05/10/2026 - 13:43

Tuyên truyền, nâng cao nhận thức về pháp luật đến đồng bào phật tử Khmer 

Xã An Ninh, TP Cần Thơ, có gần 60% dân số là đồng bào Khmer; có 3 cơ sở thờ tự Phật giáo Nam tông Khmer. Vào các dịp lễ, rằm truyền thống của đồng bào Khmer, Công an xã An Ninh thường xuyên đến tuyên truyền, phổ biến những quy định pháp luật nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa tội phạm từ cơ sở.

Cán bộ Công an xã An Ninh cùng đoàn viên, thanh niên, Ban Quản trị chùa Peang Som Rấth trong buổi tuyên truyền.

Tại chùa Peang Som Rấth, xã An Ninh, thường xuyên diễn ra những buổi tuyên truyền pháp luật. Sư sãi, Ban Quản trị chùa và bà con phật tử cùng nghe cán bộ Công an xã phổ biến nội dung về phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, chấp hành pháp luật, giữ gìn an ninh, trật tự (ANTT). Từ ngôi chùa, những thông tin thiết thực tiếp tục lan tỏa đến từng gia đình phật tử, góp phần đưa phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ngày càng đi vào chiều sâu.

Ông Sơn Minh, ngụ ấp Giồng Chùa A, chia sẻ: “Qua nghe tuyên truyền tôi nhận thấy giữ gìn ANTT là trách nhiệm chung của mỗi người. Thành viên gia đình cần nhắc nhở nhau chấp hành pháp luật, tránh xa tệ nạn xã hội; khi phát hiện vụ việc bất thường thì kịp thời báo cho chính quyền, công an để xử lý. Mình cùng góp sức thì xóm, ấp mới bình yên”. 

Theo Đại đức Trịnh Bal, Trụ trì chùa Peang Som Rấth, chùa là nơi tập trung đông phật tử nên việc lồng ghép tuyên truyền pháp luật có sức lan tỏa trong cộng đồng. Vào ngày rằm, cán bộ công an đến tuyên truyền phòng, chống tội phạm, cảnh giác lừa đảo trên không gian mạng. Nhà chùa phối hợp tạo điều kiện để bà con cùng nghe, cùng trao đổi. Sau đó, Ban Quản trị chùa tiếp tục nhắc nhở phật tử chấp hành pháp luật, đoàn kết, không tham gia tệ nạn xã hội và cùng nhau giữ gìn ANTT ở khu dân cư. 

Thượng tọa Sơn Thươl, Trụ trì chùa Kom Pong Tróp, cũng cho rằng: “Giữ gìn ANTT cũng là giữ sự bình yên cho mỗi gia đình. Nhà chùa luôn đồng hành, nhắc nhở phật tử nâng cao cảnh giác, không để mình và người thân vướng vào tệ nạn, vi phạm pháp luật”.

Cùng với tuyên truyền, xã An Ninh đang củng cố, nhân rộng các mô hình tự quản về ANTT. Hiện địa phương có 5 mô hình: “Camera an ninh”, “Sư sãi, phật tử tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm”, “Móc khóa an ninh”, “Tiếng loa an ninh” và “Chung tay hỗ trợ người hoàn lương”. Trong đó, mô hình “Sư sãi, phật tử tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm” đang đề nghị Công an thành phố ghi nhận là mô hình điển hình năm 2026.

Theo Trung tá Lâm Hoài Thanh, Phó Trưởng Công an xã An Ninh, đơn vị sẽ tiếp tục tham mưu nâng cao chất lượng hoạt động của mô hình, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, duy trì các kênh kết nối giữa lực lượng công an với ban quản trị chùa, các vị sư sãi và phật tử, nhằm kịp thời trao đổi thông tin, tuyên truyền pháp luật, góp phần giữ vững ANTT tại địa phương.

Từ ngôi chùa đến từng khu dân cư, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở xã An Ninh đang được cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực. Khi sư sãi, phật tử và người dân cùng tham gia tuyên truyền, nhắc nhở, phát hiện, tố giác tội phạm, thì những mô hình tự quản có thêm sức sống, góp phần giữ bình yên từ mỗi xóm, ấp.

Bài, ảnh: THẠCH PÍCH

Chia sẻ bài viết