Ấn Độ xích lại gần Israel

Khi các đồng minh truyền thống của Israel đang dần xa lánh nước này, Ấn Độ đi theo hướng ngược lại.

  • Thủ tướng trẻ nhất thế giới lại “ngã ngựa” 

    Thủ tướng trẻ nhất thế giới lại “ngã ngựa”

    Thủ tướng Áo Sebastian Kurz vừa tuyên bố từ chức sau khi bị điều tra cáo buộc tham nhũng. Ông cũng đề cử Ngoại trưởng Alexander Schallenberg - một nhà ngoại giao kỳ cựu và là thành viên đảng Nhân dân (OVP) cầm quyền - làm người kế nhiệm.

  • Robot hỗ trợ đắc lực cho cảnh sát 

    Robot hỗ trợ đắc lực cho cảnh sát

    Singapore vừa thử nghiệm robot tuần tra có khả năng cảnh báo những người có “hành vi xã hội đáng chê trách”. Không chỉ ​ Singapore, nhiều quốc gia khác cũng đã triển khai robot cảnh sát và liệu đây sẽ là xu hướng tất yếu của tương lai?

  • Tổng thống Syria yêu cầu nước ngoài rút quân 

    Tổng thống Syria yêu cầu nước ngoài rút quân

    Tổng thống Syria Bashar al-Assad ngày 9-10 nhấn mạnh “các thế lực nước ngoài bất hợp pháp” - ám chỉ đến các lực lượng Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ - phải chấm dứt sự hiện diện trên lãnh thổ Syria.

  • Iraq bầu cử quốc hội trước thời hạn

    Iraq bầu cử quốc hội trước thời hạn

    Ngày 10-10, Iraq tiến hành cuộc tổng tuyển cử trước thời hạn. Hàng chục quan sát viên của Liên minh châu Âu (EU) và Liên Hiệp Quốc (LHQ) đã đến để theo dõi hoạt động bầu cử.

  • Pháp kêu gọi đàm phán về hiệp ước di cư EU-Anh

    Pháp kêu gọi đàm phán về hiệp ước di cư EU-Anh

    Bộ trưởng Nội vụ Pháp Gerald Darmanin ngày 9-10 đã kêu gọi triển khai tiến trình đàm phán về hiệp ước di cư giữa Liên minh châu Âu (EU) và Anh.

  • Kỳ vọng gì ở thỏa thuận thuế tối thiểu toàn cầu? 

    Kỳ vọng gì ở thỏa thuận thuế tối thiểu toàn cầu?

    Ðã có 136 quốc gia và vùng lãnh thổ đồng ý áp thuế thu nhập doanh nghiệp tối thiểu 15%, giúp tạo thêm 150 tỉ USD tiền thuế thu được trên toàn cầu mỗi năm.

  • Viện dưỡng lão giữa đại dịch 

    Viện dưỡng lão giữa đại dịch

    Khi Natalie Walters đến thăm viện dưỡng lão của cha cô, người đã mất vì COVID-19, bãi đậu xe gần như trống rỗng trong khi thang máy không một bóng người.

  • Quyền được ngồi khi làm việc 

    Quyền được ngồi khi làm việc

    Tại Ấn Độ, 2 bang Kerala và Tamil Nadu gần đây lần lượt thông qua luật “quyền được ngồi” trong ngành bán lẻ, qua đó cho phép người lao động, chủ yếu là phụ nữ, được ngồi bất cứ khi nào có thể trong giờ làm việc nhằm bảo vệ sức khỏe.

  • “Zero COVID” hay sống chung với dịch? 

    “Zero COVID” hay sống chung với dịch?

    Kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát, nhiều quốc gia ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương đã áp dụng chiến lược “Zero COVID”, đưa số ca mắc COVID-19 về 0 và trở thành khu vực “sạch bóng” SARS-CoV-2.

  • Iran, Hàn Quốc lại hục hặc vì tài sản đóng băng 

    Iran, Hàn Quốc lại hục hặc vì tài sản đóng băng

    Tranh cãi giữa Iran và Hàn Quốc liên quan số tiền hơn 7 tỉ USD bị Seoul đóng băng theo lệnh trừng phạt của Mỹ áp lên Tehran đang gia tăng, khi Cộng hòa Hồi giáo dọa có hành động pháp lý.

