14/09/2026 - 07:09

Phát huy tiềm lực y tế, tạo động lực tăng trưởng mới 

Hướng đến mục tiêu tăng trưởng hai con số, TP Cần Thơ từng bước khai thác dư địa từ các ngành dịch vụ giá trị gia tăng cao, xác định y tế là lĩnh vực giàu tiềm năng. Không chỉ đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe, phát triển y tế còn giữ chân dòng tiền khám chữa bệnh, thu hút người dân trong vùng và tạo lực đẩy cho nhiều ngành dịch vụ khác.

Lãnh đạo thành phố và Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ tặng hoa cảm ơn những người hiến thận và được ghép thận.

Mỗi ngày, các bệnh viện lớn trên địa bàn tiếp nhận hàng ngàn lượt khám, điều trị, với 60-80% người bệnh đến từ các tỉnh ĐBSCL. Đi cùng nhu cầu y tế là các dịch vụ lưu trú, ăn uống, vận chuyển và chăm sóc, tạo nên nguồn lực kinh tế quan trọng từ chính lợi thế y tế của thành phố.

Thực tế cho thấy, năng lực chuyên môn và kỹ thuật cao là yếu tố then chốt giúp Cần Thơ tăng sức hút đối với người bệnh. Đầu tháng 3 năm nay, Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ ghép thận thành công ca đầu tiên, mở ra bước tiến mới trong điều trị chuyên sâu. Cùng với đó, Bệnh viện Tim mạch thành phố khởi công xây dựng cơ sở 2 tại Trung tâm Y tế Cái Răng, mở rộng không gian phát triển cho chuyên ngành tim mạch - một trong những mũi nhọn y tế của địa phương.

Nguồn lực tăng trưởng y tế không chỉ tập trung ở tuyến thành phố mà còn lan tỏa mạnh mẽ xuống tuyến cơ sở. Việc đầu tư công nghệ, nâng cao chuyên môn, làm chủ kỹ thuật và thực hiện tốt cơ chế tự chủ tài chính đã giúp nhiều cơ sở y tế tạo nguồn thu bền vững, đồng thời đóng góp tích cực cho ngân sách.

Theo Nghị quyết số 59-NQ/TW của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới, Cần Thơ được định hướng trở thành trung tâm y tế chuyên sâu của ĐBSCL. Để hiện thực hóa mục tiêu này, thành phố cần đầu tư đồng bộ hạ tầng, công nghệ, nhân lực và mạng lưới điều trị chuyên sâu, nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh cùng sức hút đối với người bệnh toàn vùng. 

Hiệu quả phát triển y tế không chỉ đo đếm bằng số lượng bệnh nhân hay kỹ thuật mới, mà còn ở khả năng mở rộng không gian cho các ngành dịch vụ đi kèm. Do đó, đầu tư cho y tế chính là củng cố năng lực cạnh tranh, tạo động lực mới để Cần Thơ hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Bài, ảnh: KHÁNH NAM

Chia sẻ bài viết