Cuối năm là thời điểm các lễ hội được tổ chức, tạo các sự kiện điểm nhấn trong phát triển du lịch; qua đó, các tỉnh, thành nắm bắt thị hiếu của du khách, có định hướng đầu tư phù hợp cho các sản phẩm du lịch địa phương.
Đầu tháng 12, Lễ hội Văn hóa Du lịch Làng cổ Đông Hòa Hiệp với chủ đề “Ký ức Làng cổ” (từ ngày 3 đến 7-12) vừa khép lại với nhiều dấu ấn ở Đồng Tháp. Đến tuần thứ hai của tháng 12, Tuần lễ Du lịch TP Hồ Chí Minh lần thứ 5 với chủ đề “Sống động mùa lễ hội - Vibrant Ho Chi Minh Fest” diễn ra (từ ngày 5 đến 12-12). Đây là hoạt động khởi đầu cho loạt sự kiện du lịch sôi động nhằm kích cầu du lịch nội địa và quốc tế, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế du lịch cuối năm. Nhiều hoạt động du lịch, văn hóa, thể thao và âm nhạc diễn ra xuyên suốt, nổi bật có Lễ hội Ẩm thực Chợ Lớn, Không gian Bánh dân gian Nam Bộ, Lễ hội “Hóa trang tái chế - Sông Dinh trong tôi”, Giải chạy Marathon Quốc tế TP Hồ Chí Minh... Trong đó, hoạt động chính là sự góp mặt của hàng trăm doanh nghiệp du lịch giới thiệu sản phẩm, dịch vụ du lịch mới, các chương trình kích cầu đến du khách gần xa.
Nổi bật trong mùa lễ hội du lịch cuối năm khu vực phía Nam là Lễ hội Văn hóa Sông nước Cần Thơ năm 2025. Đây là hoạt động lần đầu diễn ra ở Cần Thơ, tạo điểm nhấn văn hóa - du lịch, chào mừng năm mới 2026; đồng thời, quảng bá đặc trưng văn hóa sông nước Cần Thơ nói riêng và ĐBSCL nói chung. Lễ hội có chủ đề “Cần Thơ - Sắc màu sông nước”, diễn ra từ ngày 26-12-2025 đến 1-1-2026 tại Công viên Bến Ninh Kiều (phường Ninh Kiều), Công viên Sông Hậu (phường Cái Khế) và các khu vực lân cận.

Du khách tham quan chợ nổi Cái Răng. Ảnh: Kiều Mai
Điểm nhấn của Lễ hội là chương trình khai mạc với nhiều tiết mục văn nghệ, biểu diễn nghệ thuật đặc sắc tái hiện lịch sử khẩn hoang, đời sống văn hóa gắn với sông nước của cư dân Cần Thơ và ĐBSCL. Lễ hội còn có nhiều hoạt động: ghe tàu diễu hành, tái hiện không khí chợ nổi Cái Răng, Ngã Bảy, Ngã Năm...; không gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm, ẩm thực đặc trưng, sản phẩm OCOP, quảng bá sản phẩm du lịch của các địa phương; biểu diễn nhạc acoustic đường phố; triển lãm ảnh; cùng các hoạt động thể thao đậm bản sắc sông nước; thả đèn hoa đăng trên sông, các hội thảo về du lịch...
Trong khi đó, tại Đồng Tháp, Festival Hoa - Kiểng Sa Đéc cũng chính thức trở lại lần 2 vào dịp cuối năm, với chủ đề “Sắc hoa ngày mới” diễn ra từ ngày 27-12-2025 đến 4-1-2026 tại phường Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. Đây là sự kiện tôn vinh giá trị làng hoa - kiểng, hướng đến nâng cao giá trị sản xuất hoa - kiểng; quảng bá hình ảnh Sa Đéc, Đồng Tháp; kết nối mở rộng thị trường hoa kiểng; xây dựng thương hiệu, xúc tiến quảng bá hoa kiểng Sa Đéc và ngành du lịch Đồng Tháp phát triển bền vững.
Điểm nhấn của lễ hội là lễ khai mạc và không gian sắc hoa Sa Đéc trưng bày 1.000 giống hoa kiểng. Bên cạnh đó, còn có nhiều hoạt động: không gian “Miền di sản”, show diễn thực cảnh “Trăm năm hương sắc làng hoa”; trưng bày, triển lãm hoa - cây cảnh trong nước và quốc tế; phiên chợ hoa - kiểng Sa Đéc; phố ẩm thực “Hương sắc Nam Bộ”; khinh khí cầu với chủ đề “Sa Đéc - bay lên với muôn sắc hoa”... và các hội nghị, hội thảo về hoa kiểng, du lịch.
Ngoài ra còn có nhiều chương trình hưởng ứng: diễu hành “Phụ nữ với áo dài hoa, hội thi cổng hoa, đường hoa, vườn hoa công sở đẹp lần thứ II, cuộc thi ảnh thời sự nghệ thuật hưởng ứng Festival Hoa - Kiểng Sa Đéc lần thứ II năm 2025, chương trình giao lưu dân vũ và liên hoan “Tiếng hát sơn ca”, các trò chơi dân gian... mang đến cho du khách nhiều trải nghiệm.
Thực tế, các sự kiện lễ hội thường thu hút hàng trăm ngàn du khách đến trải nghiệm, đồng thời tham quan các khu, điểm du lịch của địa phương. Đây được coi là một hình thức kết nối, quảng bá du lịch bản địa hiệu quả qua các hoạt động phong phú lễ hội. Do đó, nhiều tỉnh, thành đang chú trọng xây dựng các sản phẩm du lịch từ lễ hội. Bên cạnh quy mô, bản sắc lễ hội cũng được quan tâm để mỗi địa phương đều tạo được dấu ấn riêng trong lòng du khách.
ÁI LAM