Chính phủ Nhật Bản dự kiến từ nay đến năm 2040 sẽ đầu tư tổng cộng 370.000 tỉ yen (tương đương gần 2.300 tỉ USD) vào 17 lĩnh vực chiến lược tăng trưởng mới trên cơ sở hợp tác công - tư.
-
Mỹ viện trợ quân sự bổ sung 150 triệu USD cho Ukraine
Lầu Năm Góc ngày 11-6 thông báo một gói hỗ trợ quân sự mới trị giá 150 triệu USD cho Ukraine.
-
Chia sẻ là tự bảo vệ
Tiêm vaccine phòng COVID-19 trên diện rộng được xem là chiến thuật hiệu quả nhất để tự vệ trước đại dịch.
-
Olympic Tokyo sẽ diễn ra đúng kế hoạch!
Ðó là khẳng định của Chủ tịch Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) Thomas Bach hôm 10-6 tại cuộc họp báo sau cuộc họp trực tuyến của Ban Ðiều hành IOC.
-
Mỹ cho phép kéo dài thời hạn sử dụng vaccine Johnson & Johnson
Hãng dược phẩm Johnson & Johnson ngày 10-6 cho biết Cơ quan Quản lý dược phẩm và thực phẩm Mỹ (FDA) đã cho phép kéo dài thời hạn sử dụng vaccine ngừa COVID-19 của hãng này thêm 6 tuần.
-
Úc chi 8 tỉ USD kéo dài tuổi thọ các tàu ngầm lớp Collins
Bộ trưởng Quốc phòng Úc Peter Dutton ngày 10-6 cho hay toàn bộ hạm đội 6 tàu ngầm Collins của hải quân nước này sẽ được tái trang bị để kéo dài tuổi thọ thêm 10 năm nữa, trong bối cảnh chiếc đầu tiên trong số 12 tàu ngầm lớp tấn công mới do Pháp đóng dự kiến phải chờ đến năm 2035 mới có thể đưa vào sử dụng.
-
Nước Mỹ đã trở lại?
Theo khảo sát do Trung tâm Nghiên cứu Pew thực hiện, Mỹ đang dần lấy được lại danh tiếng trên trường quốc tế kể từ khi Tổng thống Joe Biden lên nắm quyền đầu năm nay.
-
Trung Quốc thông qua luật chống trừng phạt của nước ngoài
Truyền thông nhà nước Trung Quốc ngày 10-6 đưa tin nước này đã thông qua luật chống các lệnh trừng phạt của nước ngoài. Quyết định trên được đưa ra sau khi Tổng thống Joe Biden tuần trước mở rộng “danh sách đen” các công ty mà người Mỹ không được phép đầu tư.
-
Hải quân Nga diễn tập quy mô lớn ở Thái Bình Dương
Bộ Quốc phòng Nga ngày 10-6 cho biết Hạm đội Thái Bình Dương của nước này đã bắt đầu cuộc diễn tập tác chiến quy mô lớn ở khu vực trung tâm Thái Bình Dương. Cuộc diễn tập nằm trong khuôn khổ kế hoạch huấn luyện năm 2021 của các lực lượng thuộc Hạm đội Thái Bình Dương.
-
Trung Quốc bắt giữ hơn 1.100 đối tượng liên quan tiền điện tử
Bộ Công an Trung Quốc cho biết đã bắt giữ hơn 1.100 đối tượng bị nghi ngờ sử dụng tiền điện tử để “rửa tiền”. Vụ bắt giữ diễn ra trong bối cảnh nhà chức trách Trung Quốc đẩy mạnh cuộc trấn áp hoạt động trao đổi tiền điện tử.
-
Mỹ quyết cạnh tranh với “Vành đai, Con đường”
Cùng với Úc và Nhật Bản, chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đang tìm cách hồi sinh sáng kiến “Mạng lưới Ðiểm Xanh - BDN” hỗ trợ các thị trường mới nổi tham gia những dự án cơ sở hạ tầng bền vững và đảm bảo an ninh quốc gia, hơn là rơi vào “bẫy nợ” của Trung Quốc.
-
Chân rết IS tung hoành tại châu Phi
Các tay súng Nhà nước Hồi giáo ở Trung Phi (ISCAP) mới đây đã táo tợn tấn công thành phố Palma (Mozambique), phá hủy nhiều cơ sở hạ tầng quan trọng, sát hại thường dân và chiếm đóng một số khu vực trong nhiều ngày.
