Những năm gần đây, cùng với các chương trình mục tiêu quốc gia, Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em” được triển khai hiệu quả tại xã Thới An Hội, TP Cần Thơ. Trong đó, với sự quyết tâm, nỗ lực vượt bậc, Hội LHPN xã đóng vai trò nòng cốt trong tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cộng đồng về bình đẳng giới; xây dựng nhiều mô hình sinh kế; quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần hội viên... Qua đó, mở ra nhiều cơ hội giúp phụ nữ, trẻ em dân tộc thiểu số tiếp cận thông tin, vượt qua mọi rào cản, nâng cao vị thế trong gia đình và xã hội.
Tăng cường tuyên truyền
Năm 2022, Dự án 8 được triển khai tại 2 ấp An Hòa, An Nhơn - nơi đồng bào dân tộc Khmer chiếm khoảng 30,4% dân số. Trước đây, đời sống nhiều phụ nữ Khmer ở 2 ấp gặp nhiều khó khăn, thu nhập không ổn định, ít có điều kiện tham gia sinh hoạt tập thể, hạn chế tiếp cận, tìm hiểu chính sách pháp luật, nhất là các quy định liên quan hôn nhân gia đình... Từ đó, trên địa bàn vẫn còn xảy ra tình trạng tảo hôn, bạo lực gia đình...
Theo chị Dương Thị Kim Thi, Chủ tịch Hội LHPN xã Thới An Hội, để Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em” đi vào cuộc sống, hằng năm, Hội LHPN xã xây dựng kế hoạch cụ thể, lựa chọn nội dung, hình thức tuyên truyền phù hợp. Mỗi năm, Hội phối hợp tổ chức 15 cuộc tuyên truyền, thu hút khoảng 750 lượt hội viên, phụ nữ dân tộc Khmer tham dự. Nội dung sinh hoạt xoay quanh các chủ đề về bình đẳng giới trong gia đình và cộng đồng; xóa bỏ định kiến giới; phòng, chống tảo hôn; tìm hiểu Luật Hôn nhân và Gia đình; chăm sóc sức khỏe sinh sản; kỹ năng phòng, tránh và ứng phó bạo lực gia đình…

Cán bộ Hội LHPN xã Thới An Hội tuyên truyền về bình đẳng giới, tìm hiểu đời sống hội viên phụ nữ dân tộc Khmer.
Hội LHPN xã xây dựng, duy trì nhiều mô hình: “Địa chỉ tin cậy”, Câu lạc bộ Gia đình hạnh phúc ở ấp Đại An; Câu lạc bộ Phòng, chống xâm hại phụ nữ, trẻ em ở ấp An Hòa; Câu lạc bộ Thủ lĩnh của sự thay đổi tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Trung học cơ sở huyện Kế Sách; Tổ Phụ nữ nuôi con khỏe, dạy con ngoan tại ấp An Hòa... Những buổi sinh hoạt tập trung được linh hoạt bố trí vào buổi tối hoặc ngày nghỉ, kết hợp giao lưu văn hóa văn nghệ, sinh hoạt chuyên đề… tạo không khí vui tươi, gần gũi, thu hút nhiều hội viên, phụ nữ. Bên cạnh đó, Hội LHPN xã chủ động tạo các nhóm Zalo để mở rộng kênh tuyên truyền.
Xã còn xây dựng 2 tổ truyền thông cộng đồng với 25 thành viên là bí thư chi bộ, trưởng ban nhân dân, cán bộ các đoàn thể và người có uy tín trong đồng bào Khmer. Chị Nguyễn Thị Hoa, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ ấp An Hòa, chia sẻ: “Để chị em tiếp thu tốt nội dung tuyên truyền, tôi chọn cách nói chuyện mộc mạc, chân tình, gắn những câu chuyện đời thường về những phụ nữ vượt khó, nuôi con ăn học nên người... qua đó động viên, khích lệ chị em phấn đấu trong cuộc sống”.
Hỗ trợ hội viên nâng cao chất lượng cuộc sống
Song song với tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cộng đồng về bình đẳng giới, Hội LHPN xã Thới An Hội chú trọng nâng cao quyền năng kinh tế của phụ nữ. Riêng tại 2 ấp An Hòa và An Nhơn, Hội duy trì 2 tổ phụ nữ phát triển kinh tế gia đình; tạo điều kiện để hội viên, phụ nữ vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội phát triển chăn nuôi, trồng trọt, mua bán nhỏ… với tổng dư nợ trên 1 tỉ đồng. Chị Lê Thị Xuân ở ấp An Hòa, bộc bạch: “Tôi được Hội hỗ trợ vay vốn ưu đãi để chăn nuôi heo và mở tiệm tạp hóa tại nhà. Nhờ sử dụng vốn đúng mục đích và chịu khó làm ăn, gia đình tôi đã thoát nghèo, xây được căn nhà kiên cố”.
Bên cạnh nguồn vốn chính sách, các tổ, nhóm phụ nữ ở ấp An Hòa, An Nhơn duy trì mô hình hùn vốn xoay vòng, mô hình “chuyển rác thành tiền” gây quỹ hỗ trợ hội viên, phụ nữ hoàn cảnh khó khăn. Hằng năm, Hội LHPN xã phối hợp tổ chức các lớp tập huấn kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, hướng dẫn xử lý chất thải chăn nuôi bằng hầm biogas...
Nhờ triển khai đồng bộ các hoạt động trong khuôn khổ Dự án 8, số hộ nghèo, cận nghèo ở ấp An Hòa, An Nhơn hằng năm giảm đáng kể. Hiện nay, thu nhập bình quân của các hộ phụ nữ tham gia mô hình kinh tế tăng khoảng 50% so với trước. Tình trạng tảo hôn, bạo lực gia đình không còn xảy ra; ý thức chấp hành pháp luật của người dân, trong đó có phụ nữ Khmer được nâng lên rõ rệt...
Theo chị Dương Thị Kim Thi, Chủ tịch Hội LHPN xã Thới An Hội, Hội sẽ tiếp tục duy trì, nhân rộng các mô hình hiệu quả của Dự án 8; chú trọng mở rộng mạng lưới tổ truyền thông cộng đồng. Cùng với đó là tăng cường tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng cho cán bộ Hội, thành viên tổ truyền thông cộng đồng; đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong tuyên truyền. Hội LHPN xã tiếp tục kết nối các nguồn lực để hỗ trợ sinh kế, xây dựng thêm mô hình kinh tế phù hợp điều kiện thực tế của phụ nữ Khmer… Qua đó, góp phần phát huy nội lực phụ nữ vùng đồng bào dân tộc, chung tay xây dựng địa phương ngày càng phát triển.
Bài, ảnh: KIẾN QUỐC