15/11/2021 - 21:58

Tổng thống Duterte sẽ tranh cử vào năm tới 

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte (ảnh) sẽ nộp đơn ứng cử trong cuộc bầu cử tại nước này vào năm 2022.

Trả lời báo giới ngày 15-11, người phát ngôn của Tổng thống Duterte, ông Harry Roque, nêu rõ nhà lãnh đạo Philippines sẽ tham gia cuộc bầu cử vào năm tới. Tuy không tiết lộ vị trí tranh cử, song ông Roque nhấn mạnh Tổng thống Duterte sẽ không cạnh tranh với con gái - người đang chạy đua vào vị trí Phó Tổng thống. 

Thông tin trên được đưa ra tại thời điểm người phát ngôn Roque có mặt ở Ủy ban Bầu cử để nộp đơn ứng cử của ông Duterte. Theo quy định của Ủy ban này, ngày 15-11 là thời hạn chót tiếp nhận đơn ứng cử.

Ông Duterte đắc cử tổng thống trong cuộc bầu cử tháng 5-2016. Hiến pháp Philippines quy định tổng thống chỉ được tại vị một nhiệm kỳ 6 năm duy nhất. Theo đó, ông không được phép tranh cử tổng thống nhiệm kỳ thứ 2. Ban đầu, nhà lãnh đạo này cho biết ông muốn nghỉ hưu sau khi kết thúc nhiệm kỳ hiện nay. Tuy nhiên, tháng 8-2021, Tổng thống Duterte đã đồng ý trở thành ứng viên của đảng cầm quyền ra tranh cử chức phó tổng thống trong cuộc bầu cử vào năm sau. Ðến đầu tháng 10 vừa qua, ông tuyên bố sẽ không ra tranh cử vị trí này và sẽ rút khỏi chính trường. Tuy nhiên, với quyết định mới nhất ngày 15-11 nói trên, ông Duterte có thể chạy đua cho nhiều vị trí khác, đơn cử như chức thượng nghị sĩ, thị trưởng hoặc thống đốc... Ông từng đảm nhận cương vị thị trưởng thành phố Davao trước khi đắc cử tổng thống.

Hôm 13-11 vừa qua, Thượng nghị sĩ Christopher Go, người vốn là trợ lý lâu năm của ông Duterte đã nộp hồ sơ tranh cử tổng thống dưới danh nghĩa đảng “Pederalismo ng Dugong Dakilang Samahan” (PDDS). Cùng ngày, con gái của nhà lãnh đạo này, bà Sara-Duterte Carpio, đã nộp đơn ứng cử vào vị trí phó tổng thống.

MINH TÂM

Chia sẻ bài viết