14/12/2025 - 07:47

Đẩy mạnh dự phòng HIV, giang mai và viêm gan B ở trạm y tế 

Đầu mỗi tháng, các trạm y tế trên địa bàn TP Cần Thơ tổ chức tiêm ngừa cho trẻ, tiêm phòng bệnh uốn ván cho phụ nữ mang thai. Từ thực tế đó, các hoạt động dự phòng lây truyền HIV, giang mai và viêm gan B từ mẹ sang con được tập trung triển khai hiệu quả.

Cử nhân điều dưỡng phụ sản Lê Thị Sữa, Trạm Y tế xã Thạnh Mỹ, truyền thông cho chị em về dự phòng 3 bệnh. Ảnh: nhân vật cung cấp

Cử nhân điều dưỡng phụ sản Lê Thị Sữa, phụ trách chương trình sức khỏe sinh sản, Trạm Y tế xã Thạnh Mỹ, cho biết: Dự phòng lây truyền HIV, viêm gan B và giang mai từ mẹ sang con là một chương trình rất nhân văn, vì sức khỏe của mẹ và góp phần để em bé sinh ra được khỏe mạnh, không nhiễm bệnh. Nếu không được dự phòng rất nguy hiểm cho cả mẹ và con, vì thế cán bộ ở trạm nói chung và của chương trình sức khỏe sinh sản nói riêng, tham gia tư vấn, truyền thông cho phụ nữ mang thai xét nghiệm 3 bệnh càng sớm càng tốt, tốt nhất là 3 tháng đầu thai kỳ. Qua tư vấn, vì sức khỏe của bé, xét nghiệm miễn phí nên các chị em đều đồng ý xét nghiệm.

Vào ngày 5 hằng tháng, Trạm Y tế xã Thạnh Mỹ lồng ghép thực hiện chương trình dự phòng 3 bệnh vào chương trình tiêm chủng. Khi phụ nữ mang thai đến trạm tiêm ngừa uốn ván thì sẽ được nhân viên y tế tư vấn lợi ích dự phòng 3 bệnh. Nếu chị em đồng ý xét nghiệm thì lấy máu xét nghiệm. Trong ngày, mẫu máu được chuyển về Trung tâm Y tế khu vực Vĩnh Thạnh để xét nghiệm. Trong vòng 3 ngày trả kết quả. Khi có kết quả, cán bộ trạm y tế sẽ tư vấn cho chị em. Nếu kết quả dương tính, có phản ứng thì tư vấn cho chị em tiếp tục lên tuyến trên để làm kết quả chẩn đoán chính xác.  

Từ đầu năm 2025 đến nay, trạm đã thực hiện 12 cuộc truyền thông. Toàn xã có 326 phụ nữ mang thai. Trong đó lấy máu xét nghiệm tại trạm 82 chị, ở các cơ sở y tế khác là 244 chị. Tất cả kết quả đều âm tính.

Ngoài theo dõi phụ nữ mang thai, với trẻ sơ sinh, cán bộ trạm y tế tiếp tục theo dõi, tư vấn, tiêm chủng cho trẻ. Hướng tới thực hiện chương trình ngày một tốt hơn, chị Lê Thị Sữa đề nghị cần đào tạo cho cán bộ về công tác truyền thông, xây dựng thông điệp, thiết kế tài liệu truyền thông AI; video ngắn đăng tải trên mạng xã hội... Chị cũng tin tưởng tuyến trên tiếp tục hỗ trợ sinh phẩm để các trạm y tế xét nghiệm miễn phí cho các chị em mang thai.

ThS Nguyễn Thị Thu Hà, Phó trưởng Khoa Sức khỏe sinh sản, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) TP Cần Thơ, cho biết: Từ tháng 7-2020, TP Cần Thơ đã triển khai kế hoạch dự phòng lây truyền HIV, viêm gan B và giang mai từ mẹ sang con. Các hoạt động hướng tới mục tiêu loại trừ lây truyền HIV, viêm gan B và giang mai từ mẹ sang con vào năm 2030 và đã được triển khai đến tất cả các trạm y tế trên địa bàn thành phố. Phụ nữ khi đến khám thai sẽ được tư vấn, lấy máu xét nghiệm nhanh 3 bệnh: HIV, giang mai và viêm gan B. Việc sàng lọc này rất thuận tiện, dễ dàng. Phụ nữ mang thai chỉ cần lấy máu xét nghiệm 1 lần có thể xét nghiệm sàng lọc cả 3 bệnh.

CDC TP Cần Thơ mà chủ lực là Khoa Sức khỏe sinh sản đã phối hợp các bệnh viện tổ chức tập huấn kỹ năng tư vấn, xét nghiệm, điều trị nhằm nâng cao năng lực cho tuyến y tế cơ sở; xây dựng và triển khai quy trình phối hợp giữa các cơ sở y tế; mua và cấp sinh phẩm xét nghiệm, thuốc điều trị cho tuyến y tế cơ sở; cấp phát tài liệu truyền thông... Ngoài ra, hằng năm đều có giám sát, kiểm tra, kịp thời phát hiện các khó khăn, vướng mắc để hỗ trợ tuyến cơ sở.

ThS Nguyễn Thị Thu Hà cho biết thêm, các hoạt động dự phòng được triển khai rộng khắp từ trạm y tế đến các bệnh viện tuyến thành phố, tuyến Trung ương, công lập và tư nhân để phụ nữ mang thai có nhiều sự lựa chọn.

H.HOA

Chia sẻ bài viết