Bước vào giai đoạn phát triển mới, yêu cầu đặt ra đối với giáo dục đại học không dừng lại ở các định hướng chung, mà phải bằng những cam kết hành động cụ thể, có sản phẩm và lộ trình rõ ràng.
-
Đầu tư đồng bộ để nâng cao hiệu quả
HÀ THANH
-
Kiên quyết chuyển mạnh đào tạo theo học chế tín chỉ
Để có cơ sở đánh giá hiệu quả sau một năm thực hiện đào tạo theo học chế tín chỉ một cách triệt để, Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT) đã tổ chức đánh giá 211 học phần, với trên 16.000 sinh viên tham gia. Tại “Hội nghị Tổng kết 1 năm thực hiện học chế tín chỉ tại Trường ĐHCT” được tổ chức cuối tháng 9 vừa qua, kết quả lấy ý kiến đánh giá đã được nhiều đại biểu quan tâm Đa số ý kiến khẳng định công tác đào tạo có nhiều chuyển biến tích cực, chương trình đào tạo mềm dẻo hơn, phát huy tính tự học của sinh viên... Tuy nhiên, quá trình thực hiện học chế tín chỉ vẫn còn những hạn chế cần rút kinh nghiệm, từng bước hoàn thiện để nâng cao hơn nữa chất lượng đào tạo...
-
Đổi mới phương pháp đi đôi với đổi mới nội dung để nâng cao chất lượng đào tạo
Gần 10 năm qua, Trường Đại học An Giang đã đào tạo hàng ngàn cử nhân, kỹ sư, góp phần nâng cao trình độ nguồn nhân lực ở ĐBSCL. Xác định chất lượng đào tạo là một trong những yếu tố quan trọng thúc đẩy sự phát triển, Trường Đại học An Giang xem việc nâng cao chất lượng đào tạo là giải pháp đột phá và ưu tiên hàng đầu của trường. Ông Lê Minh Tùng, Hiệu trưởng Trường Đại học An Giang, mở đầu câu chuyện về đổi mới giáo dục:
-
"Dòng chảy" khuyến học...
Học sinh nghèo không có tiền chuẩn bị cho năm học mới, sinh viên nghèo không lo được tiền đóng học phí... Nguy cơ bỏ học treo lơ lửng... Và họ đã tìm đến hội khuyến học hoặc chính cán bộ khuyến học đã phát hiện ra họ. Con đường đến trường lại rộng mở. Từ những hiệu quả thiết thực ấy, hoạt động khuyến học ngày càng phát triển sâu rộng trong cộng đồng.
-
Đào tạo theo học chế tín chỉ nhằm nâng cao tính tự quyết và trách nhiệm của sinh viên
Từ năm học 2007-2008, Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT) chuyển sang đào tạo theo học chế tín chỉ một cách triệt để. Theo đó, sinh viên được tự quyết định chương trình học của mình dựa theo chương trình khung do trường đưa ra.Việc đánh giá, quản lý sinh viên cũng có những thay đổi tương ứng. Xung quanh việc chuyển đổi sang học chế tín chỉ, vẫn còn một số ý kiến thắc mắc về những qui định, cách thức quản lý sinh viên.... Phóng viên Báo Cần Thơ đã trao đổi với tiến sĩ Đỗ Văn Xê, Phó Hiệu trưởng Trường ĐHCT, về những vấn đề nêu trên.
-
Đại học Paris-Sud 11 - "Thung lũng silicon" của Pháp
Chính phủ Pháp dành cho giáo dục nói chung và du học sinh nói riêng nhiều chính sách ưu đãi về học phí, nhà ở, dịch vụ công cộng. Chính vì vậy, Pháp được xem là một trong những địa điểm du học lý tưởng. Trang du học của Báo Cần Thơ kỳ này xin giới thiệu bài viết của Chung Thị Thái Hòa về Trường Đại học Paris-Sud 11, một trong những trường đại học lớn nhất châu Âu. Tác giả hiện là sinh viên năm thứ 2 ngành Công nghệ Sinh học, Khoa Khoa học của Đại học Paris-Sud 11.
-
Thành công nhờ dám nghĩ, dám làm
Năm học 2007-2008, Trường Tiểu học Thới Thuận 4, huyện Thốt Nốt, là trường có số tiết dạy ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) cao nhất thành phố ở bậc tiểu học. Đó là kết quả từ sự đồng lòng, dám nghĩ dám làm của tập thể cán bộ, giáo viên trường.
