27/11/2009 - 09:33

Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon: Các nước giàu thất hứa

* Nợ công của các quốc gia có thể lên tới 80% GDP toàn cầu

(TTXVN)- Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc (LHQ) Ban Ki-moon mới đây đã lên tiếng cáo buộc các nước công nghiệp hàng đầu thế giới đã không giữ lời hứa chi 410 triệu USD/năm cho các nước đang phát triển để đối phó với biến đổi khí hậu. Tuyên bố này được ông Ban Ki-moon đưa ra trong bối cảnh trước đó đài BBC công bố kết quả một cuộc điều tra cho thấy các nước giàu đã “lờ” đi khoản tiền lớn mà họ hứa hỗ trợ cho các nước đang phát triển trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu.

Theo Tuyên bố Bonn-2001, 20 nước công nghiệp hàng đầu thế giới, trong đó có 15 nước thành viên Liên minh châu Âu (EU), Canada, Iceland, New Zealand, Na Uy và Thụy Sĩ, đã cam kết trong giai đoạn 2001-2008 chi 410 triệu USD/năm cho các nước nghèo. Tuy nhiên, theo kết quả điều tra của BBC, chỉ có 260 triệu USD được chuyển vào hai quỹ của LHQ.

Trong khi đó, các nước ký Tuyên bố Bonn nhấn mạnh rằng họ chưa bao giờ có ý định chỉ chuyển tiền vào các quỹ LHQ. Theo lập luận của những nước này, Tuyên bố Bonn cho phép chi tiền theo phương thức “song phương và đa phương”. Nhà đàm phán về khí hậu của EU, Artur Runge-Metzger khẳng định khối này đã giữ lời hứa tăng tài chính cho cuộc chiến chống biến đổi khí hậu. Nhưng ông cũng thừa nhận EU không thể cung cấp tài liệu để chứng minh được họ đã chi tiền thông qua các kênh song phương và đa phương.

* Ngày 25-11, Công ty xếp hạng hàng đầu thế giới Moody’s cảnh báo nợ công của các nước trong giai đoạn từ năm 2007-2010 có thể lên tới 45% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) toàn cầu, tương đương 15,3 nghìn tỉ USD. Vào năm 2010, mức nợ này dự kiến tăng tới 80% GDP toàn cầu, lên 49 nghìn tỉ USD, so với 63% năm 2008.

Nhóm các nước công nghiệp hàng đầu thế giới (G-7) chiếm hơn 3/4 mức tăng nợ công nói trên, do khu vực tài chính của những nước này chịu tác động nặng nề nhất từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu.

Chia sẻ bài viết