Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, ngày 30-3, Ủy ban châu Âu yêu cầu các quốc gia thành viên cân nhắc việc cắt giảm sử dụng dầu và khí đốt, đặc biệt là trong lĩnh vực giao thông vận tải...
-
Nhật Bản tái khởi động chiến dịch tiêm chủng quy mô lớn
Bắt đầu từ sáng 31-1, Nhật Bản đã tái khởi động chiến dịch tiêm chủng quy mô lớn với việc vận hành trung tâm tiêm chủng do Bộ Quốc phòng điều hành tại Thủ đô Tokyo.
-
NATO tập trận chống thủy lôi tại Bỉ
Bộ Chỉ huy hải quân của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (MARCOM) thông báo cuộc tập trận của tổ chức mang tên Dynamic Move – 2022 sẽ bắt đầu từ ngày 31-1 tại cảng Ostend, Bỉ.
-
Biến thể Omicron chiếm 93% tổng số ca nhiễm mới COVID-19 mỗi ngày ở Algeria
Ngày 30-1, Viện Pasteur Algeria (IPA) cho biết kết quả giải trình tự gene mới nhất cho thấy biến thể Omicron đã chiếm 93% tổng số các trường hợp nhiễm mới COVID-19 mỗi ngày ở Algeria.
-
Hàn Quốc xác định Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo tầm trung
(TTXVN)- Ngày 30-1, Phủ Tổng thống Hàn Quốc đã triệu tập Hội đồng An ninh quốc gia (NSC) họp khẩn sau vụ phóng một vật thể bay của Triều Tiên trước đó cùng ngày. Hàn Quốc cho rằng đây là vụ phóng "tên lửa đạn đạo tầm trung" mới nhất của Triều Tiên.
-
EU chia rẽ quan điểm về mức độ trừng phạt Nga
(TTXVN)- Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki ngày 29-1 tiết lộ các quốc gia thành viên của Liên minh châu Âu (EU) hiện bị chia rẽ quan điểm liên quan đến quy mô của các biện pháp trừng phạt có thể áp đặt đối với Nga liên quan đến vấn đề Ukraine.
-
Giá dầu thế giới cao nhất trong hơn 7 năm qua
Giá dầu thế giới trong phiên giao dịch ngày 26-1 đã tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 10-2014, trong bối cảnh những quan ngại về địa chính trị kéo dài.
-
Mỹ dọa trục xuất Đại sứ Nga ở Washington
Theo phóng viên TTXVN, Ðại sứ Nga tại Mỹ, ông Anatoly Antonov ngày 26-1 cho biết Bộ Ngoại giao Mỹ đã thông báo rằng ông sẽ buộc phải rời khỏi nước này vào tháng 4 nếu Mát-xcơ-va không tuân thủ một số điều kiện của Washington về việc cấp thị thực cho các nhân viên bảo vệ Ðại sứ Mỹ tại Nga.
-
Mỹ - Đức chật vật khôi phục niềm tin
Việc Ðức do dự gửi vũ khí hỗ trợ Ukraine trong cuộc khủng hoảng với Nga đang vấp phải chỉ trích từ phe bảo thủ Mỹ; mặt khác, diễn biến này làm sống dậy những hoài nghi ở Berlin và phần còn lại của châu Âu về các cam kết của Washington sau những “trải nghiệm” đầy bất ổn với cựu Tổng thống Donald Trump.
-
Đài Loan cố giữ quan hệ với Mỹ Latinh
Trong nỗ lực củng cố các mối quan hệ ngoại giao ít ỏi còn lại ở Mỹ Latinh, phó lãnh đạo Ðài Loan Lại Thanh Ðức đang có chuyến công du Honduras để tham dự lễ tuyên thệ nhậm chức của tân Tổng thống Xiomara Castro ngày 27-1 và “làm chặt” mối quan hệ đang lung lay với quốc gia Nam Mỹ này.
-
Chạy đua phát triển vaccine chống Omicron
Hãng dược Mỹ Moderna hôm 26-1 thông báo đã bắt đầu thử nghiệm lâm sàng vaccine tăng cường được phát triển riêng để chống biến thể Omicron, một ngày sau khi đối thủ Pfizer/BioNTech tiến hành cuộc thử nghiệm tương tự.
-
Nam Á trong cuộc giằng co giữa Trung Quốc và Ấn Ðộ
Chuyến thăm Sri Lanka và Maldives mới đây của Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị là một phần trong nỗ lực của Bắc Kinh nhằm thâm nhập sâu hơn vào khu vực Nam Á cũng như củng cố hiện diện tại Ấn Ðộ Dương.
-
Saudi Arabia và Thái Lan khôi phục quan hệ ngoại giao
Saudi Arabia và Thái Lan vừa đồng ý thiết lập lại quan hệ ngoại giao đầy đủ, sau hơn ba thập kỷ “đóng băng” do vụ trộm đồ trang sức nổi tiếng trong cung điện ở quốc gia giàu dầu mỏ.
