12/04/2016 - 09:24

Thủ tướng Ukraine từ chức

Thủ tướng Ukraine Arseniy Yatsenyuk ngày 10-4 đã tuyên bố từ chức, mở đường cho liên minh cầm quyền được phương Tây hậu thuẫn thành lập một chính phủ mới ổn định hơn.

Ảnh: AFP

"Tôi đã đưa ra quyết định từ chức Thủ tướng Ukraine. Ngày 12-4, đề nghị của tôi sẽ được trình lên Quốc hội" – ông Yatseniuk nói trong một tuyên bố được phát trên truyền hình. Ông Yatsenyuk (41 tuổi-ảnh) trở thành Thủ tướng Ukraine sau khi chính quyền của Tổng thống Viktor Yanukovych do Nga hậu thuẫn bị lật đổ. Khi nhậm chức vào năm 2014, ông cam kết sẽ nâng cao tính minh bạch của chính quyền Ukraine sau nhiều thập kỷ điều hành kém hiệu quả, cũng như quyết tâm tiến hành cải cách kinh tế. Tuy nhiên, tỷ lệ ủng hộ của công chúng dành cho ông Yatsenyuk đã giảm xuống mức một con số, một phần là do chính phủ không thể khắc phục những khó khăn của đất nước. Chính quyền Kiev cũng bị cử tri và các nhà tài trợ nước ngoài chỉ trích vì không giải quyết được vấn nạn tham nhũng.

Trước đó, Tổng thống Petro Poroshenko đã kêu gọi ông Yatsenyuk từ chức, với lý do một cuộc cải tổ nội các sẽ cải thiện việc điều hành và giúp Quốc hội thông qua các biện pháp cải cách (vốn đình trệ từ tháng 10-2015) để giải quyết nạn tham nhũng. Mặc dù ông Yatsenyuk đã vượt qua cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm do đảng của Tổng thống khởi xướng, song cuộc đấu đá chính trị trong nội bộ và các vụ bê bối tham nhũng đã làm rạn nứt liên minh cầm quyền, cũng như tiếp tục đóng băng kế hoạch giải ngân gói cứu trợ tài chính 1,75 tỉ USD của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF). Sự ra đi của Thủ tướng Yatsenyuk được cho giúp mở đường cho việc thành lập một chính phủ mới, tiến tới thông qua kế hoạch cải cách kinh tế theo hướng "thắt lưng buộc bụng" nhằm đáp ứng yêu cầu của IMF.

Hiện Chủ tịch Quốc hội Volodymyr Hroisman được đề cử thay thế Thủ tướng Yatsenyuk. Nếu được bổ nhiệm, ông Hroisman – người từng giữ chức phó thủ tướng – sẽ trở thành một đồng minh giúp củng cố quyền lực của Tổng thống Poroshenko.

THANH TRÚC (Theo Bloomberg, Reuters)

Chia sẻ bài viết