17/11/2021 - 20:54

Nhật cân nhắc trợ giá xăng dầu để hạ nhiệt thị trường

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, Chính phủ Nhật Bản đang cân nhắc khả năng trợ giá xăng dầu để bình ổn thị trường. Ðộng thái này diễn ra khi giá bán lẻ xăng bình quân ở nước này đã tăng lên 169 yen (khoảng 1,5 USD)/lít vào ngày 8-11.

Giới phân tích nhận định giá bán lẻ xăng ở Nhật Bản có thể sẽ tăng vượt ngưỡng 170 yen/lít, mức cao nhất trong vòng gần 13 năm qua, nếu giá dầu thô trên thế giới tiếp tục tăng nhờ sự hồi phục của các hoạt động kinh tế ở nhiều nước sau đại dịch COVID-19. 

Trong bối cảnh đó, Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản (METI) đang nghiên cứu khả năng thực hiện biện pháp khẩn cấp để hạ nhiệt thị trường. METI dự định sẽ trợ cấp 5 yen/lít cho các nhà phân phối xăng dầu nếu giá bán lẻ xăng vượt ngưỡng 170 yen/lít. Bộ này cũng sẽ cân nhắc biện pháp tương tự đối với giá dầu và diesel.

ÐÀO THANH TÙNG

Chia sẻ bài viết