05/10/2026 - 13:43

Phía sau một bản án 

Cuối tháng 9-2026, Tòa án Nhân dân TP Cần Thơ đưa ra xét xử vụ án mua bán người dưới 16 tuổi và tổ chức, môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép, để lại nhiều nỗi xót xa. Chỉ vì tin tưởng viễn cảnh cuộc sống ổn định, thu nhập tốt, có tiền phụ giúp gia đình, các nạn nhân nhắm mắt đưa chân, trở thành con mồi cho kẻ xấu.

Các bị cáo Võ Thị Thúy và Nguyễn Thị Thu Nguyệt.

Thời điểm năm 2010, Võ Thị Thúy (43 tuổi, ngụ tỉnh Nghệ An) sang Trung Quốc sinh sống. Đến năm 2017, Thúy quen biết với Nguyễn Thị Thu Nguyệt (59 tuổi, ngụ TP Cần Thơ). Sau đó, Thúy kêu Nguyệt tìm những cô gái có nhu cầu sang Trung Quốc lấy chồng và những người có nhu cầu sang Trung Quốc lao động thì giới thiệu để Thúy tổ chức cho đi, được hưởng tiền hoa hồng từ nhà trai hoặc chủ cơ sở lao động tại nước này.

Theo cáo trạng, từ tháng 4 đến tháng 10-2018, Thúy và Nguyệt tổ chức cho 6 người sang Trung Quốc trái phép để môi giới lấy chồng và lao động. Trong số các bị hại, Thúy và Nguyệt môi giới cho 1 trường hợp chưa đủ 13 tuổi đi cùng mẹ ruột (hiện đã mất) sang Trung Quốc lấy chồng; tổ chức cho 1 trường hợp chưa đủ 14 tuổi sang đây lao động trái phép.

Những bị hại đưa sang Trung Quốc theo đường tiểu ngạch, về nhà Thúy, rồi tổ chức đám cưới. Các vụ này, Thúy đều lấy của nhà trai 170 triệu đồng, trong đó trả cho gia đình cô dâu 100 triệu, 70 triệu còn lại các bị cáo dùng chi phí mua vé máy bay, tàu xe đi lại, ăn uống…

Còn những người đi lao động, có trường hợp không chịu làm vì công việc không như hứa hẹn, đòi về nên Thúy phải liên hệ người đưa về, không hưởng tiền môi giới; trường hợp khác ở lại làm việc 2 tháng, Thúy được chủ cơ sở cho 6 triệu đồng chia với Nguyệt tiêu xài. Các phi vụ trót lọt, Thúy hưởng lợi tổng cộng trên 60 triệu đồng; Nguyệt trên 20 triệu đồng…

Theo lời khai, thủ đoạn của Nguyệt là thường tìm đến nhà những người có con gái, hoàn cảnh khó khăn, dùng lời ngon ngọt rủ rê lấy chồng nước ngoài đổi đời, đi làm có lương cao. Đáng tiếc trong các vụ việc, cha mẹ các bị hại quá chủ quan, dễ dàng chấp nhận để con gái sang xứ người lấy chồng mà không hề biết về cuộc sống và chàng rể tương lai ở xứ người.

Về phía các bị hại, không biết tiếng Trung Quốc và tập quán sinh sống nhưng vẫn mù quáng nghe lời đi lấy chồng nước ngoài và đi lao động để mong có tiền, đổi đời… Nhưng thực tế không như mong muốn của họ, có nạn nhân phải trở về quê nhà sinh sống, dang dở tương lai.

Tại phiên tòa, các bị cáo thành khẩn, bày tỏ sự ăn năn, hối hận về những việc sai trái đã làm… Theo Hội đồng xét xử, hành vi các bị cáo thực hiện trực tiếp xâm phạm đến hoạt động quản lý hành chính của Nhà nước trong lĩnh vực xuất nhập cảnh, đồng thời trực tiếp xâm phạm đến nhân phẩm, danh dự của người dưới 16 tuổi được pháp luật bảo vệ, gây ảnh hưởng xấu đến trật tự an toàn xã hội tại địa phương, cần phải xử lý nghiêm để răn đe. Sau khi cân nhắc, tòa tuyên phạt Thúy 18 năm tù, Nguyệt 17 năm tù cùng về 2 tội danh mua bán người dưới 16 tuổi và tổ chức, môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép. Đối với những đối tượng liên quan, cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý sau.

Tội phạm mua bán người không chỉ xâm hại đến quyền con người, ảnh hưởng sức khỏe, tinh thần, tính mạng của nạn nhân mà còn tác động xấu đến đạo đức, lối sống, thuần phong mỹ tục, tình hình an ninh, trật tự. Các đối tượng thường lợi dụng sự hạn chế trong nhận thức, khó khăn về kinh tế của nạn nhân để dụ dỗ, thực hiện hành vi. Cơ quan chức năng cần đẩy mạnh tuyên truyền, nhất là phụ nữ và trẻ em để có kiến thức, kỹ năng phòng ngừa. Bên cạnh đó, chính quyền địa phương cần làm tốt công tác an sinh xã hội, giải quyết việc làm, ổn định đời sống, hạn chế nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm.

Bài, ảnh: KIỀU CHINH

Chia sẻ bài viết