  • Chờ đợi thượng đỉnh Mỹ - Trung 

    Chờ đợi thượng đỉnh Mỹ - Trung

    Giữa những tín hiệu lạc quan về hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Trung Quốc, các nhà phân tích dự đoán sẽ không sớm có bước đột phá lớn nào trong quan hệ giữa hai cường quốc.

  • Giải Nobel Hòa bình thuộc về 2 nhà báo 

    Giải Nobel Hòa bình thuộc về 2 nhà báo

    Chiều 8-10, Ủy ban Giải Nobel Na Uy tuyên bố Giải Nobel Hòa bình năm 2021 thuộc về hai nhà báo điều tra Maria Ressa (người Mỹ gốc Philippines) và Dmitry Muratov (người Nga) vì những hoạt động liên quan tới tự do báo chí.

  • Tân Thủ tướng Nhật cam kết thực hiện “chủ nghĩa tư bản mới” để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

    Tân Thủ tướng Nhật cam kết thực hiện “chủ nghĩa tư bản mới” để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

    Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, ngày 8-10, tân Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida đã cam kết thực hiện “chủ nghĩa tư bản mới” để đưa nền kinh tế trở lại quỹ đạo tăng trưởng và tái phân phối các thành quả của quá trình tăng trưởng để xây dựng tầng lớp trung lưu lớn mạnh hơn ở nước này.

  • Google ra mắt các tính năng mới khuyến khích người dùng “sống xanh” 

    Google ra mắt các tính năng mới khuyến khích người dùng “sống xanh”

    Google thông báo sẽ điều chỉnh các công cụ hỗ trợ được sử dụng rộng rãi cho việc đi lại, mua sắm nhằm khuyến khích người dùng tạo thói quen bảo vệ môi trường trong cuộc sống hàng ngày.

  • Đức sẽ có chính phủ trung tả? 

    Đức sẽ có chính phủ trung tả?

    Ðảng Dân chủ Xã hội (SPD) trung tả đang đứng trước cơ hội lãnh đạo nước Ðức sau khi đảng Xanh và đảng Dân chủ Tự do (FDP) ủng hộ các cuộc đàm phán thành lập chính phủ liên minh.

  • Vì sao Evergrande “ngập nợ”? 

    Vì sao Evergrande “ngập nợ”?

    Evergrande Group (Tập đoàn Hằng Ðại) đang trên bờ vực phá sản khi vật lộn với khối nợ lên đến hơn 300 tỉ USD. Con số này đã làm dấy lên câu hỏi vì sao nhà phát triển bất động sản lớn thứ 2 Trung Quốc lại lâm vào cảnh nợ nần nhiều đến như vậy?.

  • Nghị sĩ Úc kêu gọi tăng cường quan hệ với Ðông Nam Á

    Nghị sĩ Úc kêu gọi tăng cường quan hệ với Ðông Nam Á

    Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, một báo cáo điều tra mới đây của Ủy ban Ðối ngoại, Quốc phòng và Tham chiếu Thương mại, bao gồm các nghị sĩ thuộc Công đảng và đảng Tự do, đã kêu gọi Canberra tăng cường hợp tác với các quốc gia Ðông Nam Á và “tiếp tục tham gia đầy đủ với ASEAN”.

  • Nhà văn Gurnah đoạt giải Nobel Văn học năm 2021 

    Nhà văn Gurnah đoạt giải Nobel Văn học năm 2021

    Tối 7-10 (giờ Việt Nam), Viện hàn lâm Thụy Ðiển đã xướng tên tiểu thuyết gia người Tanzania sống ở Anh, Abdulrazak Gurnah (ảnh) là chủ nhân của giải thưởng Nobel Văn học năm 2021 “vì sự thâm nhập kiên định và nhân ái của ông đối với những tác động của chủ nghĩa thực dân và số phận của những người tị nạn trong hố sâu ngăn cách giữa các nền văn hóa và lục địa”.

  • Nỗi lo vũ khí hạt nhân 

    Nỗi lo vũ khí hạt nhân

    Mỹ vừa công bố số lượng đầu đạn hạt nhân mà nước này sở hữu, lần đầu tiên trong 4 năm sau khi cựu Tổng thống Donald Trump quyết định không tiết lộ nó.

  • EU chưa vội kết nạp thêm thành viên 

    EU chưa vội kết nạp thêm thành viên

    Ngày 6-10, Liên minh châu Âu (EU) tiến hành hội nghị thượng đỉnh, trong đó có bàn về việc tiếp nhận thêm các nước vùng Tây Balkan.