18/06/2026 - 19:44

Thái Lan, Indonesia muốn gia nhập “hội nhà giàu”

Đẩy mạnh tiến trình đàm phán gia nhập Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế Quốc tế (OECD), Thái Lan và Indonesia đang dẫn đầu nỗ lực ở Đông Nam Á trong việc vận dụng các tiêu chuẩn toàn cầu để nâng cao uy tín, thu hút đầu tư và củng cố lộ trình cải cách trong nước.

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul coi gia nhập OECD là ưu tiên hàng đầu trong nhiệm kỳ của mình.

Phát triển từ 20 quốc gia thành viên sáng lập năm 1960 lên 38 thành viên hiện nay, uy tín của OECD - được mệnh danh là "Câu lạc bộ các nước giàu" - được kiến tạo dựa trên nền tảng tiêu chuẩn quốc tế; thúc đẩy chính sách trên mọi lĩnh vực từ thương mại, giáo dục đến chuyển đổi số và môi trường. Các yếu tố này cho phép tổ chức hỗ trợ các thành viên vận hành tốt nền kinh tế, thể chế và quản trị công để cải thiện cuộc sống người dân.

Một quốc gia muốn trở thành thành viên OECD cần tham gia đàm phán kỹ thuật kéo dài trong nhiều năm nhằm cải thiện khả năng đáp ứng tốt nhất các tiêu chuẩn, thông lệ.

Từ tháng 6-2024, Thái Lan trở thành ứng viên gia nhập OECD và quy trình chính thức được khởi động trong 4 tháng sau đó. Cuối năm ngoái, Thủ tướng Anutin Charnvirakul đích thân đệ trình bản ghi nhớ ban đầu lên OECD, đưa nước này vào giai đoạn xem xét kỹ thuật.

Để đạt các tiêu chuẩn khắt khe, Chính phủ Thái Lan tháng rồi đã lập Ủy ban Chỉ đạo Quốc gia do Thủ tướng Anutin làm Chủ tịch và thực thi nhiều chính sách theo khuôn khổ OECD. Mục tiêu là hiện đại hóa hệ thống bao gồm luật lệ, quản trị, chống tham nhũng, dịch vụ công, quy tắc đầu tư, tiêu chuẩn lao động và chính sách môi trường.

Với tham vọng gia nhập trước năm 2030, Thủ tướng Anutin tin tưởng tư cách thành viên OECD sẽ giúp Thái Lan được nhìn nhận ở khía cạnh mới thay vì “quốc gia đang thụt lùi”.

Từ nền kinh tế chủ yếu dựa vào nông nghiệp, Thái Lan trong giai đoạn 1980-2000 đã chuyển mình thành cường quốc sản xuất và xuất khẩu xe hơi hàng đầu khu vực. Các ngành trụ cột khác như điện tử, chế biến thực phẩm, hóa dầu và hàng tiêu dùng cũng bứt phá và góp phần thúc đẩy kinh tế tăng trưởng đáng kinh ngạc. 

Theo Vụ trưởng Vụ Kinh tế Quốc tế Rujikorn Saengchantr thuộc Bộ Ngoại giao Thái Lan, để tiến lên giai đoạn phát triển tiếp theo, Thái Lan cần nâng cấp nền tảng năng lực cạnh tranh quốc gia. Và OECD chính là chìa khóa giúp nước này tạo môi trường đầu tư an toàn để thu hút nguồn vốn chất lượng cao, thúc đẩy kinh tế tăng trưởng bền vững.

Đây cũng là điều kiện giúp cải thiện thu nhập, nâng cao cơ hội giáo dục và chất lượng sống người dân. Nó cũng hỗ trợ cải cách pháp quyền nói chung, khắc phục những điểm yếu như tham nhũng và nợ hộ gia đình đang thuộc hàng cao nhất châu Á.

Là Đối tác Quan trọng của OECD kể từ năm 2007, Indonesia cũng đang theo đuổi tư cách thành viên với lộ trình được kích hoạt vào tháng 5-2024. Nước này đã đưa việc gia nhập OECD vào Kế hoạch Phát triển Trung hạn Quốc gia giai đoạn 2025-2029 và nhiều khả năng sẽ hoàn thành giai đoạn xem xét kỹ thuật cần thiết vào cuối thập kỷ này.

Bộ trưởng Điều phối Kinh tế Indonesia Airlangga Hartarto cho biết, gia nhập OECD sẽ giúp Indonesia vượt qua bẫy thu nhập trung bình, góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi kinh tế để hiện thực hóa tầm nhìn Indonesia Vàng 2045.

Nhìn rộng ra, gia nhập OECD được kỳ vọng mang lại cho các nền kinh tế thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) danh tiếng và vị thế để vượt qua bất ổn hiện nay, thích ứng sự dịch chuyển của chuỗi cung ứng và môi trường đa cực. Ngược lại, OECD có thể hưởng lợi từ sự hội tụ về quy định trong bối cảnh tầm ảnh hưởng kinh tế - địa chính trị của các nền kinh tế ASEAN được củng cố vững chắc trên trường quốc tế.

MAI QUYÊN (Theo CNA News)

Chia sẻ bài viết