04/09/2026 - 07:07

Cha mẹ bổ sung đủ vitamin B12 giảm nguy cơ dị tật bẩm sinh ở trẻ 

Vitamin B12 có trong gia cầm, thịt nạc, cá và các sản phẩm từ sữa, giúp cơ thể sản xuất và duy trì các tế bào thần kinh khỏe mạnh, cũng như được dùng để tạo ra hồng cầu và ADN. Nghiên cứu mới từ Đại học Phúc Đán (Trung Quốc) cho thấy, cha mẹ có nồng độ chất này cao trước khi thụ thai có liên quan đến nguy cơ sinh con dị tật bẩm sinh thấp hơn. 

Cha mẹ bổ sung đủ vitamin B12 giúp giảm nguy cơ dị tật ở con.

Trong nghiên cứu được công bố trên tạp chí Annals of Internal Medicine, các nhà khoa học đã thu thập mẫu máu của hơn 3.000 cặp vợ chồng trong vòng 4 tháng trước khi thụ thai và 17.765 thai phụ được xét nghiệm ở tháng thứ tư của thai kỳ hoặc sớm hơn.

Nhóm nghiên cứu đã đo nồng độ vitamin B12 và B9 (folate), đồng thời xem xét mối liên hệ của chúng với dị tật bẩm sinh ở trẻ sơ sinh, thai chết lưu và các trường hợp chấm dứt thai kỳ do dị tật thai nhi.

Họ phát hiện trong 1.000 ca mang thai, tỷ lệ mắc dị tật bẩm sinh dự đoán giảm từ 49,6 trường hợp ở những bà mẹ có mức vitamin B12 thấp nhất xuống còn 16,2 trường hợp ở những bà mẹ có mức vitamin B12 cao nhất. Nghĩa là nguy cơ dị tật bẩm sinh ở trẻ giảm dần khi nồng độ vitamin B12 ở người mẹ tăng lên. Những bà mẹ có đủ lượng vitamin B9 trong hồng cầu ở giai đoạn đầu thai kỳ cũng cho thấy tỷ lệ dị tật bẩm sinh dự đoán thấp hơn.

Ở những người cha, nồng độ vitamin B12 cao cũng liên quan đến tỷ lệ dị tật bẩm sinh ở đứa con thấp hơn, nhưng mức độ hiệu quả nhỏ hơn ở người mẹ. Các nhà nghiên cứu cho biết phát hiện này chứng minh điều mà các nghiên cứu trước đây đã bỏ sót: sự thiếu hụt vitamin B12 của người cha vào thời điểm thụ thai cũng có thể ảnh hưởng đến nguy cơ dị tật bẩm sinh.

Trước đó, một số nghiên cứu từng chỉ ra những lợi ích lâu dài đối với trẻ sinh ra từ các bà mẹ bổ sung đủ lượng vitamin B12 trong thời kỳ mang thai. Một đánh giá tổng hợp năm 2026 dựa trên 22 nghiên cứu riêng biệt kết luận rằng, mẹ bổ sung đủ vitamin B12 có liên quan đến khả năng ngôn ngữ, trí nhớ và nhận thức tốt hơn ở trẻ.

T. TRÚC (Theo Euronews)

Chia sẻ bài viết