14/12/2025 - 22:38

Học Bác, làm tốt dân vận khéo 

Chi bộ khu vực Thới Thạnh, phường Thới Long tăng cường tuyên truyền, vận động, phát huy tinh thần đoàn kết của cán bộ, đảng viên, nhân dân trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm thiết thực. Hằng năm, Chi bộ lãnh đạo thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra. Năm 2025, Chi bộ được đánh giá “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”. 

Tuyến giao thông phụ ở khu vực Thới Thạnh vừa được mở rộng. Theo ông Nguyễn Văn Lành, Bí thư Chi bộ, Trưởng khu vực Thới Thạnh, trước đây, tuyến đường này xuống cấp, mặt cầu hẹp, ảnh hưởng đến giao thương. Chi bộ, khu vực tổ chức họp dân, vận động bà con hiến đất, đóng góp tiền và ngày công lao động, đồng thời, phối hợp vận động nhà hảo tâm hỗ trợ xi măng để nâng cấp tuyến đường. Nhờ nhân dân đồng thuận cao, tuyến đường dài 2.100m và 3 cây cầu được mở rộng, với tổng chi phí thực hiện hơn 1,1 tỉ đồng. Ông Nguyễn Văn Thẹo ở khu vực Thới Thạnh, nói: “Cán bộ khu vực tổ chức họp dân, bàn bạc thấu đáo; thông tin rõ ràng phương thức thực hiện, các khoản thu chi... nên bà con tin tưởng, nhiệt tình hưởng ứng”.  

Năm 2025, cán bộ, đảng viên Chi bộ khu vực Thới Thạnh vận động xã hội hóa khoảng 80 triệu đồng, nhiều ngày công lao động để giặm vá nhiều đoạn đường xuống cấp. Trước đó, cán bộ, đảng viên phối hợp vận động lắp 10 trụ đèn năng lượng với tổng trị giá 12 triệu đồng... 

Bên cạnh đó, cán bộ, đảng viên phối hợp vận động thành lập tổ hợp tác trồng nhãn xuồng cơm vàng, với 12 thành viên; tổ hợp tác trồng mận, với 40 thành viên. Cán bộ, đảng viên, các đoàn thể khu vực phối hợp vận động đoàn viên, hội viên, nhân dân tham gia các tổ may lú, may gia công túi lưới bao trái cây...; tổ chức tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, tạo thuận lợi cho đoàn viên, hội viên, người dân vay vốn ưu đãi phát triển sản xuất, kinh doanh. Chị Trần Thị Kim Chi chia sẻ: “Gia đình tôi có nửa công đất trồng lúa, nhưng năng suất kém. Được địa phương tạo điều kiện thuận lợi, gia đình tôi vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội để lên liếp trồng 30 gốc thanh nhãn. Hiện nay, vườn nhãn vừa có trái chiếng. Hy vọng, năm sau gia đình sẽ có thu nhập khá hơn”.

Cán bộ khu vực Thới Thạnh (bên phải) thăm hỏi đời sống người dân. 

Mỗi năm, cán bộ, đảng viên vận động khoảng 3-5 tấn gạo, 50 phần nhu yếu phẩm hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn. Từ năm 2024 đến nay, cán bộ, đảng viên phối hợp vận động xây dựng 3 căn nhà cho những hộ còn khó khăn về nhà ở… Ông Trương Văn Tiến, người dân khu vực Thới Thạnh, cho biết: “Căn nhà cũ xuống cấp, gia đình tôi không có tiền cất lại. Nhờ cán bộ khu vực vận động, hỗ trợ mà gia đình tôi có căn nhà tường để ở”.

Hiện nay, khu vực không còn hộ nghèo, 3 hộ cận nghèo. Ông Nguyễn Văn Lành, Bí thư Chi bộ, Trưởng khu vực Thới Thạnh, thông tin: “Chi ủy sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong đó, chú trọng phát huy vai trò của cán bộ, đảng viên trong hỗ trợ, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Chúng tôi tiếp tục vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; an tâm lao động sản xuất, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển”.

Bài, ảnh: THANH THY 

Chia sẻ bài viết