10/10/2021 - 21:23

Thủ tướng trẻ nhất thế giới lại “ngã ngựa” 

Thủ tướng Áo Sebastian Kurz vừa tuyên bố từ chức sau khi bị điều tra cáo buộc tham nhũng. Ông cũng đề cử Ngoại trưởng Alexander Schallenberg - một nhà ngoại giao kỳ cựu và là thành viên đảng Nhân dân (OVP) cầm quyền - làm người kế nhiệm.

Thủ tướng Kurz (phải) và Ngoại trưởng Schallenberg - người được ông giới thiệu kế nhiệm.

“Chúng ta cần sự ổn định”, Thủ tướng Kurz giải thích lý do từ chức trong bài phát biểu trên truyền hình hôm 9-10, nói thêm rằng sẽ là “vô trách nhiệm” nếu để Áo “rơi vào những tháng hỗn loạn hoặc bế tắc” trong khi đất nước đang chống chọi với đại dịch COVID-19. Tuy nhiên, ông khẳng định: “Những cáo buộc này sẽ được chứng minh là sai... Tôi có thể làm rõ mọi chuyện. Tôi chắc chắn về điều đó”.

Quyết định trên được đưa ra trong bối cảnh cơ quan công tố Áo đang điều tra Thủ tướng Kurz và các cộng sự thân cận vì bị tình nghi tham nhũng và lạm dụng tín nhiệm. Văn phòng của ông Kurz cùng trụ sở hai bộ đã bị lục soát hôm 6-10 để thu thập chứng cứ.

Trong những ngày qua, Thủ tướng Kurz phải đối mặt với áp lực ngày càng tăng từ phe đối lập và đảng Xanh, đối tác trong liên minh cầm quyền. Nếu ông không từ chức, một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm có thể sớm được tổ chức.

Theo phía công tố, từ năm 2016 đến năm 2018, Bộ Tài chính Áo đã dùng ngân sách để chi cho báo Oesterreich nhằm thu về lợi ích chính trị cho OVP và ông Kurz. Vào thời điểm năm 2016, ông Kurz còn là ngoại trưởng và OVP đang liên minh với đảng Dân chủ Xã hội Áo nên nắm giữ một số ghế trong chính phủ, trong đó có Bộ Tài chính.

Ông Kurz đắc cử thủ tướng năm 2017 ở tuổi 31 và việc chi tiền cho tờ Oesterreich tiếp tục kéo dài đến năm 2018. Theo cơ quan điều tra, ngoài các bài viết, Oesterreich còn tổ chức các cuộc thăm dò dư luận với kết quả có lợi cho ông Kurz và OVP. Trước mắt, Oesterreich phủ nhận mọi cáo buộc, nhấn mạnh họ không làm gì trái với nguyên tắc trong lúc tổ chức các cuộc thăm dò dư luận.

Thật ra, đây không phải lần đầu Thủ tướng Kurz mất chức. Tháng 6-2019, chính phủ liên minh giữa OVP và đảng Tự do sụp đổ cũng vì bê bối tham nhũng khiến chính trị gia điển trai phải rời khỏi vị trí lãnh đạo đất nước (ông bị phế truất trong cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm tại quốc hội). Tuy nhiên, chỉ 3 tháng sau đó, Sebastian Kurz đã trở lại nhờ dẫn dắt OVP giành thắng lợi vang dội trong cuộc tổng tuyển cử sớm. Ông lại một lần nữa trở thành thủ tướng trẻ nhất thế giới khi đắc cử ở tuổi 33.

Lần này tuy từ chức thủ tướng nhưng ông Kurz vẫn tiếp tục giữ cương vị chủ tịch OVP, cho nên con đường chính trị vẫn hết sức rộng mở với nhân vật từng được tạp chí TIME lừng danh bình chọn là một trong 10 “nhà lãnh đạo thế hệ tiếp theo”. Lãnh đạo đảng Dân chủ Xã hội đối lập Pamela Rendi-Wagner thậm chí lo ngại ông Kurz sau khi từ chức sẽ vẫn “buông rèm nhiếp chính”.

Không chỉ là một nhà hùng biện tài ba, ông Kurz còn được biết đến là người có lập trường cứng rắn về vấn đề nhập cư.

Ông từng yêu cầu đóng cửa tuyến đường đi qua phía Bắc Balkan mà người nhập cư thường dùng để tiến vào Áo và các quốc gia Liên minh châu Âu (EU) khác. Ông cũng chủ trương cắt giảm phúc lợi cho người nhập cư và đóng cửa nhiều trường học, nhà thờ Hồi giáo tại Áo.

QUỐC KHÁNH (tổng hợp)

Chia sẻ bài viết