữu nghị Việt Nam - Lào TP Cần Thơ có 4 chi hội, với gần 100 hội viên. Hoạt động của hội hữu nghị có sự tham gia tích cực của các cựu chiến binh, cựu chuyên gia, cán bộ từng công tác, chiến đấu và sinh sống tại Lào. Các chi hội thường xuyên tổ chức sinh hoạt, giao lưu với sinh viên Lào, tuyên truyền về lịch sử, truyền thống quan hệ hợp tác đặc biệt giữa hai nước. Theo ông Đào Chí Nghĩa, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội TP Cần Thơ, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Lào TP Cần Thơ, mỗi cuộc gặp gỡ, hoạt động giao lưu không chỉ là một chương trình đối ngoại mà còn là sự tiếp nối ký ức, tình cảm và trách nhiệm của các thế hệ đối với mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào. 

Những năm qua, Hội hữu nghị Việt Nam - Lào TP Cần Thơ duy trì các hoạt động nhân ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào, Quốc khánh Lào; giao lưu văn hóa, văn nghệ; gặp gỡ cựu quân tình nguyện, chuyên gia từng công tác tại Lào và sinh viên Lào đang học tập tại TP Cần Thơ. Hội còn góp phần duy trì, phát huy quan hệ kết nghĩa, hợp tác giữa TP Cần Thơ với các địa phương của Lào, trong đó có Savannakhet và Champasak. Trong giai đoạn mới, ông Đào Chí Nghĩa cho rằng hoạt động hữu nghị cần gắn với nhu cầu thực tế của người dân, địa phương và đối tác. Đặc biệt, cần quan tâm kết nối sinh viên Lào đang học tập tại TP Cần Thơ với các cơ quan, trường đại học, doanh nghiệp và tổ chức xã hội của thành phố, để các bạn trở thành những “đại sứ hữu nghị”, tiếp tục kết nối TP Cần Thơ với Lào trong tương lai.

Các hoạt động giao lưu, hỗ trợ cộng đồng với Campuchia được Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố và Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia TP Cần Thơ duy trì. Chương trình “Ươm mầm hữu nghị” được tổ chức với các hoạt động thăm hỏi, giao lưu, trao hàng trăm suất học bổng, quà tặng sinh viên Campuchia đang học tập tại TP Cần Thơ. Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố và Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia TP Cần Thơ còn tổ chức họp mặt Tết Chôl Chnăm Thmây; thăm hỏi Hòa thượng, A cha, sư sãi; khám, chữa bệnh nhân đạo, tặng quà người nghèo tại Campuchia; hỗ trợ người dân trong Hội Khmer gốc Việt tại Campuchia và ký bản ghi nhớ hợp tác, giao lưu với Hội Khmer Việt Nam tại Campuchia, Hội Doanh nhân Khmer - Việt Nam tại Campuchia. 

Bên cạnh Lào và Campuchia, các hội hữu nghị  thành viên tiếp tục mở rộng hoạt động theo thế mạnh từng mối quan hệ. Hội hữu nghị Việt - Pháp chú trọng giao lưu văn hóa, hoạt động Pháp ngữ và hợp tác giáo dục; năm 2024 tổ chức đoàn sang Pháp làm việc, ký kết hợp tác giữa các cơ sở giáo dục hai bên. Hội hữu nghị Việt Nam - Philippines TP Cần Thơ phối hợp tổ chức nhiều hoạt động giao lưu, kết nối giáo dục, doanh nghiệp; đón các đoàn Philippines đến thăm, làm việc, tìm hiểu cơ hội hợp tác tại Cần Thơ. Hội hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ duy trì chương trình học bổng ITEC, giao lưu nghệ thuật, ngày Quốc tế Yoga và trồng cây hữu nghị...

Gắn hữu nghị với yêu cầu phát triển

Tại Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW của Bộ Chính trị về triển khai đường lối đối ngoại Đại hội XIV của Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh đối ngoại là động lực mở ra không gian và cơ hội phát triển mới, gắn kết chặt chẽ với tiến trình phát triển kinh tế - xã hội; quan hệ chính trị tốt đẹp cần được chuyển hóa thành các dự án, chương trình hợp tác thực chất.