-
Giới siêu giàu Mỹ trốn thuế
Ngày 8-6, tổ chức báo chí phi lợi nhuận ProPublica của Mỹ công bố báo cáo chấn động cho thấy nhiều tỉ phú giàu nhất ở nước này đã trả rất ít hoặc thậm chí không trả thuế thu nhập trong một số năm.
-
Bộ Tứ tính mở rộng để đối phó Trung Quốc
Mỹ đang xem xét phối hợp chặt chẽ với các đồng minh như Nhật Bản, New Zealand và Úc để tăng cường hỗ trợ các đảo quốc Thái Bình Dương trong nỗ lực cạnh tranh chiến lược với Trung Quốc ở khu vực.
-
Mỹ tìm cách giải quyết hàng triệu liều vaccine sắp hết hạn
* WB không ủng hộ từ bỏ bản quyền vaccine COVID-19
-
Chó con có thể là nguyên nhân gây ra đại dịch mới sau COVID-19
Lượng chó con nhập khẩu từ một số quốc gia tăng mạnh, dẫn đến sự gia tăng đột biến các ca bệnh mắc vi khuẩn brucella ở chó. Giới chức Anh đang tăng cường giám sát để phát hiện các ca dương tính.
-
Ông Biden “sửa chữa” quan hệ với châu Âu
Trước thềm chuyến thăm châu Âu, Tổng thống Joe Biden (ảnh) trong bức thư ngỏ khẳng định chuyến công du nước ngoài đầu tiên mang theo sứ mệnh đoàn kết các nền dân chủ, hiện thực hóa cam kết mới của Mỹ đối với đồng minh và đối tác truyền thống.
-
Trung Quốc khó mở đại học tại Hungary
Hungary dường như đang muốn rút khỏi kế hoạch của Trung Quốc nhằm xây dựng cơ sở Ðại học Phục Ðán ở thủ đô Budapest, sau khi khoảng 10.000 người xuống đường biểu tình vào cuối tuần qua.
-
Taliban hứa không trả thù người cộng tác với Mỹ
Taliban vừa kêu gọi những người Afghanistan từng phục vụ cho Tổ chức Hiệp ước Bắc Ðại Tây Dương (NATO) thể hiện “sự hối hận” vì những hành động trước đây, nhưng cũng cam kết không trả đũa khi Mỹ rút quân khỏi quốc gia Tây Nam Á.
-
Số công dân Nhật ở nước ngoài giảm lần đầu tiên kể từ năm 1989
Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, các số liệu thống kê mới nhất của Bộ Ngoại giao Nhật Bản (MOFA) cho thấy số lượng công dân Nhật Bản ở nước ngoài đã giảm lần đầu tiên kể từ năm 1989, thời điểm MOFA bắt đầu thực hiện thống kê về lĩnh vực này. Tuy nhiên, số người Nhật tại Việt Nam vẫn tăng trong bối cảnh bùng phát dịch bệnh.
-
Trung Quốc âm thầm quân sự hóa thương cảng hải ngoại
Trung Quốc được cho đang trong giai đoạn chuẩn bị tạo ra kiến trúc cần thiết nhằm quân sự hóa các cảng thương mại ở nước ngoài, làm dấy lên lo ngại trong giới lãnh đạo chính trị nhiều nước.
-
Chiến lược áp lực kinh tế của Trung Quốc

- Hàn Quốc mở thêm 29 Viện Vua Sejong mới khắp thế giới
- Sản phẩm “Made in China” thắng lớn tại World Cup
- Ngày càng ít người tự hào là người Mỹ
- Pakistan chật vật đẩy lùi nạn bạo hành phụ nữ
- Lãnh đạo Venezuela cảm ơn sự hỗ trợ của Việt Nam khắc phục thảm họa động đất
-
Thái Lan, Indonesia muốn gia nhập “hội nhà giàu”

- Trung Quốc bàn giao tàu chở khí lớn nhất thế giới
- Kỳ thi Cao khảo của Trung Quốc ngày càng ít cạnh tranh
- Indonesia bắt buộc sử dụng xăng pha ethanol và nhiên liệu sinh học
- Phát hiện hàng chục loài sinh vật mới tại "vùng trắng" sinh thái của châu Phi
- Ukraine và Moldova tiến thêm một bước trong quá trình gia nhập EU
