22/04/2016 - 08:44

Tổng thống Mỹ thăm Anh, nói chuyện Brexit

Tối 21-4, Tổng thống Mỹ Barack Obama bắt đầu chuyến thăm Anh 3 ngày trong bối cảnh cử tri xứ sương mù chuẩn bị tham gia cuộc trưng cầu dân ý về việc "đi" hay "ở" với Liên minh châu Âu (EU), dự kiến được tổ chức vào ngày 23-6 tới.

Trước chuyến công du Luân Đôn của ông Obama, phó cố vấn an ninh Nhà Trắng Ben Rhodes khẳng định quan điểm của Washsington không ủng hộ "Brexit" (sự ra đi của Anh). Ông nói: "Như Tổng thống đã bày tỏ, chúng tôi ủng hộ một Vương quốc Anh mạnh mẽ trong EU".

Tổng thống Obama trong một lần diện kiến Nữ hoàng Elizabeth. Ảnh: PA

Hãng tin Anh Reuters nhận định ông Obama có thể khuyến cáo dân Anh ở lại EU nhằm duy trì sự thịnh vượng của đất nước, đồng thời tiếp tục "mối quan hệ đặc biệt" với Mỹ và bảo đảm sự liên kết của phương Tây. Theo Reuters, chính phủ và đa số các ngân hàng, công ty Mỹ lo ngại nếu biến cố "Brexit" xảy ra sẽ gây rối loạn thị trường, phá vỡ vị thế hàng đầu của Anh, đánh mất vai trò trung tâm tài chính toàn cầu của Luân Đôn, làm tê liệt EU và suy yếu an ninh của Tây phương.

Tuy nhiên, sứ mạng thuyết phục dân Anh ở lại EU của ông Obama đang vấp phải sự chỉ trích của phe chống đối. Thị trưởng Luân Đôn Boris Johnson, người được sinh ra tại New York, tuyên bố ông không muốn người Mỹ "rao giảng" về ghế thành viên EU. Nigel Farage, nhà vận động nổi tiếng phản đối EU, cảnh báo: "Tổng thống Obama không nên xía vào. Đây là một sự can thiệp không được hoan nghênh từ vị tổng thống Mỹ chống Anh nhất từ trước tới nay"…

Trước áp lực trên, Thủ tướng David Cameron đã phải điều trần trước quốc hội Anh về chuyến thăm Luân Đôn nói chuyện "Brexit" của ông Obama. "Về quan điểm cá nhân, tôi nghĩ rằng chúng ta nên nghe lời khuyên từ bạn bè và các nước khác về việc chúng ta đi hay ở lại EU" - ông Cameron phân trần. Theo giới phân tích, tiếng nói của các nhà lãnh đạo tầm ảnh hưởng tại nước Anh sẽ ít nhiều tác động đến tâm lý của cử tri xứ sương mù, khi một cuộc thăm dò dư luận hôm 20-4 cho thấy còn nhiều người dân nước này chưa quyết định chọn lựa ra sao, dù phần lớn có xu hướng theo phe "ở".

Theo kế hoạch ngày 22-4, ông Obama sẽ dùng buổi cơm trưa thân mật tại lâu đài Windsor cổ kính với Nữ hoàng Elizabeth, người được dân Anh long trọng mừng sinh nhật lần thứ 90 ngày 21-4. Sau đó, ông có cuộc hội đàm với Thủ tướng Cameron và dự yến tiệc tối với hoàng tử William và Harry tại cung điện Kensington. Chủ nhân Nhà Trắng sẽ có bài phát biểu trước giới trẻ Anh sáng 23-4 trước khi sang thăm nước Đức.

KIẾN HÒA (Theo Reuters, AFP, AP)

Chia sẻ bài viết