-
Mỹ quyết đối đầu Trung Quốc
Ngày 25-1, Hạ viện Mỹ hoàn tất dự luật sâu rộng nhằm tăng khả năng cạnh tranh chiến lược với Trung Quốc, bao gồm các điều khoản hỗ trợ ngành công nghiệp bán dẫn và củng cố quan hệ với Ðài Loan.
-
Nga cảnh báo hậu quả của việc phương Tây viện trợ vũ khí cho Ukraine
Ngày 25-1, Phó Ðại diện thường trực của Nga tại Liên Hiệp Quốc (LHQ) Gennady Kuzmin (ảnh) cho rằng việc các nước phương Tây viện cớ về mối đe dọa “không có thực” để tiếp tục viện trợ vũ khí cho Ukraine có thể gây hậu quả về sinh mạng cho dân thường tại miền Ðông nước này.
-
Bốn yếu tố, một mục tiêu
Sau 2 năm đối phó với COVID-19 kể từ khi ghi nhận ca nhiễm SARS-CoV-2 đầu tiên vào ngày 23-1-2020, tình hình dịch bệnh hiện nay tại Singapore theo đánh giá của nhà chức trách là “vẫn nằm trong tầm kiểm soát”.
-
Kính viễn vọng James Webb tới quỹ đạo mong muốn
Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) ngày 24-1 thông báo kính viễn vọng không gian James Webb (ảnh) đã tới đích đến cuối cùng sau gần một tháng kể từ khi được phóng vào vũ trụ, cách Trái đất khoảng 1,5 triệu km.
-
Biến thể Omicron có thể có nguồn gốc từ chuột
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã đặt tên cho biến thể B.1.1.529 của SARS-CoV-2 là Omicron vào tháng 11-2021 và xác định đây là “biến thể đáng lo ngại” (VOC) thứ 5 kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát.
-
Nga - Thổ: Hợp tác nhưng khó liên minh
Tồn tại giữa ranh giới đối thủ và đối tác, mối quan hệ giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ bị cho khó hình thành liên minh riêng nhưng dễ đối đầu khi hai bên cùng cạnh tranh lợi ích ở Biển Đen, Trung Đông và Bắc Phi.
-
Chính phủ Úc mua bản quyền lá cờ Thổ dân
Người dân Úc giờ đây có thể tự do sử dụng thiết kế lá cờ Thổ dân (Aboriginal flag, ảnh) tại các sự kiện thể thao, trên quần áo và trong các hoạt động nghệ thuật, sau khi chính phủ nước này mua bản quyền lá cờ trên từ nhà thiết kế Luritja Harold Thomas với giá 14 triệu USD.
-
Mỹ sẵn sàng triển khai gần 10.000 binh sĩ đến châu Âu
Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 24-1 cho biết đã đặt 8.500 binh sĩ vào trạng thái “sẵn sàng cao độ” được triển khai tới châu Âu ngay khi cần thiết, trong trường hợp Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) kích hoạt một lực lượng phản ứng nhanh do căng thẳng liên quan đến cáo buộc cho rằng Nga đang chuẩn bị cho một chiến dịch tấn công quân sự vào Ukraine.
-
Châu Âu khuyến nghị người dân hạn chế đi lại để tiết kiệm năng lượng

- Ông Trump cân nhắc khả năng chiếm đảo Kharg
- Ukraine chịu áp lực từ cuộc chiến của Mỹ với Iran
- Dân Israel xuống đường phản đối chiến tranh
- Giải mã xu hướng "công ty một người" ở Trung Quốc
- Hàn Quốc triển khai tuyến xe buýt tự hành hoàn toàn đầu tiên
- Mỹ cân nhắc chiến dịch trên bộ
- Iran cho phép thêm 20 tàu Pakistan đi qua eo biển Hormuz
- Cuộc chiến dai dẳng khó có hồi kết
- Vì sao Taliban và Pakistan “từ bạn thành thù”?
-
Nhật tăng phí cư trú lên tới 2.900% gây tranh cãi

- Mỹ sắp kết thúc chiến dịch quân sự chống Iran?
- Lý do Mỹ gấp rút bán vũ khí cho các đồng minh Trung Đông
- Israel nới lỏng một số hạn chế thời chiến
- Đức, Anh, Pháp nhất trí hợp tác với Mỹ và đồng minh trong khu vực
- Xung đột Trung Đông giúp phục hồi kinh tế dầu mỏ của Nga?
- Các hãng vận tải biển lớn đình chỉ hoạt động qua Eo biển Hormuz
- Ông Trump từ chối tàu sân bay Anh
- Tổng thống Mỹ muốn Iran đầu hàng vô điều kiện
- LHQ lo ngại tác động kinh tế nếu eo biển Hormuz đóng cửa
-
“Vườn rau châu Âu” - mạng lưới nhà kính lớn nhất thế giới
-
Chạy đua đầu tư vào Quỹ đạo Trái đất tầm thấp
-
Brazil báo động an ninh sinh học sau vụ đánh cắp virus nguy hiểm
-
Ngăn sinh viên lạm dụng AI, đại học Mỹ chuyển sang thi vấn đáp
-
Tòa án Mỹ ra phán quyết Meta và YouTube phải chịu trách nhiệm “nghiện mạng xã hội”
