15/04/2016 - 21:54

Tảo hôn tràn lan tại nông thôn Trung Quốc

Tảo hôn lâu nay chỉ diễn ra âm thầm nhưng tình trạng này đang nở rộ tại các vùng nông thôn Trung Quốc, đặc biệt là sau khi quốc gia đông dân nhất thế giới xóa bỏ chính sách một con.

Chỉ mới 15 tuổi nhưng Jie đã có "thâm niên" 2 năm làm vợ. Cô kết hôn với người chồng 16 tuổi chỉ 3 ngày sau khi họ gặp nhau trong dịp Tết Nguyên đán năm 2014. Không lâu sau đó, cô mang thai và phải bỏ học. Sinh ra và lớn lên tại tỉnh Vân Nam, Jie là người trẻ nhất trong số các cô dâu Trung Quốc tham gia "Cô dâu tuổi teen"- bộ ảnh giúp nhiếp ảnh gia Muyi Xiao nhận được học bổng nhiếp ảnh uy tín của Tổ chức Magnum Foundation. "Các cô gái tôi tiếp xúc tại những ngôi làng ở Vân Nam đều kết hôn trước 18 tuổi và một vài trong số đó còn rất trẻ. Tảo hôn được xem là việc rất bình thường ở đây" - Xiao phát biểu với CNN. Nhiếp ảnh gia cho biết, đa phần các cuộc tảo hôn tại đây không phải là do áp lực gia đình, cũng không phải là kết quả của những lần "vụn trộm" rồi mang thai. Xiao nhấn mạnh, các cặp đôi đều tỏ ra hạnh phúc và rất yêu nhau.

Jie và chồng. Ảnh: CNN

Câu chuyện của Jie nghe có vẻ giống như chuyện vào thời phong kiến ở Trung Quốc khi tảo hôn được xem là bình thường, đặc biệt đối với trẻ em gái. Hiện vấn nạn này đang rất phổ biến trong một số bộ phận người nghèo và vùng nông thôn Trung Quốc.

Tại Trung Quốc, tuổi kết hôn hợp pháp là 22 đối với nam và 20 đối với nữ nhưng không có hình phạt cụ thể đối với hành vi phạm luật. Theo Jiang Quanbao, Giáo sư Đại học Giao thông Tây An, tại các khu vực nông thôn Trung Quốc, việc kết hôn diễn ra rất đơn giản, chỉ cần cặp đôi tổ chức một buổi lễ ra mắt hai bên họ hàng, còn việc đăng ký kết hôn chính thức sẽ được diễn ra một khi họ đến tuổi kết hôn theo pháp luật. Giáo sư Jiang cho hay, nhiều bậc cha mẹ ở khu vực nông thôn tán thành con cái của họ kết hôn trước khi đến làm việc tại các nhà máy do lo ngại con trai của họ sẽ khó có thể tìm cho mình một người bạn đời. Ông Jiang cho rằng nạn tảo hôn ở Trung Quốc là kết quả của việc thiếu giáo dục giới tính và sự thiếu sự quan tâm, giám sát của phụ huynh do đa phần họ phải mưu sinh tại các nhà máy hoặc thành phố lớn.

Số liệu thống kê chính thức cho thấy, tuổi kết hôn trung bình tại Trung Quốc đang có chiều hướng gia tăng, khoảng 26 tuổi đối với nam và 24 tuổi đối với nữ. Tuy nhiên, nạn tảo hôn hiện đang trở thành hồi chuông báo động ở nước này. Hồi tháng 2, hình ảnh đám cưới của một cặp đôi đều 16 tuổi lan truyền rộng rãi trên các mạng xã hội và nhận được sự quan tâm đặc biệt của các phương tiện truyền thông nhà nước do nổ ra tranh cãi xung quanh việc liệu họ có thực sự yêu nhau hay không. Cặp đôi này lúc đó nói với một tờ báo địa phương rằng họ đã nhận được sự ủng hộ hoàn toàn từ gia đình.

Chính sách một con và quan niệm "trọng nam khinh nữ" đã gây ra sự mất cân bằng giới tính lớn ở các vùng nông thôn Trung Quốc. Số liệu thống kê mới nhất cho thấy, nam giới Trung Quốc hiện nhiều hơn nữ giới tới 33,6 triệu người.

TRÍ VĂN (Theo CNN, Daily Mail)

Chia sẻ bài viết