03/10/2021 - 19:42

EU tăng cường năng lực phòng thủ 

Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, ngày 2-10, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel (ảnh) tuyên bố năm 2022 sẽ là “năm quốc phòng châu Âu”.

Ảnh: AFP

Phát biểu trong khuôn khổ lễ trao giải Charlemagne năm 2021 cho Tổng thống Romania Klaus Iohannis, ông Michel nhấn mạnh: “Quyền tự chủ lớn hơn của Liên minh châu Âu (EU) phải dựa trên hai trụ cột chiến lược - phát triển kinh tế xã hội và an ninh”. Bên cạnh đó, việc “tăng cường phòng thủ châu Âu có nghĩa là củng cố Liên minh Ðại Tây Dương”.

Nhân dịp này, Chủ tịch  cũng trực tiếp đề cập đến những chia rẽ sâu sắc và mang tính lịch sử giữa các nước thành viên EU về “quyền tự chủ chiến lược”.

Giới phân tích nhận định các phát biểu mới nhất của Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel cho thấy các nhà lãnh đạo EU đang phải đối mặt với thách thức về khả năng quốc phòng của “lục địa già”. Các mối quan ngại lâu nay về khả năng quân sự của châu Âu và sự thiếu phối hợp giữa các nước thành viên EU gần đây đã trở thành trọng tâm trong các cuộc thảo luận chính trị sau cuộc rút quân khỏi Afghanistan do Mỹ dẫn đầu. Quan ngại ngày càng gia tăng sau khi Mỹ, Anh và Úc ký thỏa thuận an ninh 3 bên AUKUS. Thỏa thuận này đã dẫn tới việc Canberra rút khỏi thỏa thuận mua tàu ngầm trị giá 66 tỉ USD ký với Pháp, một thành viên của EU.

ÐỨC HÙNG

Chia sẻ bài viết