Từ nền tảng giao lưu hữu nghị, Hội hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản TP Cần Thơ đang hướng hoạt động sang tăng cường hợp tác thiết thực. Thành lập năm 1997, gần 30 năm qua, Hội đã triển khai nhiều hoạt động giao lưu, kết nối cộng đồng. Đồng thời, tích cực kết nối các chương trình học bổng; vận động Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại TP Hồ Chí Minh hỗ trợ trang thiết bị, dụng cụ phục vụ giảng dạy và biểu diễn âm nhạc dân tộc cho Trường Cao đẳng Văn hóa - Nghệ thuật TP Cần Thơ; phối hợp nhiều chương trình giao lưu Việt Nam - Nhật Bản.

Theo Nhà giáo ưu tú, PGS.TS Lê Việt Dũng, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản TP Cần Thơ, đối ngoại nhân dân không chỉ vun đắp tình hữu nghị mà còn có thể kết nối tri thức, công nghệ, nguồn nhân lực và các nguồn lực phục vụ phát triển địa phương. Trong nhiệm kỳ mới, hoạt động của Hội sẽ chuyển từ những hoạt động đơn lẻ sang các chương trình có đối tác, nội dung và kết quả cụ thể. Bên cạnh đó, phát huy mạng lưới những người Việt Nam từng học tập, nghiên cứu, làm việc tại Nhật Bản và mở rộng mạng lưới đối tác Nhật Bản.

Từ góc độ cơ sở đào tạo, nghiên cứu, TS Lê Văn Lâm, Phó Giám đốc Đại học Cần Thơ, cho rằng, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Cần Thơ và các hội thành viên có thể là những đối tác quan trọng trong kết nối mạng lưới nhân dân, đối tác quốc tế với trường đại học, viện nghiên cứu, nhà khoa học, tổ chức phát triển và doanh nghiệp. Theo TS Lê Văn Lâm, khi các mạng lưới được kết nối, giao lưu hữu nghị có thể mở rộng sang đào tạo, nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, kết nối doanh nghiệp và đầu tư. 

Mở rộng mạng lưới đối tác, phát huy các nguồn lực hợp tác cũng là định hướng được xác định tại Đại hội đại biểu Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Cần Thơ lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031. Sau hợp nhất, Liên hiệp có 21 hội hữu nghị thành viên; tiếp tục mở rộng hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, nhất là các tổ chức phi chính phủ nước ngoài có tiềm năng, doanh nghiệp nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài và các cơ quan ngoại giao nước ngoài. Liên hiệp tiếp tục chú trọng phát triển tổ chức, hội viên; mời gọi trí thức, doanh nghiệp, lực lượng trẻ tham gia ban chấp hành các hội, bảo đảm tính kế thừa; xây dựng đội ngũ làm công tác đối ngoại nhân dân đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới.

Với vị thế là trung tâm động lực phát triển của vùng ĐBSCL, TP Cần Thơ bước vào giai đoạn hội nhập mới với những đòi hỏi ngày càng cao. Một trong ba đột phá chiến lược được Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố xác định trong nhiệm kỳ 2026-2031 là chuyển mạnh từ tư duy “giao lưu hữu nghị” sang chủ động kiến tạo quan hệ hợp tác thực chất, hiệu quả, bền vững; lấy hiệu quả hợp tác và lợi ích phát triển địa phương làm thước đo, nâng cao vai trò các tổ chức hữu nghị từ “kết nối mềm” sang đối tác tham gia phát triển. Qua đó, góp phần khơi thông, kết nối hiệu quả các nguồn lực quốc tế, đóng góp trực tiếp vào sự triển bền vững của TP Cần Thơ trong giai đoạn mới.

Bài, ảnh: HỒNG VÂN

Chia sẻ bài viết