Nhà vật lý người Bỉ Francis Halzen đã giành giải Nobel Vật lý nhờ công trình đột phá sử dụng băng ở Nam Cực để thu giữ các hạt neutrino, còn gọi là “hạt ma”, có nguồn gốc từ vũ trụ xa xôi.
-
Số người tị nạn trên toàn cầu tăng lên mức kỷ lục
Trong chuyến thăm Kenya nhân Ngày Quốc tế Người Tị nạn 20-6, Cao ủy Liên Hiệp Quốc về người tị nạn (UNHCR) đã ca ngợi kế hoạch của nước này về chương trình hội nhập
-
Ráo riết tìm kiếm tàu lặn mất tích
Giới chức Mỹ và Canada đang chạy đua với thời gian để tìm kiếm tàu lặn Titan chở 5 người mất tích khi tham quan xác tàu Titanic ngoài khơi phía Bắc Ðại Tây Dương.
-
Trung Quốc trong cuộc đua ngoại giao toàn cầu
Trong 3 năm kể từ khi bùng phát đại dịch COVID-19, các mục tiêu ngoại giao toàn cầu của Trung Quốc hầu như bị đóng băng.
-
Tài sản những người giàu nhất thế giới tăng 150 tỉ USD nhờ AI
Trí tuệ nhân tạo (AI) là lĩnh vực phát triển bùng nổ trên sàn chứng khoán năm 2023, khiến người giàu ngày càng giàu hơn.
-
Hiệp định về Biển cả - Văn kiện thứ 3 thực thi UNCLOS 1982
Theo phóng viên TTXVN tại Liên Hiệp Quốc (LHQ), đa số các nước đã hoan nghênh và ủng hộ mạnh mẽ việc thông qua Hiệp định về bảo tồn và sử dụng bền vững đa dạng sinh học tại vùng ngoài quyền tài phán quốc gia, còn gọi là Hiệp định về Biển cả, ngày 19-6 và thể hiện ý định sớm ký và phê chuẩn để Hiệp định sớm có hiệu lực, được thực thi đầy đủ và hiệu quả.
-
Pháp muốn châu Âu giảm phụ thuộc Mỹ
Trong động thái đi ngược nỗ lực của Ðức và ngầm đối đầu với Mỹ, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron kêu gọi châu Âu “nội địa hóa” tiến trình tự chủ chiến lược, cụ thể là mua sắm vũ khí do khu vực sản xuất thay vì dựa vào bên ngoài.
-
5 sự thật bất ngờ về Phần Lan - quốc gia hạnh phúc nhất thế giới
Không chỉ được biết đến là quốc gia hạnh phúc nhất thế giới (2023 là năm thứ 6 liên tiếp), Phần Lan còn có nhiều điều thú vị hơn cả vị trí trong bảng xếp hạng hàng năm.
-
Giới trẻ Hàn Quốc phản đối văn hóa làm việc quá giờ
Văn hóa làm việc chăm chỉ từ lâu ăn sâu vào xã hội Hàn Quốc nhưng khi chính phủ đề xuất tuần làm việc 69 tiếng thì đề xuất này buộc phải lùi lại, bởi thế hệ thiên niên kỷ và thế hệ Z lên tiếng phản đối.
-
Điểm yếu của Trung Quốc ở Nam Thái Bình Dương
Sự kiên định của Papua New Guinea trong hiệp ước an ninh mới báo hiệu sự hiện diện lớn hơn của Mỹ, nhưng đây cũng là một bước lùi đối với Trung Quốc tại khu vực Nam Thái Bình Dương.
-
Washington nhờ chó, mèo diệt chuột
Trước tình trạng số lượng chuột trong thủ đô Washington của Mỹ tăng nhanh, một số người dân đã quyết định tập hợp những chú chó và mèo thiện chiến để hạ gục nhanh những con vật dơ bẩn này.
-
Trung Quốc muốn cùng Mỹ giải quyết những mâu thuẫn
Tân Hoa xã đưa tin ngày 19-6, Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Công tác Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Vương Nghị đã gặp Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đang ở thăm Bắc Kinh.
