09/07/2026 - 09:44

Trung Quốc xây dựng “Thế hệ AI bản địa đầu tiên” 

Từ cấp tiểu học đến trung học, học sinh Trung Quốc đang trình làng các dự án ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), làm nổi bật định hướng giáo dục AI dài hạn của nước này trong việc nuôi dưỡng thế hệ nhà sáng tạo tương lai. 

Học sinh tham gia cuộc thi sáng tạo robot AI ở Trung Quốc

Không khí tại diễn đàn về AI ở Bắc Kinh trong tháng 6 vừa qua khác hẳn so với các hội nghị công nghệ thông thường. Thay vì các giám đốc điều hành giới thiệu những sản phẩm mới nhất, 7 học sinh tiểu học và trung học từ khắp Trung Quốc lần lượt bước lên sân khấu, tự tin trình bày những công nghệ tích hợp AI giúp ích cho cuộc sống. 

Làm thế nào để phụ nữ khiếm thị có thể “nhìn thấy” lớp trang điểm của mình? Làm sao để người bị gãy tay vẫn có thể chơi game đua xe? Cách nào để giám sát và phân tích từ xa các chất gây ô nhiễm sông ngòi theo thời gian thực? Đây đều là những dự án AI được tạo ra bởi các em nhỏ dưới 15 tuổi - lứa học sinh mà nhiều người gọi là “Thế hệ AI bản địa đầu tiên” của Trung Quốc.

Một chuyên gia trong ngành nhận định việc đầu tư ổn định vào giáo dục AI thời gian qua bắt đầu mang lại kết quả rõ rệt, với nhiều học sinh áp dụng AI như một phương tiện để giải quyết các vấn đề thực tiễn. Điển hình như dự án của một học sinh tiểu học tại Bắc Kinh, người đã trình bày một hệ thống robot được hỗ trợ bởi AI để giám sát sông ngòi. Robot có thể tuần tra các tuyến đường thủy từ xa, giám sát chất lượng nước, thu thập dữ liệu theo thời gian thực và tự động phân tích thông tin, giúp việc giám sát môi trường trở nên thông minh và hiệu quả hơn.

Diễn đàn còn có một triển lãm về đổi mới AI dành cho giới trẻ, trưng bày hơn chục dự án của sinh viên, bao gồm vòng cổ thông minh cho thú cưng, hệ thống tự động hóa nhà cửa, giải pháp điều phối xe đạp dùng chung thông minh và thiết bị phục hồi chức năng hỗ trợ bởi AI. 

Sự kiện trên diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc tiếp tục mở rộng giáo dục AI trên toàn quốc. Bộ giáo dục cho biết, Quốc vụ viện đã ban hành kế hoạch tổng thể phát triển ngành giáo dục trong kế hoạch 5 năm lần thứ 15 (2026-2030), kêu gọi đưa giáo dục AI vào mọi cấp học và nỗ lực hơn nữa để tăng cường kiến ​​thức về AI cho học sinh.  

Theo tờ Bắc Kinh Nhật báo, ngành giáo dục Bắc Kinh cho biết các khóa đào tạo về kiến ​​thức AI đã được triển khai tại hơn 1.400 trường tiểu học và trung học, tiếp cận khoảng 1,83 triệu học sinh trên toàn thành phố.

LÊ THƯ (Theo Global Times)

Chia sẻ bài viết