24/09/2008 - 08:53

Ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học ở Trường Tiểu học Thới Thuận 4, huyện Thốt Nốt

Thành công nhờ dám nghĩ, dám làm

Năm học 2007-2008, Trường Tiểu học Thới Thuận 4, huyện Thốt Nốt, là trường có số tiết dạy ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) cao nhất thành phố ở bậc tiểu học. Đó là kết quả từ sự đồng lòng, dám nghĩ dám làm của tập thể cán bộ, giáo viên trường.

Cô Phan Thị Ngọc Mai, dạy lớp 5C, Khối Trưởng khối 5, Trường Tiểu học Thới Thuận 4, giáo viên dạy giỏi cấp huyện, cấp thành phố trong hơn 10 năm qua, là một trong những giáo viên đầu tiên của trường ứng dụng CNTT vào giảng dạy. Cô kể: “Mấy năm trước, thấy việc ứng dụng CNTT vào dạy học ngày càng phát triển, vợ chồng tôi dành dụm mua máy vi tính. Mua máy được rồi lại ngại đi học vì mình cũng đã lớn tuổi; tự mày mò học thì chẳng được bao nhiêu. Hè năm 2005, khi Thành Đoàn Cần Thơ phối hợp cùng Trường Đại học Cần Thơ mở lớp xóa mù tin học tại xã, tôi đăng ký học suốt 10 ngày”. Ham học hỏi, tìm tòi cái mới, nên sau lớp học phổ cập tin học của chiến dịch Mùa hè xanh, cô Mai đăng ký học chứng chỉ A Tin học do trường tổ chức. Và kể từ đó, những lớp tập huấn ứng dụng CNTT vào giảng dạy của ngành, của trường luôn có mặt cô Mai.

Trong câu chuyện về ứng dụng CNTT vào dạy học, cô Mai hay nhắc đến cô Bành Kim Hoàng, giáo viên dạy lớp 5A. Nghe cô Mai khen, cô Hoàng cười: “Ban đầu thấy khó, nhưng càng học và ứng dụng vào thực tế càng hăng say. Bây giờ, tôi đã quen soạn giảng bằng máy tính”. Cách nay 3 năm, cô Hoàng đăng ký tham gia lớp chứng chỉ tin học do công đoàn trường mở. Sau khóa học, cô quyết định mua máy tính. Cô Hoàng nhớ lại: “Lúc ấy, tôi chỉ đủ tiền trả một nửa nên phải nợ lại, 3 tháng sau mới trả xong. Cũng nhờ “làm gan” mà bây giờ mới có máy sử dụng”.

Tiết học có thực hiện ứng dụng CNTT tại Trường Tiểu học Thới Thuận 4. 

3 năm qua, cô Hoàng và cô Mai chỉ soạn giáo án bằng vi tính. Năm học 2007-2008, hai cô đã dạy trên 50 tiết có ứng dụng CNTT. Đặc biệt, ở kỳ thi giáo viên dạy giỏi cấp thành phố năm học 2006-2008, cô Hoàng đã mạnh dạn ứng dụng CNTT vào cả 2 tiết dạy; kết quả, cô đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp thành phố. Cô Hoàng khoe: “Khi soạn giáo án, tôi có thể tự thao tác chèn hình, scan ảnh... Chỉ hơi tiếc một điều là có những tiết mình đã soạn giảng bằng ứng dụng CNTT nhưng lại không thực hiện được do trường chỉ có 1 phòng máy”.

Thực tế, những ngày đầu thực hiện ứng dụng CNTT vào giảng dạy ở Trường Tiểu học Thới Thuận 4 gặp không ít khó khăn, do trường không kinh phí, không có giáo viên tin học. Toàn trường chỉ có 1-2 giáo viên biết đánh Word. Vì vậy, công đoàn trường phối hợp với điểm dạy tin học bên ngoài trường mở lớp tin học miễn phí cho giáo viên. Lớp vừa được mở, gần như 100% giáo viên của trường đã đăng ký theo học. Một số giáo viên đề nghị công đoàn xác nhận để vay tín chấp mua máy vi tính... Chuyện học vi tính, chuyện đầu tư mua máy... cứ như vết dầu loang. Không đầy 3 năm sau, đến nay 100% giáo viên Trường Tiểu học Thới Thuận 4 có máy vi tính để sử dụng. Tất cả giáo viên đều soạn giảng bằng vi tính và có tiết dạy ứng dụng CNTT. Đầu năm học này, các giáo viên lại tiếp tục đầu tư mua máy in. Bây giờ thì hầu như nhà giáo viên nào cũng có máy in để in giáo án, làm đề thi...

Để ứng dụng CNTT vào dạy học trở thành phong trào mạnh mẽ như hiện nay là nhờ sự quyết tâm, mạnh dạn của tập thể cán bộ, giáo viên Trường Tiểu học Thới Thuận 4. Thầy Bùi Đức Lợi, Phó Hiệu trưởng trường, kể: “Năm học 2005-2006, các hạng mục xây dựng cơ sở vật chất của trường dần hoàn thành, cán bộ giáo viên của trường cũng đã được dự những chuyên đề về ứng dụng CNTT vào giảng dạy. Khi ấy, chúng tôi băn khoăn không biết bao giờ trường mới được đầu tư máy móc để dạy học bằng CNTT”. Sau nhiều lần bàn bạc, tập thể cán bộ giáo viên trường thống nhất tự đầu tư phòng máy để ứng dụng CNTT vào giảng dạy. Phòng máy vi tính ra đời, gồm 17 máy với tổng kinh phí 65 triệu đồng, từ nguồn tiền do trường vay mượn. Nhờ có phòng máy, các lớp tin học được mở, đáp ứng nhu cầu của học sinh, phụ huynh. Đến nay, trường đã trả nợ được 15 máy; dự kiến tiền nợ 2 máy còn lại sẽ trả hết trong năm nay. Ông Bùi Thanh Liêm, Chủ tịch Công đoàn trường, cho biết: “Bây giờ, phòng máy có đến 24 máy. Số lượng học sinh đăng ký học tin học rất đông, luôn kín giờ, kín máy”.

Sự quyết tâm, dám nghĩ dám làm của tập thể giáo viên Trường Tiểu học Thới Thuận 4 đã gặt hái được những thành quả xứng đáng. Năm học 2005-2006, Trường Tiểu học Thới Thuận 4 vinh dự nhận Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo, được công nhận đạt chuẩn quốc gia giai đoạn I. Năm học 2007-2008, trường đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc và đang được đề nghị tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba... Trường đang chuẩn bị nâng chuẩn để trở thành trường đạt chuẩn quốc gia giai đoạn II.

*****

Năm học 2008-2009, Trường Tiểu học Thới Thuận 4 sẽ thực hiện xã hội hóa giáo dục, trang bị máy vi tính và máy chiếu để mỗi phòng học đều có thể ứng dụng CNTT; nối mạng Internet xuống tất cả các lớp. Trong tháng 10-2008, trường sẽ tổ chức thi giáo viên giỏi ứng dụng CNTT. Với điều kiện cơ sở vật chất sẵn có và đội ngũ giáo viên tâm huyết với nghề, chắc chắn Trường Tiểu học Thới Thuận 4 sẽ thực hiện thành công kế hoạch đẩy mạnh ứng dụng CNTT đã đề ra, nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng dạy học.

Bài, ảnh: HÀ THANH

Chia sẻ bài viết