16/09/2026 - 15:16

Tiếp tục hoàn thiện quy hoạch chung TP Cần Thơ với tinh thần khoa học, khách quan, trách nhiệm và cầu thị 

(CTO) - Đó là ý kiến chỉ đạo của ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, tại hội nghị lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức, các viện, trường, các nhà khoa học, chuyên gia và các đơn vị quản lý, vận hành hạ tầng kỹ thuật của thành phố đối với Dự thảo hồ sơ Quy hoạch chung TP Cần Thơ đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075, vào ngày 16-9.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Phó Chủ tịch UBND thành phố; ông Trần Chí Hùng, Phó Chủ tịch UBND thành phố; các Ban thuộc HĐND thành phố, các sở, ban, ngành thành phố cùng các chuyên gia, nhà khoa học, viện, trường dự hội nghị.


Hội nghị thảo luận về các mô hình tổ chức không gian phát triển của thành phố.

Tại hội nghị, các ý kiến đều đánh giá cao chất lượng dự thảo quy hoạch và dành nhiều thời gian thảo luận về mô hình tổ chức không gian theo 2 cực - 2 hành lang Đông Tây - 3 hành lang Bắc Nam, 6 phân vùng phát triển trong quy hoạch.


Bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Phó Chủ tịch UBND thành phố, góp ý các nội dung liên quan đến quy hoạch hạ tầng y tế, văn hóa.

Nhiều ý kiến cho rằng cần rà soát các số liệu về dân số để định hướng nội dung quy hoạch liên quan đến quy mô dân số, định hướng phát triển đô thị, hạ tầng phục vụ người dân, nhất là cần quan tâm phát huy thế mạnh trung tâm đào tạo nguồn nhân lực không chỉ cho thành phố mà cả vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Ông Trần Chí Hùng, Phó Chủ tịch UBND thành phố, đề nghị tư vấn rà soát lại chỉ tiêu đất ở, định hướng tổ chức sản xuất nông nghiệp theo hướng tập trung.

Bên cạnh đó, cần quy hoạch không gian đô thị gắn liền với bản sắc sông nước, nghiên cứu quy hoạch trung tâm hành chính đồng bộ, nhưng không đặt quá xa trung tâm thương mại. Đồng thời, đánh giá tổng thể định hướng quy hoạch sân bay mới giai đoạn 2050-2075, trong bối cảnh lượng khách có xu hướng giảm do kết nối đường bộ với TP Hồ Chí Minh ngày càng nhanh và hàng hóa mang tính chất đặc thù nặng.

PGS.TS Lê Tuấn Anh, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường, Đại học Cần Thơ​, đề xuất phát triển đô thị hài hòa với đặc trưng sông nước.

Ngoài ra, chú trọng quy hoạch hạ tầng giao thông cả về đường bộ, đường thủy, đường sắt và đường hàng không, khai thác hạ tầng các cảng trên sông Hậu, chú trọng nạo vét cửa biển, khơi thông cảng nước sâu và trung tâm logistics phục vụ hàng hóa xuất khẩu của toàn vùng. Cần quy hoạch kết nối các khu công nghiệp thẳng vào hệ thống cao tốc, quốc lộ trên địa bàn để thu hút đầu tư hiệu quả.

Ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, yêu cầu Sở Xây dựng và đơn vị tư vấn tiếp thu các ý kiến góp ý.

Phát biểu kết luận hội nghị, ông Trương Cảnh Tuyên giao Sở Xây dựng là cơ quan đầu mối, chủ trì phối hợp với đơn vị tư vấn và các sở, ban, ngành khẩn trương tổng hợp đầy đủ ý kiến tại hội nghị; phân loại rõ nội dung tiếp thu, nội dung giải trình và nội dung chưa đủ cơ sở để tiếp thu, kèm theo căn cứ cụ thể. Rà soát, thống nhất hệ thống số liệu dân số, lao động, đất đai và hạ tầng. Hoàn thiện bảng đối chiếu với các quy hoạch cấp trên. Hoàn thiện đánh giá định lượng đối với các phương án còn để mở. Rà soát các nội dung về nước, ngập, sụt lún, xâm nhập mặn, đất nông nghiệp, môi trường và hạ tầng kỹ thuật.

Chủ tịch UBND thành phố khẳng định: Quy hoạch chung TP Cần Thơ đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075 là quy hoạch có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, định hình không gian phát triển của thành phố trong nhiều thập niên tới. Vì vậy, yêu cầu đặt ra là phải xây dựng quy hoạch có tầm nhìn nhưng không viễn tưởng; có khát vọng nhưng phải khả thi; tạo không gian phát triển nhưng không đánh đổi môi trường và sinh kế của người dân; phát triển đô thị nhưng phải giữ được bản sắc sông nước, miệt vườn và những giá trị đặc trưng của Cần Thơ.

Do đó, đơn vị tư vấn và các cơ quan liên quan tiếp thu nghiêm túc các ý kiến, tiếp tục hoàn thiện hồ sơ với tinh thần khoa học, khách quan, trách nhiệm và cầu thị. Mục tiêu cuối cùng không phải chỉ là hoàn thành một bộ hồ sơ để trình thẩm định, mà là xây dựng được một công cụ quản lý và phát triển thực sự có giá trị, làm cơ sở để Cần Thơ phát triển nhanh, bền vững, sinh thái, thích ứng với biến đổi khí hậu và ngày càng khẳng định vai trò thành phố  trung tâm của vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Tin, ảnh: MINH HUYỀN

Chia sẻ bài viết