Khi các đồng minh truyền thống của Israel đang dần xa lánh nước này, Ấn Độ đi theo hướng ngược lại.
-
Nobel Hóa học 2021 vinh danh nghiên cứu về chất hữu cơ bất đối xứng làm xúc tác
Chiều 6-10 (giờ Việt Nam), Viện Hàn lâm khoa học hoàng gia Thụy Ðiển đã công bố giải Nobel Hóa học năm 2021 thuộc về hai nhà khoa học Benjamin List (người Ðức) và David MacMillan (người Mỹ)
-
Ông Trump rời danh sách 400 người giàu nhất nước Mỹ
Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 5-10, tạp chí Forbes chính thức đăng tải danh sách Forbes 400, tức danh sách 400 người giàu nhất nước Mỹ.
-
Chạy đua phát triển tên lửa siêu vượt âm
Nga vừa lần đầu tiên bắn thử thành công tên lửa hành trình siêu vượt âm Tsirkon từ tàu ngầm. Mát-xcơ-va hiện dẫn đầu cuộc đua, theo sau là Trung Quốc và Mỹ, trong khi ít nhất 5 quốc gia khác cũng đang nghiên cứu công nghệ quân sự này.
-
Ba nhà khoa học chia giải Nobel Vật lý
Chiều 5-10 (giờ Việt Nam), Viện Hàn lâm khoa học hoàng gia Thụy Điển công bố giải Nobel Vật lý năm 2021 thuộc về 3 nhà khoa học Syukuro Manabe (người Mỹ), Klaus Hasselmann (Đức) và Giorgio Parisi (Ý)
-
Người mắc COVID-19 sau khi tiêm 1 mũi vaccine vẫn cần tiêm mũi thứ hai
Với những người mắc COVID-19 sau khi đã tiêm một mũi vaccine, lượng kháng thể không tăng lên và vẫn cần tiêm mũi thứ hai để đạt hiệu quả bảo vệ tốt nhất.
-
Malaysia phản đối tàu Trung Quốc xâm phạm lãnh hải
Theo phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur, Bộ Ngoại giao Malaysia đã triệu Đại sứ Trung Quốc nhằm phản đối việc tàu Trung Quốc xâm phạm lãnh hải nước này.
-
Mỹ sẽ “thẳng thắn” với Trung Quốc về thương mại
Mỹ không tìm kiếm căng thẳng với Trung Quốc trong vấn đề thương mại, nhưng cũng không thỏa hiệp trước việc Bắc Kinh không tuân thủ cam kết theo thỏa thuận năm 2020, Đại diện Thương mại Mỹ Katherine Tai khẳng định.
-
Chấn động “Hồ sơ Pandora”
Liên đoàn các nhà báo điều tra quốc tế (ICIJ) hôm 3-10 đã công bố “Hồ sơ Pandora”, trong đó cho thấy hàng trăm nhà lãnh đạo thế giới, chính trị gia quyền lực, tỉ phú, người nổi tiếng
-
Hàn Quốc nỗ lực tìm kiếm cơ hội thống nhất liên Triều
Sáng 4-10, Hàn Quốc và CHDCND Triều Tiên đã khôi phục đường dây liên lạc trực tiếp, làm dấy lên hy vọng nối lại đối thoại liên Triều bị đình trệ trong bối cảnh tiến trình đàm phán phi hạt nhân hóa gặp bế tắc.
-
Ông Kishida chính thức trở thành Thủ tướng Nhật
Sau khi trở thành Thủ tướng Nhật Bản trong cuộc bỏ phiếu tại quốc hội ngày 4-10, ông Fumio Kishida sẽ đối mặt với các chương trình nghị sự dày đặc cũng như nhiều thách thức lớn.
-
Nobel Y sinh 2021 về tay 2 nhà khoa học Mỹ
Chiều 4-10 (theo giờ Việt Nam), Hội đồng Nobel tại Viện Karolinska ở thủ đô Stockholm của Thụy Ðiển công bố giải Nobel Y sinh năm 2021 thuộc về hai nhà khoa học David Julius và Ardem Patapoutian
-
NATO đau đầu với Thổ Nhĩ Kỳ
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đang cân nhắc có thêm các hành động hợp tác với Nga về công nghiệp quốc phòng và công nghệ hạt nhân, làm dấy lên viễn cảnh một cuộc chia tay chưa từng có trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Ðại Tây Dương (NATO) do Mỹ dẫn đầu.
-
EU tăng cường năng lực phòng thủ
Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, ngày 2-10, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel (ảnh) tuyên bố năm 2022 sẽ là “năm quốc phòng châu Âu”.