-
Cần hỗ trợ kinh phí đào tạo
Bài, ảnh: BÍCH KIÊN
-
Nâng cao trình độ đội ngũ giảng viên đáp ứng yêu cầu phát triển
Nâng cao chất lượng đào tạo là một trong những mục tiêu trọng tâm trong lộ trình phát triển của Trường Cao đẳng Kinh tế- Kỹ thuật (CĐ KT KT) Cần Thơ. Trong điều kiện còn khó khăn về kinh phí đào tạo, thời gian qua, trường đã tranh thủ, thực hiện nhiều giải pháp để từng bước nâng cao trình độ đội ngũ, tạo điều kiện cho giảng viên có cơ hội tiếp cận nền giáo dục tiên tiến...
-
Thành lập Trường Đại học kỹ thuật công nghệ Cần Thơ để đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực có kỹ thuật, công nghệ
Từ năm 2005, UBND TP Cần Thơ đã có công văn gởi Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đề nghị Bộ cho phép thành lập Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ (ĐH KTCN) Cần Thơ trên cơ sở Trung tâm ĐH Tại chức Cần Thơ. Việc thành lập Trường ĐH KTCN nhằm góp phần đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực kỹ thuật, công nghệ, phục vụ cho tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa TP Cần Thơ và ĐBSCL. Tuy nhiên, 3 năm qua, dự án vẫn nằm trên giấy. Phóng viên Báo Cần Thơ trao đổi với ông Nguyễn Văn Ấu, Phó Hiệu trưởng Trung tâm ĐH Tại chức Cần Thơ, xung quanh vấn đề này.
-
Chăm lo cho học sinh, giáo viên
Vĩnh Thạnh là huyện xa trung tâm thành phố, đời sống kinh tế còn nhiều khó khăn. Thế nhưng, sự quan tâm hỗ trợ của các ban, ngành, đoàn thể đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc dạy và học của giáo viên, học sinh. Nhờ đó, Vĩnh Thạnh luôn là một trong những đơn vị đạt thành tích cao về giáo dục của thành phố.
-
1.633 thí sinh trúng tuyển nguyện vọng 2 vào các Trường Đại học Cần Thơ, Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật và Cao đẳng Y tế Cần Thơ
* 176 sinh viên tham gia cuộc thi về an toàn giao thông
-
Các trường cần được đầu tư đồng bộ
Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) là một trong những chủ điểm của năm học 2008-2009. Có thể nói, hiện nay hầu hết cán bộ, giáo viên đều hiểu rõ hiệu quả của việc ứng dụng CNTT vào giảng dạy, quản lý. Tuy nhiên, khi đi vào thực tế triển khai, các cơ sở còn gặp không ít khó khăn do điều kiện cơ sở vật chất trường lớp, trang thiết bị chưa đáp ứng được yêu cầu.
-
Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học
Nếu như năm học 2005-2006, ngành Giáo dục quận Ô Môn chỉ có 2 trường thí điểm ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) vào quản lý và dạy học thì nay đã có 21 trường chính thức triển khai thực hiện... Theo đánh giá của Sở Giáo dục và Đào tạo TP Cần Thơ, Ô Môn là một trong những đơn vị ứng dụng CNTT hiệu quả. Đó là nhờ quyết tâm của lãnh đạo ngành giáo dục quận Ô Môn cùng nỗ lực vượt khó của các trường.
-
Những "quả ngọt" đầu tiên
Đề án Cần Thơ - 150 được khởi động từ năm 2005 với mục tiêu đào tạo ở nước ngoài 150 thạc sĩ, tiến sĩ cho TP Cần Thơ. Qua hơn 3 năm triển khai thực hiện, đến nay đã có những ứng viên đầu tiên của đề án tốt nghiệp thạc sĩ trở về. Những “quả ngọt” đầu tiên của đề án Cần Thơ - 150 đang ấp ủ rất nhiều dự định đóng góp cho sự phát triển của thành phố.
-
Cơ hội để sinh viên tiếp cận nền giáo dục tiên tiến
Bài, ảnh: BÍCH KIÊN
-
Những bước chuyển trong đào tạo đại học, cao đẳng
Năm học 2007-2008, các trường đại học, cao đẳng đã triển khai thực hiện chủ trương đào tạo theo nhu cầu xã hội, chuyển từ “chỉ đào tạo những gì mình có” sang “đào tạo những gì xã hội cần”. Đây là bước chuyển quan trọng, đòi hỏi các trường đầu tư đổi mới phương pháp, chương trình giảng dạy; tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị... Quá trình này là quá trình lâu dài với những khó khăn khi nguồn lực đầu tư cho các trường còn hạn chế. Những chủ trương mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) sẽ góp phần giải khó cho các trường?