-
Iran quyết tâm thúc đẩy quan hệ với các quốc gia Hồi giáo
Theo phóng viên TTXVN tại Trung Ðông, Tổng thống Ebrahim Raisi ngày 17-6 tuyên bố Iran không gặp bất cứ trở ngại nào trong tiến trình mở rộng quan hệ với các quốc gia Hồi giáo.
-
Hàn Quốc biến rác thực phẩm thành thứ hữu ích
thức ăn thừa phân hủy trong các bãi chôn lấp, nó sẽ gây ô nhiễm đất và nước, cũng như góp phần làm Trái đất nóng lên. Nhưng điều này không xảy ra ở Hàn Quốc
-
Mỹ “không đơn giản hóa” tiến trình gia nhập NATO cho Ukraine
Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 17-6 tuyên bố Washington sẽ không tiến hành “thu xếp” đặc biệt để Ukraine gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Ðại Tây Dương (NATO).
-
Gian nan con đường di cư
Nỗ lực ngăn chặn người di cứ tiến về phía Bắc của Niger đã buộc họ phải chọn những tuyến đường thậm chí còn nguy hiểm hơn.
-
Mỹ muốn giảm nguy cơ xung đột với Trung Quốc
Trong chuyến thăm Bắc Kinh ngày 18 và 19-6, Ngoại trưởng Antony Blinken trở thành quan chức cấp cao nhất của Chính phủ Mỹ thăm Trung Quốc kể từ năm 2019
-
Cách Trung Quốc tạo ảnh hưởng tại Trung Đông
Trong khi Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương trở thành tiêu điểm trong chính sách ngoại giao và chiến lược nước ngoài của Mỹ những năm gần đây, Trung Quốc nổi lên là nhân tố nổi bật tại Trung Đông
-
Mexico sắp có nữ tổng thống đầu tiên?
Thị trưởng Mexico City, bà Claudia Sheinbaum vừa quyết định từ chức để tham gia cuộc đua giành tấm vé đại diện đảng Phong trào Tái thiết quốc gia (Morena) cầm quyền trong cuộc bầu cử tổng thống Mexico vào tháng 6-2024.
-
Ukraine rộng đường gia nhập NATO?
Theo các nguồn thạo tin, Tổng thống Mỹ Joe Biden “sẵn sàng” loại bỏ rào cản lớn để Ukraine có được tư cách thành viên trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Ðại Tây Dương (NATO) sau cuộc chiến tại nước này.
-
Mỹ kêu gọi thế giới xây dựng chuỗi cung ứng bền vững hơn
Ngày 15-6, Ðại diện Thương mại Mỹ Katherine Tai (ảnh) cho rằng thế giới cần thiết kế lại chuỗi cung ứng, tập trung nhiều hơn vào việc nâng cao tiêu chuẩn và xây dựng khả năng phục hồi vì lợi ích an ninh kinh tế.
-
Biểu tình ở Pháp, vì đâu nên nỗi?

- Bầu cử tổng thống Brazil bước vào vòng hai
- Giải Nobel Y học 2026 được trao cho nghiên cứu về những bí ẩn của bộ não
- Triều Tiên tuyên bố thử tên lửa siêu vượt âm
- Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ lãnh đạo "Lực lượng Siêu Trí tuệ" Nhà Trắng
- Saudi Arabia tấn công thủ đô của Yemen
- Tham vọng năng lượng nhiệt hạch của Singapore
- Ukraine chật vật đối phó UAV mới của Nga
- Ông Trump trước sức ép từ cuộc chiến Iran
- Anh sẽ tái hợp EU?
-
Bùng nổ du lịch nông thôn tại Trung Quốc

- Phương pháp hạt nano điều khiển tế bào ung thư ngừng sinh sôi
- Nhiều nơi làm theo mô hình xử lý rác thải thực phẩm của Hàn Quốc
- Bùng nổ AI thúc đẩy Hàn Quốc mở rộng điện hạt nhân
- Xung đột tại Trung Đông: Iran chuẩn bị nhóm họp với các nước vùng Vịnh
- Vì sao giới tinh hoa Mỹ cho con học tiếng Hoa?
- Ngành năng lượng hạt nhân Mỹ tăng tốc
- Mỹ trả đũa các biện pháp thuế quan của Canada
- Siêu El Nino làm đảo lộn cuộc sống ở Đông Nam Á
- “NATO Hồi giáo” đối mặt phép thử lớn đầu tiên
