17/04/2016 - 09:11

NHẬT BẢN HỨNG THÊM TRẬN ĐỘNG ĐẤT 7,3 ĐỘ RICHTER

Lực lượng cứu hộ chạy đua với thời gian

Một trận động đất thứ 2 mạnh 7,3 độ Richter vừa xảy ra vào lúc 1 giờ 25 phút sáng 16-4 tại tỉnh Kumamoto thuộc đảo Kyushu ở Tây Nam Nhật Bản, khiến ít nhất 19 người thiệt mạng và 1.000 người khác bị thương.

Vụ động đất mới này nối tiếp ngay sau một trận động đất mạnh 6,5 độ Richter làm 10 người chết và hơn 800 người khác bị thương tại cùng khu vực trên vào ngày 14-4. Đến sáng 16-4, tổng số người chết sau 2 vụ động đất tại Kumamoto đã lên con số ít nhất 29 người. Cơ quan Khảo sát địa chất Mỹ (USGS) cho biết tâm chấn của trận động đất thứ 2 nằm gần thành phố Kumamoto và ở độ sâu 10 km.

Một tòa nhà lớn bị sập nghiêng sau động đất ngày 16-4. Ảnh: AP

Tại buổi họp báo khẩn cấp, Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga cho biết có hơn 300 cuộc điện thoại đã gọi đến cảnh sát tỉnh Kumamoto, trong khi 100 cuộc gọi khác đến cảnh sát để tìm kiếm sự giúp đỡ và báo cáo những người bị kẹt hoặc đang chôn vùi dưới đống đổ nát. Ông Suga cho hay có 80 người dân đang bị mắc kẹt hoặc chôn vùi trong các tòa nhà đổ nát. Vì thế, ngoài việc bổ sung thêm lực lượng cảnh sát, lính cứu hỏa và nhân viên y tế, quân đội Nhật đưa khoảng 20.000 binh sĩ đến hỗ trợ công tác cứu hộ khẩn cấp tại đây. Cảnh sát tỉnh Kumamoto cũng đã sơ tán 44.449 người dân khỏi các khu vực nguy hiểm.

Truyền thông Nhật đưa tin gần 170.000 hộ gia đình đã bị mất điện hoàn toàn, trong khi 385.000 hộ khác sống trong cảnh không nước sinh hoạt vì hệ thống cấp nước khu vực bị hư hỏng nặng. Tòa thị chính tại thị trấn Uto bị hư hại hoàn toàn. Các thước phim phát sóng cho thấy cảnh người dân sợ hãi co ro trong chăn, vai kề vai, ngồi im lặng trên sàn nhà ở các trung tâm sơ tán. Theo Cơ quan quản lý hỏa hoạn và thiên tai Nhật Bản, có 7.262 người đã phải lưu lại 375 trung tâm trú ẩn kể từ sau trận động đất hôm 14-4 tại tỉnh Kumamoto. Toàn bộ hệ thống giao thông trong khu vực đã bị thiệt hại đáng kể, trong khi sân bay Kumamoto cũng buộc phải đóng cửa.

Trong cuộc họp chỉ đạo khẩn cấp từ Thủ đô Tokyo, Thủ tướng Shinzo Abe nhận định thiệt hại của trận động đất mạnh 7,3 độ Richter xảy ra trên diện rộng và ông đích thân tới thị sát khu vực bị ảnh hưởng tại tỉnh Kumamoto ngay trong ngày 16-4. "Không có gì quý giá hơn nhân mạng và đó là cuộc chạy đua với thời gian. Tôi muốn các hoạt động giải cứu được tiếp tục với sự cố gắng tối đa"- ông Abe tuyên bố.

Hàng loạt tập đoàn chế tạo ô tô và điện tử Nhật có nhà máy tại khu vực bị ảnh hưởng phải tạm ngưng sản xuất để đánh giá mức độ thiệt hại như Honda, Toyota, Nissan, Mitsubishi, Sony, Renesas. Tỉnh Kumamoto đóng góp khoảng 1,1% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Nhật Bản.

Được biết, Nhật Bản nằm trong "Vành đai lửa" (khu vực thuộc Thái Bình Dương vốn thường xuyên xảy ra động đất), và khu vực xảy ra động đất nằm trên hai đường đứt gãy địa chất Futagawa, dài 64km, và Hinagu dài 81km. Mặc dù chưa khẳng định chắc chắn về mối liên hệ giữa các đường đứt gãy này với các trận động đất, song nhiều nhà khoa học bắt đầu đưa ra khả năng các hoạt động kiến tạo địa chất đang xảy ra tại khu vực này và trận động đất đêm 14-4 là dấu hiệu đầu tiên.

Sau khi xảy ra động đất 7,3 độ Richter trên đảo Kyushu, ngọn núi lửa Aso nằm trên hòn đảo miền Nam này đã phun trào nhẹ lúc 8 giờ 30 phút sáng (giờ địa phương) 16-4, với cột khói bụi cao khoảng 100 mét.

HẢI NGUYỆT
(Theo Reuters, AP, Japan Times, CNN)

Bé gái 8 tháng tuổi thoát chết kỳ diệu

Trong nỗ lực tìm kiếm và giải cứu các nạn nhân sau trận động đất đầu tiên tại tỉnh Kumamoto, lực lượng cứu hộ Nhật Bản đã phát hiện và cứu sống một bé gái 8 tháng tuổi từ đống đổ nát của một căn nhà bị sập sau trận động đất vào tối 14-4. Cháu bé này đã bị mắc kẹt dưới đóng đổ nát trong 6 tiếng. Trước đó, mẹ và bà bé kịp thời thoát được ra ngoài tòa nhà.

HẢI NGUYỆT (Theo Reuters, AP, Japan Times, CNN)

Chia sẻ bài viết