03/09/2026 - 06:19

TP Cần Thơ chuẩn bị tốt cho ngày khai giảng 

Cùng với học sinh cả nước, học sinh TP Cần Thơ chuẩn bị bước vào năm học mới. Để ngày khai giảng năm học 2026-2027 diễn ra ý nghĩa, tạo không khí phấn khởi, lãnh đạo thành phố đã quan tâm chỉ đạo sâu sát và tổ chức kiểm tra công tác chuẩn bị cho ngày lễ quan trọng này.

Sẵn sàng khai giảng năm học mới

Những ngày vừa qua, Trường THPT Châu Văn Liêm tập trung hoàn thiện danh sách lớp, tổ chức Lễ bái sư cho học sinh lớp 10, quảng bá 22 câu lạc bộ sở thích và tập huấn nội dung chuyển đổi số, AI dành cho học sinh toàn trường. Cô Trần Thị Lụa, Hiệu trưởng Trường THPT Châu Văn Liêm, thông tin: “Trường đã phối hợp với Bệnh viện Quân y 121 khám sức khỏe miễn phí cho 1.720 học sinh toàn trường, tiết kiệm được khoảng 120 triệu đồng. Ngoài ra, trường vận động nhà hảo tâm được 68 triệu đồng để hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Nhìn chung, công tác chuẩn bị cho năm học mới và Lễ khai giảng đã hoàn thành với tiêu chí đầm ấm, vui tươi, năng động và tích cực bước vào năm học 2026-2027”.

Ông Đỗ Thanh Bình (bìa phải), Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy và ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, đến kiểm tra công tác chuẩn bị khai giảng tại Trường THPT Châu Văn Liêm.

Trường THCS Thới An Đông được sáp nhập từ 3 trường: THCS Thới An Đông, THCS Trà Nóc và THCS Trà An, điểm chính của trường được đặt tại Trường THCS Trà Nóc (cũ). Theo cô Trần Thị Bé Sáu, Hiệu trưởng Trường THCS Thới An Đông, ngay sau khi sáp nhập, trường ổn định tổ chức và phân công giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn. Do khoảng cách của 3 điểm trường không quá xa, nên việc phân công giáo viên thuận lợi. Tính tới thời điểm này, 128 cán bộ, giáo viên, nhân viên cùng với trên 2.700 học sinh của trường sẵn sàng cho ngày khai giảng.

Trường Tiểu học Lê Bình được sáp nhập từ 6 trường, hiện có 1 điểm chính và 5 phân hiệu. Theo thầy Nguyễn Hoàng Minh, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lê Bình, học sinh lớp 1 đã quen với trường, với lớp và rất háo hức chờ ngày khai giảng. Các anh chị lớp 5 sẽ cầm tay đưa các em vào trường.

Để ngày khai giảng thực sự là ngày hội

Công tác ổn định tổ chức là một trong các nhiệm vụ hàng đầu của các trường trong giai đoạn nước rút bước vào năm học mới. Trước ngày khai giảng, lãnh đạo thành phố đã tổ chức nhiều đoàn đến thăm, kiểm tra công tác chuẩn bị cho năm học mới. Đến phân hiệu Lê Bình 3, Trường Tiểu học Lê Bình (phường Cái Răng), ông Đỗ Thanh Bình, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, quan sát từng phòng học, kiểm tra nhà ăn, tìm hiểu công tác chăm lo cho học sinh khó khăn… Bí thư Thành ủy động viên cán bộ, giáo viên toàn trường nỗ lực thực hiện tốt các nhiệm vụ của năm học mới.

Đến kiểm tra công tác chuẩn bị khai giảng của Trường THCS Long Tuyền (phường Long Tuyền), ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ động viên cán bộ, giáo viên có thay đổi vị trí công việc sau sắp xếp, sáp nhập. Ông Trương Cảnh Tuyên kiểm tra phòng học, phòng y tế… với mong muốn các trường ngoài thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn còn chăm lo tốt cho học sinh.

Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo: “Sau khi tổ chức khai giảng thật trang trọng và vui tươi, trường cần tiếp tục thực hiện hiệu quả các nội dung chương trình, trong đó chú ý đến việc xây dựng học bạ số, thư viện số, ứng dụng AI vào giảng dạy… để học sinh phát triển toàn diện”.

Thực hiện chỉ đạo từ thành phố, các địa phương quan tâm sâu sát đến công tác giáo dục nói chung và chuẩn bị khai giảng nói riêng. Ông Nguyễn Việt Quân, Phó Chủ tịch UBND phường Bình Thủy, cho biết: “Phường tập trung làm tốt công tác tư tưởng cho cán bộ, giáo viên sau sáp nhập trước thềm năm học mới. Quan tâm sâu sát đến việc sắp xếp nhân sự, luân chuyển giáo viên giữa các phân hiệu nhằm đảm bảo tốt nhân lực trước khai giảng. Phường cũng phân công cán bộ dự khai giảng ở tất cả các trường”.

Bà Trần Thị Huyền, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP Cần Thơ, định hướng: “Để đảm bảo tuyệt đối an toàn và tạo khí thế vui tươi cho năm học mới, lãnh đạo ngành Giáo dục chỉ đạo các trường tập trung chuẩn bị cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên và huy động học sinh tuyển sinh đầu cấp đạt chỉ tiêu thành phố giao; tổ chức đón các em học sinh đầu cấp thật trang trọng. Đồng thời, các trường, địa phương chung tay vận động nguồn lực xã hội hóa, tạo sự đồng thuận của quý phụ huynh để ngày khai giảng thực sự là ngày hội, ngày ý nghĩa đối với học sinh và thầy cô giáo”.

Bài, ảnh: H.THANH

Chia sẻ bài viết