Trong khi Mỹ và Iran vẫn đang đàm phán một thỏa thuận hòa bình lâu dài, tương lai của eo biển Hormuz vẫn là một vấn đề bất đồng then chốt. Oman, quốc gia nổi tiếng với quan điểm trung lập, hiện đang chịu sức ép từ cả hai phía.
-
Iraq đề nghị Mỹ không kích ISIL
Hôm 18-6, Chính phủ Iraq đã chính thức đề nghị Mỹ mở chiến dịch không kích nhằm vào phiến quân Nhà nước Hồi giáo Iraq và Cận Đông (ISIL) sau khi lực lượng này kiểm soát gần như hoàn toàn nhà máy lọc dầu lớn nhất nước cùng nhiều thành phố quan trọng khác.
-
Xung đột lợi ích
-
Mỹ đưa quân đến Iraq
Tổng thống Mỹ Barack Obama hôm 16-6 cho biết đã triển khai 275 nhân viên quân sự đến Iraq nhằm hỗ trợ an ninh cho nhân viên và đại sứ quán Mỹ tại Thủ đô Baghdad sau khi các tay súng thuộc phong trào Nhà nước Hồi giáo Iraq và Cận Đông (ISIL) nắm quyền kiểm soát khu vực phía Bắc nước này.
-
Mỹ thận trọng trước khi hành động quân sự tại Iraq
Trước tình hình Thủ đô Baghdad bị đe dọa tấn công bởi các chiến binh thuộc phong trào Nhà nước Hồi giáo Iraq và Cận Đông (ISIL) có mối quan hệ với al-Qaeda, Tổng thống Mỹ Barack Obama cho biết ông "cần vài ngày" để đưa ra hành động cuối cùng nhưng kiên quyết khẳng định binh sĩ Mỹ sẽ không tham chiến.
-
Đông Nam Á - điểm nóng mới về nạn cướp biển
Liên Hiệp Quốc vừa cảnh báo Đông Nam Á hiện đã trở thành điểm nóng mới của thế giới về các vụ tấn công của hải tặc, đặc biệt là tại Eo biển Malacca nằm giữa Malaysia và Indonesia.
-
Cặp bài trùng
-
Phiến quân Iraq đe dọa tấn công Thủ đô Baghdad
Iraq đang phải đối mặt với nguy cơ trở lại những ngày đen tối nhất vì nội chiến sau khi các chiến binh phong trào Nhà nước Hồi giáo Iraq và Cận Đông (ISIL) có mối quan hệ với tổ chức khủng bố quốc tế al-Qaeda mở rộng các vùng kiểm soát và đe dọa sẽ tiến đánh Thủ đô Baghdad.
-
Trung Quốc bị tố mua ảnh hưởng tại Đại học Cambridge
-
Cựu Phó Tổng thống Mỹ bênh vực Snowden
-
Gỡ rối quan hệ
-
Tấn công khủng bố tại sân bay Pakistan, 27 người chết
-
Ai Cập thắt chặt an ninh trong lễ nhậm chức của Tổng thống Sisi
-
Đi trước mong được ưu tiên
-
G7 quan ngại sâu sắc về tình hình Biển Đông và biển Hoa Đông
Hội nghị thượng đỉnh Nhóm 7 nước công nghiệp hàng đầu thế giới (G7) gồm Anh, Pháp, Mỹ, Đức, Ý, Canada và Nhật Bản hôm 4-6 ra tuyên bố chung bày tỏ sự lo ngại sâu sắc về tình hình căng thẳng trên Biển Đông và biển Hoa Đông, đồng thời phản đối bất kỳ hành động nào đơn phương nhằm đòi hỏi chủ quyền lãnh thổ và lãnh hải bằng những hành vi đe dọa, cưỡng ép hoặc sử dụng sức mạnh quân sự.
-
Không dễ cô lập Putin!
-
Bầu cử tổng thống ở Syrie
-
Tổng thống Mỹ công du châu Âu
-
Hành lang nhân đạo
-
Thuốc đắng dã tật
-
Mỹ - Taliban trao đổi tù binh
Một lính Mỹ bị Taliban giam giữ gần 5 năm đã được trả tự do hôm 31-5 sau khi chính quyền Washington chấp nhận phóng thích cho 5 tù nhân Afghanistan tại trại giam Guantanamo. Động thái bất ngờ này cho thấy sự tiến triển tích cực trong quan hệ giữa Mỹ và Taliban.
-
Hàn Quốc lần đầu ban hành cảnh báo nắng nóng nghiêm trọng

- Động đất tại Venezuela: Số người thiệt mạng vượt 4.300 người
- Mỹ tiếp tục không kích, mở rộng trừng phạt Iran
- Nhà sáng chế 19 tuổi với khu vườn thông minh
- Mỹ hỗ trợ Ukraine chuyển giao công nghệ sản xuất tên lửa Patriot
- Samsung tuyển mộ nhân tài từ Việt Nam cho cuộc đua AI và bán dẫn
- Ông lớn công nghệ “gặp hạn”
- Mỹ mở cuộc điều tra quy mô lớn về nghi vấn gian lận chương trình thị thực H-1B
- Tòa Phá án Pháp chuyển vụ kiện chất độc da cam lên cấp xét xử cao nhất
- Thế giới còn nhiều thách thức trên hành trình đạt mục tiêu phát triển bền vững đến năm 2030
-
Thái Lan, Indonesia muốn gia nhập “hội nhà giàu”

- Nhà sáng chế 19 tuổi với khu vườn thông minh
- Thách thức đón chờ dự án tàu đệm từ siêu tốc của Nhật
- Đằng sau làn sóng đầu tư của Nhật Bản vào Ấn Độ
- Chiến lược áp lực kinh tế của Trung Quốc
- Châu Phi đòi lại “kích thước thật” trên bản đồ thế giới
- SCO hướng tới vai trò toàn cầu lớn hơn sau 25 năm thành lập
- Công nghệ Trung Quốc tái định hình cuộc đua không gian toàn cầu
- Vì sao Telegram liên tục gặp rắc rối?
- Nhật Bản hợp tác với Boeing khôi phục vị thế ngành hàng không
