09/07/2026 - 10:07

Ước mơ trở thành bác sĩ giỏi của thủ khoa đất Tây Đô 

Với tổng điểm 37,5, em Nguyễn Hồng Anh, học sinh lớp 12A5, Trường THPT Thốt Nốt, là 1 trong 2 thủ khoa Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 của TP Cần Thơ.

Em Nguyễn Hồng Anh. 

Hồng Anh đạt 10 điểm môn Toán, 8,5 điểm Ngữ văn, 9,5 điểm Hóa học và 9,5 điểm Sinh học. Hồng Anh chia sẻ: “Ngay khi biết kết quả điểm thi, em khá bất ngờ và mẹ là người đầu tiên em chia sẻ niềm vui”.

Với thầy cô và bạn bè Trường THPT Thốt Nốt, thành tích đó của Hồng Anh là kết quả của cả một quá trình nỗ lực bền bỉ trong học tập và rèn luyện. Em Võ Nguyễn Phúc Khang, học sinh lớp 12A5, nhận xét: “Hồng Anh chăm chỉ, chủ động trong học tập, luôn sẵn sàng hỗ trợ mọi người; là tấm gương để bạn bè noi theo”.

Theo thầy Cao Tấn Lĩnh, Hiệu trưởng Trường THPT Thốt Nốt, Hồng Anh là học sinh có tư duy tốt, ngoan, lễ phép, hòa đồng và tích cực hỗ trợ bạn bè trong vai trò lớp phó học tập. Em là học sinh tiêu biểu đáp ứng yêu cầu Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 với những năng lực và phẩm chất vững vàng để bước vào tương lai.

Suốt 12 năm học, Hồng Anh luôn duy trì thành tích học tập Giỏi, Xuất sắc. Nổi bật ở các môn tự nhiên, năm lớp 10, em giành Huy chương Đồng Kỳ thi Trại hè Phương Nam. Năm lớp 11, em đạt giải Nhất cấp trường môn Toán và Hóa học; đồng thời đoạt giải Nhất cấp thành phố môn Toán máy tính cầm tay và giải Khuyến khích học sinh giỏi lý thuyết môn Hóa. Em còn là thành viên của đội tuyển học sinh giỏi quốc gia môn Hóa học của TP Cần Thơ. Năm học lớp 12, em đạt giải Nhất cấp thành phố ở nội dung giải toán bằng máy tính cầm tay môn Sinh học và học sinh giỏi lý thuyết môn Hóa học, trước khi trở thành một trong hai thủ khoa Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 TP Cần Thơ.

Chia sẻ bí quyết học tập, Hồng Anh cho biết quan trọng nhất là xây dựng nền tảng kiến thức vững chắc ngay từ những năm đầu THPT. Việc nắm chắc kiến thức sách giáo khoa và bài giảng của thầy cô là tiền đề để phát triển tư duy và tiếp cận các dạng bài nâng cao. Khi đã có nền tảng, thì tìm thêm những bài tập chuyên sâu để rèn luyện khả năng giải quyết vấn đề.

Trong quá trình ôn thi, ngoài thời gian học trên lớp và học thêm, mỗi ngày em dành khoảng 2-3 giờ tự học, chủ yếu vào buổi tối. Bên cạnh đó, em còn tham gia các lớp học trực tuyến hoặc xem lại bài giảng được thầy cô ghi hình nếu không thể học trực tiếp. Hồng Anh bộc bạch: “Quan trọng vẫn là tâm lý phòng thi, em nghĩ không nên học quá sức trong những tháng cuối mà cần cân bằng giữa học tập và nghỉ ngơi. Việc ngủ đủ giấc, ăn uống hợp lý, giữ gìn sức khỏe và duy trì tâm lý thoải mái sẽ giúp đạt trạng thái tốt nhất khi thi”.

Hồng Anh cho biết đã xác định theo học ngành Y khoa, với nguyện vọng vào Trường Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh hoặc Trường Đại học Y Dược Cần Thơ. Em cho biết yêu thích ngành y từ nhỏ và càng được củng cố khi chứng kiến sự cống hiến của đội ngũ y bác sĩ trong đại dịch COVID-19: “Hình ảnh những bác sĩ tận tụy cứu chữa người bệnh khiến em rất ngưỡng mộ. Em mong muốn trở thành một bác sĩ giỏi để có thể giúp đỡ và cứu chữa thật nhiều người”. Để chuẩn bị cho môi trường đại học, Hồng Anh xác định thay đổi phương pháp học theo hướng khoa học hơn, tăng thời gian tự học và ứng dụng công nghệ trong ghi chép, lưu trữ tài liệu.

Theo Hồng Anh, thành tích hôm nay không chỉ đến từ nỗ lực của bản thân mà còn là kết quả của sự đồng hành từ gia đình và thầy cô. “Em muốn gửi lời cảm ơn đến cha mẹ, ông bà và thầy cô đã luôn yêu thương, động viên, tạo điều kiện và truyền đạt kiến thức để em có được thành công hôm nay”, Hồng Anh chia sẻ. Gia đình Hồng Anh ở phường Thốt Nốt, TP Cần Thơ. Ba em công tác tại Công an phường Trung Nhứt, mẹ là nội trợ. Em gái chuẩn bị vào lớp 7 Trường THCS Thốt Nốt và vừa đạt điểm 10 tuyệt đối ở tất cả các môn trong năm học qua.

Một điều thú vị là người bạn thân của Hồng Anh là Mai Ngô Quốc Việt, học sinh Trường THPT Chuyên Lý Tự Trọng, cũng là đồng thủ khoa Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 của TP Cần Thơ với 37,5 điểm. Hồng Anh cho biết một trong những động lực lớn nhất của em là sự đồng hành và cạnh tranh tích cực với Quốc Việt. Cả hai học cùng nhau 4 năm THCS, thường xuyên tham gia các kỳ thi học sinh giỏi và các kỳ thi phong trào của thành phố, cùng đạt nhiều thành tích cao. Sự cạnh tranh lành mạnh thôi thúc cả hai không ngừng nỗ lực để cùng tiến bộ.

Hồng Anh luôn tâm đắc câu nói nổi tiếng của nhà lãnh tụ V.I. Lênin: “Học, học nữa, học mãi”. Theo em, việc học là hành trình không có điểm dừng; càng học hỏi, mỗi người càng có thêm kiến thức và cơ hội phát triển bản thân.

Bài, ảnh: Đặng Ngọc

Chia sẻ bài viết