07/07/2026 - 15:55

Ăn khoai mì bị sặc, tím tái, may mắn được bác sĩ cứu kịp 

(CTO) - Các bác sĩ Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long vừa điều trị thành công một ca viêm phổi nặng do hóc dị vật bằng kỹ thuật nội soi phế quản, giúp người bệnh thoát khỏi biến chứng hô hấp nguy kịch.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân trước khi xuất viện. Ảnh Bệnh viện cung cấp. 

Trước đó, người bệnh C.T.K.C (66 tuổi, ngụ TP Cần Thơ) khi đang ăn khoai mì hấp thì bất ngờ bị ho sặc sụa và khó thở. Sau khi tình trạng tạm ổn định, đến sáng hôm sau, bà C đột ngột xuất hiện cơn ho dữ dội, khó thở tăng dần và rơi vào trạng thái tím tái, lập tức được gia đình đưa đi cấp cứu.

Tại bệnh viện, qua thăm khám lâm sàng và thực hiện chụp X-quang, CT ngực, các bác sĩ ghi nhận tổn thương nghiêm trọng ở phổi trái của người bệnh bao gồm xẹp phổi, đông đặc phổi và tràn dịch màng phổi. Kết quả chẩn đoán xác định đây là tình trạng viêm phổi cấp do hít sặc dị vật thức ăn.

Sau hội chẩn, ê-kíp bác sĩ Khoa Hô hấp đã chỉ định thực hiện nội soi phế quản cấp cứu. Trong vòng 40 phút tập trung cao độ, các bác sĩ đã gắp thành công mảnh khoai mì có kích thước khoảng 8x10mm ra khỏi đường thở của người bệnh. Sau can thiệp, bà C tiếp tục được điều trị tích cực bằng thuốc kháng sinh, kháng viêm, thuốc long đàm và hỗ trợ chăm sóc hô hấp. Chỉ sau 24 giờ nhập viện, tình trạng của người bệnh cải thiện rõ rệt: tỉnh táo, hết khó thở, các chỉ số sinh tồn ổn định và đã được xuất viện an toàn.

BS.CKII Nguyễn Thị Thu Thảo, Phó Trưởng Khoa Hô hấp, Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long, cho biết sặc thức ăn là tai nạn đường hô hấp rất thường gặp trên lâm sàng, đặc biệt ở nhóm người cao tuổi, người có bệnh lý thần kinh, rối loạn nuốt hoặc phản xạ ho kém. Khi thức ăn hoặc dịch vị đi lạc vào đường thở thay vì đường thực quản, nếu không được phát hiện và xử trí lấy ra kịp thời, người bệnh sẽ nhanh chóng bị tắc nghẽn đường thở cấp tính, viêm phổi hít, suy hô hấp, nhiễm trùng phổi nặng, thậm chí tử vong.

Các bác sĩ khuyến cáo người dân cần duy trì thói quen ăn chậm, nhai kỹ, hạn chế tối đa việc nói chuyện hoặc cười đùa trong lúc ăn uống. Riêng đối với người cao tuổi hoặc người có hội chứng rối loạn nuốt, gia đình nên ưu tiên chế biến thức ăn mềm, cắt nhỏ, dễ nuốt và cần có người thân hỗ trợ quan sát khi ăn. Ngay khi xuất hiện các dấu hiệu bất thường sau khi sặc như ho kéo dài, khó thở, đau ngực, sốt hoặc sạm môi, tím tái, người bệnh cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được thăm khám, xử trí can thiệp sớm nhằm tránh các biến chứng nguy hiểm đe dọa tính mạng.

THU SƯƠNG

Chia sẻ bài viết