-
Cân nhắc khi chọn ngành, thận trọng khi làm hồ sơ
Các trường cao đẳng, trung cấp đang bước vào giai đoạn “nước rút” của đợt nhận hồ sơ xét tuyển nguyện vọng 2 (NV2), đợt 2. Trong những ngày này, không ít thí sinh vẫn đang băn khoăn chọn ngành sao cho vừa phù hợp điểm, vừa đúng sở thích, nhu cầu xã hội... Còn các trường thì không khỏi lo lắng tình trạng hồ sơ “ảo”... Phóng viên Báo Cần Thơ đã lược ghi một số ý kiến của đại diện các trường xung quanh đợt tuyển sinh NV2, đợt 2 này.
-
Nâng cao chất lượng giáo dục, tạo môi trường học tập tốt cho học sinh
LY GIANG (Thực hiện)
-
Trường Đại học Quốc tế sẽ liên kết với các trường đại học nước ngoài để đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao
Mặc dù đã nghỉ hưu, rời khỏi chức vụ Hiệu trưởng Trường Đại học An Giang, nhưng Giáo sư Võ- Tòng Xuân vẫn rất tâm huyết với giáo dục ĐBSCL. Chính vì thế, ông trở thành một trong những thành viên của Hội đồng sáng lập Trường Đại học Quốc tế tại TP Cần Thơ. Đề án thành lập trường đã được trình đến Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trao đổi với phóng viên Báo Cần Thơ, Giáo sư Võ- Tòng Xuân cho biết:
-
Vì sao khối ngành STEM thu hút thí sinh?

-
Từ nghị quyết đến hành động đưa giáo dục đại học bước vào kỷ nguyên mới
Bài 3: Phát triển bền vững cùng đổi mới sáng tạo, chuyển giao công nghệ -
Từ nghị quyết đến hành động đưa giáo dục đại học bước vào kỷ nguyên mới
Bài 2: Tự chủ - Đòn bẩy bứt phá từ thực tiễn đồng bằng - Từ nghị quyết đến hành động đưa giáo dục đại học bước vào kỷ nguyên mới
- Ươm mầm nhân lực số cho đô thị thông minh
- Họp mặt các Đội tuyển học sinh giỏi THPT dự thi cấp quốc gia năm học 2026-2027
- Trường nghề tăng cường liên kết đào tạo, mở thêm cơ hội việc làm
- 4 giảng viên, nghiên cứu viên Trường Đại học FPT lọt Top 2% nhà khoa học có ảnh hưởng nhất thế giới năm 2026
- Sôi nổi Hội giao lưu STEM Talent Cần Thơ 2026
- Đại học Cần Thơ khai giảng sau đại học năm 2026
-
Bà Đỗ Thị Tuyết Nhung được giao quyền Hiệu trưởng Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ

- Trường Văn hóa Công an nhân dân III tiếp nhận 1 Phó Hiệu trưởng và 5 giáo viên
- Trường Đại học Nam Cần Thơ trao bằng tốt nghiệp thạc sĩ và khai giảng sau đại học
- Trường Đại học Nam Cần Thơ đẩy mạnh đổi mới, gắn đào tạo với thực tiễn
-
Từ nghị quyết đến hành động đưa giáo dục đại học bước vào kỷ nguyên mới
Bài 2: Tự chủ - Đòn bẩy bứt phá từ thực tiễn đồng bằng - Tăng cường bảo đảm an toàn, chất lượng bữa ăn học đường trong các cơ sở giáo dục
- Sáp nhập 2 trường cao đẳng vào Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng
- Gần 1.000 bạn trẻ tham gia Ngày hội tân sinh viên
- TP Cần Thơ đẩy mạnh học tập suốt đời, làm chủ công nghệ số và AI
- Bộ GD-ĐT: Thông tin “không còn xét chứng chỉ ngoại ngữ” là không chính xác
-
Điều chỉnh sách giáo khoa để sử dụng từ năm học 2028-2029
-
Hơn 776.000 bản sách giáo khoa đã được cung ứng đến ngày 24/9
-
Bộ GD-ĐT: Thông tin “không còn xét chứng chỉ ngoại ngữ” là không chính xác
-
Tích hợp AI sâu hơn vào giáo dục
-
Năm học 2026-2027: Tập trung xử lý thiếu sách giáo khoa, triển khai giáo dục AI
CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH NGÔ THỐNG NHẤT