-
Bệnh nhân COVID-19 còn kháng thể sau 12 tháng
Theo các nhà khoa học, sau khi tiêm vaccine ngừa COVID-19 và sau khi mắc COVID-19, cơ thể con người sẽ sản sinh các kháng thể trung hòa (nAbs).
-
Triều Tiên phát triển công cụ phiên dịch sử dụng công nghệ AI
Triều Tiên đã phát triển công cụ phiên dịch 7 ngoại ngữ sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) có tốc độ và độ chính xác cao.
-
Hải quân Trung Quốc thúc đẩy AUKUS ra đời?
Bất chấp tranh cãi giữa các đồng minh, sự ra đời của hiệp ước an ninh ba bên gồm Mỹ, Anh và Úc (AUKUS) được đánh giá là cần thiết trước tham vọng của Trung Quốc muốn đẩy lùi sự hiện diện của hải quân Mỹ ở Thái Bình Dương.
-
Khủng hoảng nguồn cung ứng than
Nguồn cung ứng năng lượng, trong đó có điện than, đang rơi vào tình trạng khó khăn tại nhiều nước, có nguy cơ làm đảo lộn quá trình phục hồi kinh tế sau đại dịch COVID-19.
-
Litva thách thức Trung Quốc?
Trung Quốc lại một lần nữa phẫn nộ Litva khi Bộ Quốc phòng nước này khuyên giới chức và công dân của họ tránh sử dụng điện thoại di động “Made in China”, bởi chúng có thể được tích hợp phần mềm kiểm duyệt.
-
Trao quyền cho phụ nữ để thúc đẩy phục hồi sau đại dịch
Các nghiên cứu của Liên Hiệp Quốc cho thấy cuộc khủng hoảng do đại dịch COVID-19 gây ra gần 2 năm qua tác động nghiêm trọng hơn tới phụ nữ và trẻ em gái, đặc biệt là những người ở các nước nghèo, phụ nữ bản địa, phụ nữ da màu và sống ở những vùng xa xôi hẻo lánh.
-
Ấn Độ nâng tầm an ninh hàng hải
Ấn Độ lâu nay hạn chế đưa ra các cam kết trong lĩnh vực hàng hải cũng như tỏ ra ít quan tâm đối với an ninh và quan hệ đối tác hàng hải.
-
Ấn Độ xích lại gần Israel

- Chuyến thăm góp phần thúc đẩy quan hệ Việt - Trung trên nhiều lĩnh vực
- Vấn nạn bắt cóc hoành hành Nigeria
- Tổng thống Trump bổ nhiệm tân Thư ký Báo chí Nhà Trắng
- Mỹ áp đặt trừng phạt Tòa án Hình sự Quốc tế
- Thủ tướng Lê Minh Hưng đặt vòng hoa tại Đài Độc lập, Đài tưởng niệm cố Quốc vương Norodom Sihanouk, Đài Hữu nghị Campuchia - Việt Nam
- Mỹ và Nga đạt thỏa thuận mua dầu diesel nhằm giảm áp lực giá nhiên liệu
- Iran gây áp lực lên ông Trump
- Dân Nhật mong công chúa Aiko trở thành nữ hoàng
- Nobel Hóa học 2026: Lời giải cho bí ẩn hóa học tồn tại hơn một thế kỷ
-
Phương pháp hạt nano điều khiển tế bào ung thư ngừng sinh sôi

- Nhiều nơi làm theo mô hình xử lý rác thải thực phẩm của Hàn Quốc
- Vì sao giới tinh hoa Mỹ cho con học tiếng Hoa?
- Xung đột tại Trung Đông: Iran chuẩn bị nhóm họp với các nước vùng Vịnh
- Siêu El Nino làm đảo lộn cuộc sống ở Đông Nam Á
- Năng lượng Mặt trời đang rẻ chưa từng có
- Thủ tướng Đức chịu áp lực từ chức sau “thảm họa” bầu cử
- Số người Nhật từ 100 tuổi trở lên lần đầu vượt mốc 100.000
- Trung Quốc “khát” dầu
- Thái Lan cảnh báo thủ đoạn lừa đảo mới nhằm vào sinh viên
-
Mỹ đình chỉ chương trình cấp quyền thường trú nhân đối với Microsoft và một số tập đoàn công nghệ
-
Thủ tướng Ý đăng ký bảo hộ thương hiệu giọng nói
-
Dân số già hóa đe dọa an sinh xã hội phương Tây
-
EU bổ sung hơn 230 triệu USD thu hút nhân tài nghiên cứu trên toàn cầu
-
Úc chính thức áp dụng các quy định mới về thị thực du học
